Chúng ta

'Người đẹp ngủ trong rừng'

Thứ năm, 28/7/2016 | 09:14 GMT+7

Lê Khánh Huyền, FPT Retail, đón chào tuổi mới bằng bộ ảnh lãng mạn với hình ảnh cô gái năng động, nhiều ước mơ, hoài bão pha lẫn những ưu tư của tuổi trẻ.

<p> Lê Khánh Huyền, sinh năm 1992, hiện là nhân viên quản lý chất lượng của FPT Retail. </p>

Lê Khánh Huyền, sinh năm 1992, hiện là nhân viên quản lý chất lượng của FPT Retail. 

<p> Cô được bạn bè, anh em đồng nghiệp nhận xét là người vui vẻ, nhiệt tình, "ăn chơi tới bến" và sống hết mình.</p>

Cô được bạn bè, anh em đồng nghiệp nhận xét là người vui vẻ, nhiệt tình, "ăn chơi tới bến" và sống hết mình.

<p> Tự nhận mình "được cái ăn ảnh" nên để chào đón sinh nhật tuổi 24, Huyền đã nhờ đồng nghiệp Tô Ngọc Khánh thực hiện bộ ảnh này.</p>

Tự nhận mình "được cái ăn ảnh" nên để chào đón sinh nhật tuổi 24, Huyền đã nhờ đồng nghiệp Tô Ngọc Khánh thực hiện bộ ảnh này.

<p> Yêu thích FPT từ khi còn là sinh viên nên Huyền đã xin ứng tuyển vài lần tại FPT Shop. Nhưng shop không tuyển sinh viên cho các vị trí tại cửa hàng vì phải làm luân phiên ca nên lần nào cũng trượt. Sau khi ra trường, Huyền vẫn quyết định quay trở lại thi tuyển. Và sau hai lần phỏng vấn, cô cũng chính thức trở thành nhân viên của FPT Retail.</p>

Yêu thích FPT từ khi còn là sinh viên nên Huyền đã xin ứng tuyển vài lần tại FPT Shop. Nhưng shop không tuyển sinh viên cho các vị trí tại cửa hàng vì phải làm luân phiên ca nên lần nào cũng trượt. Sau khi ra trường, Huyền vẫn quyết định quay trở lại thi tuyển. Và sau hai lần phỏng vấn, cô cũng chính thức trở thành nhân viên của FPT Retail.

<p> Huyền cho rằng, môi trường bán lẻ năng động và cạnh tranh luôn khiến mỗi nhân viên phải bận rộn, vận động không ngừng nghỉ. Do đó, cô đã trau dồi thêm được nhiều kỹ năng, đức tính tốt cho bản thân.</p>

Huyền cho rằng, môi trường bán lẻ năng động và cạnh tranh luôn khiến mỗi nhân viên phải bận rộn, vận động không ngừng nghỉ. Do đó, cô đã trau dồi thêm được nhiều kỹ năng, đức tính tốt cho bản thân.

<p> "Tôi thích FPT Retail vì công ty tôn trọng sự khác biệt, tạo cơ hội để cá nhân phát triển. Thích văn hóa ai cũng có quyền được lên tiếng, làm hết sức, chơi hết mình", Huyền nói.</p>

"Tôi thích FPT Retail vì công ty tôn trọng sự khác biệt, tạo cơ hội để cá nhân phát triển. Thích văn hóa ai cũng có quyền được lên tiếng, làm hết sức, chơi hết mình", Huyền nói.

<p> Hiện cô là nhân viên quản lý chất lượng có trách nhiệm xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống chất lượng cho các công việc trong đơn vị. Đồng thời tham gia kiểm soát và đánh giá hoạt động tại các phòng ban.</p>

Hiện cô là nhân viên quản lý chất lượng có trách nhiệm xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống chất lượng cho các công việc trong đơn vị. Đồng thời tham gia kiểm soát và đánh giá hoạt động tại các phòng ban.

<p> "Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc tại môi trường có các anh chị đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình, "sửu nhi", nhí nhố như mình và đặc biệt vô cùng tốt "bụng". Ngoài thời gian miệt mài tại công ty, phòng cũng hay tổ chức tụ tập ăn uống chém gió ngoài giờ. Có lẽ ngoài chế độ thì đồng nghiệp cũng là điều khiến tôi gắn bó lâu dài FPT Retail", Huyền tâm sự. </p>

"Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc tại môi trường có các anh chị đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình, "sửu nhi", nhí nhố như mình và đặc biệt vô cùng tốt "bụng". Ngoài thời gian miệt mài tại công ty, phòng cũng hay tổ chức tụ tập ăn uống chém gió ngoài giờ. Có lẽ ngoài chế độ thì đồng nghiệp cũng là điều khiến tôi gắn bó lâu dài FPT Retail", Huyền tâm sự. 

<p> Tiết lộ về mẫu người yêu lý tưởng của mình, cô nàng 9x cho hay: "Người đó trước hết phải "chuẩn man", luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu".</p>

Tiết lộ về mẫu người yêu lý tưởng của mình, cô nàng 9x cho hay: "Người đó trước hết phải "chuẩn man", luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu".

<p class="Normal"> Thời gian tới, Huyền mong muốn có một bước tiến dài trong công việc, tự kinh doanh được thứ mình muốn, đi đến những nơi mình thích và cuối cùng là có thể sẻ chia những thứ mình có.</p>

Thời gian tới, Huyền mong muốn có một bước tiến dài trong công việc, tự kinh doanh được thứ mình muốn, đi đến những nơi mình thích và cuối cùng là có thể sẻ chia những thứ mình có.

Tây Hạ

Ảnh: Khánh Tô Tô

Ý kiến

()