Chúng ta

Hành trình đến ngôi vị Á hậu 2 của nữ sinh FPT

Chủ nhật, 4/10/2015 | 15:13 GMT+7

Với chiều cao lý tưởng, gương mặt xinh xắn và phong cách chuyên nghiệp, Đặng Thị Lệ Hằng, sinh viên FPT Polytechnic, đã được xướng tên ngôi vị Á quân 2 trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tối 3/10 tại Nha Trang.

<p> Người đẹp đến từ thành phố biển Đà Nẵng sinh năm 1993. Hiện, cô là tân sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp - Marketing & Sales của FPT Polytechnic HCM. Sở hữu chiều cao 1m73,5 cùng số đo 3 vòng lý tưởng 85-60-95, Hằng là gương mặt đắt giá của sàn diễn thời trang Việt Nam.</p>

Người đẹp đến từ thành phố biển Đà Nẵng sinh năm 1993. Hiện, cô là tân sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp - Marketing & Sales của FPT Polytechnic HCM. Sở hữu chiều cao 1m73,5 cùng số đo 3 vòng lý tưởng 85-60-95, Hằng là gương mặt đắt giá của sàn diễn thời trang Việt Nam.

<p> Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Đặng Thị Lệ Hằng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô cũng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 và là Quán quân Elite Model Look Việt Nam 2014.</p>

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Đặng Thị Lệ Hằng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô cũng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 và là Quán quân Elite Model Look Việt Nam 2014.

<p> "Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là dịp để em thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn nữa, nữ sinh FPT Polytechnic Đặng Thị Lệ Hằng trải lòng lý do đăng ký tham gia cuộc thi. <span>Tại cuộc thi này, nữ tân sinh viên FPT Polytechnic HCM được đánh giá cao bởi gương mặt đẹp hài hòa, sáng sân khấu, chiều cao đạt chuẩn và kỹ năng catwalk tốt. </span></p>

"Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là dịp để em thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn nữa, nữ sinh FPT Polytechnic Đặng Thị Lệ Hằng trải lòng lý do đăng ký tham gia cuộc thi. Tại cuộc thi này, nữ tân sinh viên FPT Polytechnic HCM được đánh giá cao bởi gương mặt đẹp hài hòa, sáng sân khấu, chiều cao đạt chuẩn và kỹ năng catwalk tốt.

<p> Tối 15/9, cô được đánh giá cao khi tham gia vòng Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.</p>

Tối 15/9, cô được đánh giá cao khi tham gia vòng Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

<p> Và Hằng đã có mặt trong 45 gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào chung kết tranh ngôi vị hoa hậu. Trước đêm chung kết, cô được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá là gương mặt sáng giá cho vương miện. Nữ sinh FPT đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để giành giải cao nhất. "Em là người không sợ thể hiện bản thân mình, có thể hiền lành với vẻ bề ngoài nhưng bên trong thì rất mạnh mẽ và dữ dội”, Lệ Hằng bộc bạch.</p>

Và Hằng đã có mặt trong 45 gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào chung kết tranh ngôi vị hoa hậu. Trước đêm chung kết, cô được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá là gương mặt sáng giá cho vương miện. Nữ sinh FPT đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để giành giải cao nhất. "Em là người không sợ thể hiện bản thân mình, có thể hiền lành với vẻ bề ngoài nhưng bên trong thì rất mạnh mẽ và dữ dội”, Lệ Hằng bộc bạch.

<p> Có số đo ba vòng chuẩn, thân hình cân đối, Hằng tự tin sải bước trong phần thi áo tắm trong đêm chung kết cuộc thi.</p>

Có số đo ba vòng chuẩn, thân hình cân đối, Hằng tự tin sải bước trong phần thi áo tắm trong đêm chung kết cuộc thi.

<p> Lệ Hằng (thứ 2 từ phải sang trái) tự tin trong phần thi trang phục áo dài với tên gọi "Giấc mơ hồng hạc". Đây là bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt với màu sắc nền nã và chất liệu mềm mại bay bổng.</p>

Lệ Hằng (thứ 2 từ phải sang trái) tự tin trong phần thi trang phục áo dài với tên gọi "Giấc mơ hồng hạc". Đây là bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt với màu sắc nền nã và chất liệu mềm mại bay bổng.

<p> Hằng tạo được ấn tượng bởi vẻ đẹp nữ tính và nụ cười dễ mến, thể hiện được nét đẹp của người con gái Việt trong phần thi áo dài.</p>

Hằng tạo được ấn tượng bởi vẻ đẹp nữ tính và nụ cười dễ mến, thể hiện được nét đẹp của người con gái Việt trong phần thi áo dài.

<p> Nhờ sự thể hiện tốt qua các phần thi, Lệ Hằng (ở giữa) lọt vào top 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử cùng với Nguyễn Thị Loan, Phạm Thị Hương, Ngô Trà My, Ngô Thị Trúc Linh.</p>

Nhờ sự thể hiện tốt qua các phần thi, Lệ Hằng (ở giữa) lọt vào top 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử cùng với Nguyễn Thị Loan, Phạm Thị Hương, Ngô Trà My, Ngô Thị Trúc Linh.

<p> Trong phần thi ứng xử, Hằng nhận được câu hỏi: "Trong quá trình tham gia các hoạt động của cuộc thi tại Nha Trang, bạn có ấn tượng thế nào về con người và vùng đất này"? Hằng đã ứng xử khá khéo léo: "Nha Trang là thành phố biển nổi tiếng của Việt Nam, là một trong những vịnh đẹp nhất hành tinh với môi trường sống lành mạnh. Người dân Nha Trang cũng luôn nêu cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Hằng mong rằng bất kỳ ai trên đất nước Việt Nam cũng có ý thức như vậy để Việt Nam trở thành nguồn du lịch lớn của thế giới".</p> <p class="Normal" style="color:rgb(0,0,0);background-color:rgb(255,255,255);text-align:left;text-decoration:none;border:medium none;"> <br />  </p>

Trong phần thi ứng xử, Hằng nhận được câu hỏi: "Trong quá trình tham gia các hoạt động của cuộc thi tại Nha Trang, bạn có ấn tượng thế nào về con người và vùng đất này"? Hằng đã ứng xử khá khéo léo: "Nha Trang là thành phố biển nổi tiếng của Việt Nam, là một trong những vịnh đẹp nhất hành tinh với môi trường sống lành mạnh. Người dân Nha Trang cũng luôn nêu cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Hằng mong rằng bất kỳ ai trên đất nước Việt Nam cũng có ý thức như vậy để Việt Nam trở thành nguồn du lịch lớn của thế giới".


 

<p class="Normal"> Kết thúc cuộc thi, Lệ Hằng đoạt ngôi Á hậu 2. Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và Á hậu 1 thuộc về thí sinh Ngô Trà My. Hoa hậu Hoàn vũ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1952 tại Mỹ, sau đó trở thành cuộc thi sắc đẹp toàn cầu có uy tín hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm, cuộc thi luôn chào đón thí sinh từ hơn 100 quốc gia tham dự và được hơn 1 tỷ khán giả trên khắp thế giới quan tâm và đón xem trực tiếp. Cuộc thi là dịp phụ nữ được giao lưu văn hóa, tôn vinh nét đẹp tâm hồn, trí tuệ, tài năng và hình thể. Việt Nam bắt đầu tổ chức cuộc thi này từ năm 2011.</p>

Kết thúc cuộc thi, Lệ Hằng đoạt ngôi Á hậu 2. Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và Á hậu 1 thuộc về thí sinh Ngô Trà My. Hoa hậu Hoàn vũ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1952 tại Mỹ, sau đó trở thành cuộc thi sắc đẹp toàn cầu có uy tín hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm, cuộc thi luôn chào đón thí sinh từ hơn 100 quốc gia tham dự và được hơn 1 tỷ khán giả trên khắp thế giới quan tâm và đón xem trực tiếp. Cuộc thi là dịp phụ nữ được giao lưu văn hóa, tôn vinh nét đẹp tâm hồn, trí tuệ, tài năng và hình thể. Việt Nam bắt đầu tổ chức cuộc thi này từ năm 2011.

Lưu Vân

Ảnh: S.T.

Ý kiến

()