Chúng ta

Giảng viên 'soái ca' ở ĐH FPT

Thứ sáu, 15/6/2018 | 10:00 GMT+7

Nguyễn Phúc Thịnh sinh năm 1992, hiện là giảng viên Vovinam tại ĐH FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thịnh theo đuổi võ thuật gần 20 năm. Nam giảng viên ĐH FPT hiện là vận động viên võ thuật nằm trong đội tuyển quốc gia.</p>

Thịnh theo đuổi võ thuật gần 20 năm. Nam giảng viên ĐH FPT hiện là vận động viên võ thuật nằm trong đội tuyển quốc gia.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chàng trai sinh năm 1992 sở hữu hơn 200 huy chương võ thuật. Gần nhất, Thịnh 3 lần đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu thế giới tại Pháp, Ấn Độ và Algeria, đều đem về huy chương Vàng.</p> <p class="Normal">  </p>

Chàng trai sinh năm 1992 sở hữu hơn 200 huy chương võ thuật. Gần nhất, Thịnh 3 lần đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu thế giới tại Pháp, Ấn Độ và Algeria, đều đem về huy chương Vàng.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phúc Thịnh từng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen và Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao chứng nhận danh hiệu Kiện tướng quốc tế - cũng là danh hiệu cao quý nhất đời vận động viên.</p>

Phúc Thịnh từng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen và Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao chứng nhận danh hiệu Kiện tướng quốc tế - cũng là danh hiệu cao quý nhất đời vận động viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh vận động viên võ thuật, nam giảng viên FPT còn dạy thêm cho sinh viên kỹ thuật quay phim, chụp ảnh và tham gia các hoạt động thiện nguyện.</p>

Bên cạnh vận động viên võ thuật, nam giảng viên FPT còn dạy thêm cho sinh viên kỹ thuật quay phim, chụp ảnh và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chàng trai 9x muốn gắn bó và tận tụy với công việc thầy giáo, muốn truyền dẫn đam mê cũng như duy trì nét văn hóa Việt võ đạo cho thế hệ tương lai.</p>

Chàng trai 9x muốn gắn bó và tận tụy với công việc thầy giáo, muốn truyền dẫn đam mê cũng như duy trì nét văn hóa Việt võ đạo cho thế hệ tương lai.

Việt Nguyễn

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()