Chúng ta

Khát khao tỏa sáng

Thứ bảy, 21/11/2015 | 09:25 GMT+7

Hoàng Mai Trang, nhân viên thử việc Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, yêu thích được đứng trên sân khấu, sống hết mình với niềm đam mê nghệ thuật.

<p class="Normal"> Hoàng Mai Trang sinh năm 1993, thường được mọi người gọi với nickname “Bối Vy”.</p>

Hoàng Mai Trang sinh năm 1993, thường được mọi người gọi với nickname “Bối Vy”.

<p class="Normal"> Cô vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và đầu quân cho Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT ở vị trí nhân viên thử việc.</p>

Cô vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và đầu quân cho Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT ở vị trí nhân viên thử việc.

<p class="Normal"> Khi còn là sinh viên năm thứ hai, Trang tham gia tích cực ở Đoàn Văn công FPT. Cô quyết định gia nhập FUN để mong đóng góp cho văn hóa FPT và thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật.</p>

Khi còn là sinh viên năm thứ hai, Trang tham gia tích cực ở Đoàn Văn công FPT. Cô quyết định gia nhập FUN để mong đóng góp cho văn hóa FPT và thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật.

<p class="Normal"> Sau thời gian làm việc ở FUN, Trang thấy mình học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều.</p>

Sau thời gian làm việc ở FUN, Trang thấy mình học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều.

<p class="Normal"> “Ngày trước, khi đi diễn, tôi chỉ xúng xính trang điểm quần áo rồi lên sân khấu. Từ khi vào FUN, tôi học thêm từ điều nhỏ nhất như thuê đồ, tự sửa chữa quần áo nếu không vừa và nhiều khâu hậu cần sau sân khấu”, Trang chia sẻ.</p>

“Ngày trước, khi đi diễn, tôi chỉ xúng xính trang điểm quần áo rồi lên sân khấu. Từ khi vào FUN, tôi học thêm từ điều nhỏ nhất như thuê đồ, tự sửa chữa quần áo nếu không vừa và nhiều khâu hậu cần sau sân khấu”, Trang chia sẻ.

<p class="Normal"> Dù vất vả nhưng cô rất yêu văn hóa FPT. Với Trang, văn hóa FPT hài hước, độc đáo và khó trộn lẫn. </p>

Dù vất vả nhưng cô rất yêu văn hóa FPT. Với Trang, văn hóa FPT hài hước, độc đáo và khó trộn lẫn. 

<p class="Normal"> <span>Sở trường của Trang là hát, múa, nhảy. “Tôi rất yêu nghệ thuật và muốn cống hiến hết mình cho nó” - Trang bộc bạch. </span></p>

Sở trường của Trang là hát, múa, nhảy. “Tôi rất yêu nghệ thuật và muốn cống hiến hết mình cho nó” - Trang bộc bạch. 

Lưu Vân

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()