Chúng ta

Kiêu sa với kimono

Thứ năm, 19/11/2015 | 09:15 GMT+7

Cô nàng Ngô Hải Yến, FPT Retail, vô cùng quyến rũ và đài các trong trang phục truyền thống của đất nước mặt trời mọc.

<p> Bộ trang phục bắt mắt cùng với hoa cài tóc khiến nữ cô nàng sinh năm 1989 trở nên vô cùng duyên dáng. </p>

Bộ trang phục bắt mắt cùng với hoa cài tóc khiến nữ cô nàng sinh năm 1989 trở nên vô cùng duyên dáng. 

<p> Vườn hoa bãi đá sông Hồng là nơi cô thực hiện bộ ảnh. Ngoài trang phục truyền thống áo dài, Hải Yến còn thích mặc kimono. "Nếu như Việt Nam có áo dài, Hàn Quốc có Hanbok thì Nhật Bản có Kimono. Kimono là một trong những niềm tự hào của người Nhật, là tinh hoa văn hóa của xứ sở Phù Tang", cô chia sẻ.</p>

Vườn hoa bãi đá sông Hồng là nơi cô thực hiện bộ ảnh. Ngoài trang phục truyền thống áo dài, Hải Yến còn thích mặc kimono. "Nếu như Việt Nam có áo dài, Hàn Quốc có Hanbok thì Nhật Bản có Kimono. Kimono là một trong những niềm tự hào của người Nhật, là tinh hoa văn hóa của xứ sở Phù Tang", cô chia sẻ.

<p class="Normal"> Hải Yến gia nhập bộ phận Văn phòng, FPT Retail từ tháng 5/2015. Thời gian làm việc chưa lâu nhưng cô đã cảm nhận được sự khác biệt ở môi trường FPT. "Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở giúp mình rèn luyện khả năng giao tiếp. Các đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, thân nhau như trong một gia đình". </p>

Hải Yến gia nhập bộ phận Văn phòng, FPT Retail từ tháng 5/2015. Thời gian làm việc chưa lâu nhưng cô đã cảm nhận được sự khác biệt ở môi trường FPT. "Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở giúp mình rèn luyện khả năng giao tiếp. Các đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, thân nhau như trong một gia đình". 

<p> Yến thu hút người đối diện bởi nét kiêu sa. Nước da trắng cũng là ưu điểm của cô. "Trong cuộc sống cần luôn có ước mơ, hoài bão. Đừng ngần ngại, tuổi trẻ phải xông pha dám nghĩ và dám làm để không bao giờ hối tiếc", Yến bày tỏ.</p>

Yến thu hút người đối diện bởi nét kiêu sa. Nước da trắng cũng là ưu điểm của cô. "Trong cuộc sống cần luôn có ước mơ, hoài bão. Đừng ngần ngại, tuổi trẻ phải xông pha dám nghĩ và dám làm để không bao giờ hối tiếc", Yến bày tỏ.

<p class="Normal"> "Vì làm về hành chính nhận khối lượng công việc không hề nhỏ nên tôi luôn muốn chuyên tâm làm thật tốt công việc của mình cùng các anh/chị trong công ty", cô chia sẻ. </p>

"Vì làm về hành chính nhận khối lượng công việc không hề nhỏ nên tôi luôn muốn chuyên tâm làm thật tốt công việc của mình cùng các anh/chị trong công ty", cô chia sẻ. 

<p class="Normal"> Kỷ niệm mà Yến nhớ nhất với FPT là tham gia "72h trải nghiệm" cùng các bạn đến từ nhiều đơn vị trong tập đoàn. </p>

Kỷ niệm mà Yến nhớ nhất với FPT là tham gia "72h trải nghiệm" cùng các bạn đến từ nhiều đơn vị trong tập đoàn. 

<p class="Normal"> Cô cho biết, "thời gian tới, tôi sẽ làm tốt công việc của mình tại đơn vị, học nâng cao về năng lực để phục vụ cho công việc. Ngoài ra, tôi mong muốn một ngày không xa được đến xứ sở Phù tang tận mắt ngắm hoa anh đào".</p>

Cô cho biết, "thời gian tới, tôi sẽ làm tốt công việc của mình tại đơn vị, học nâng cao về năng lực để phục vụ cho công việc. Ngoài ra, tôi mong muốn một ngày không xa được đến xứ sở Phù tang tận mắt ngắm hoa anh đào".

Thanh Tùng

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()