Chúng ta

ĐH FPT thắng áp đảo bán kết Cuộc đua số với thời gian kỷ lục

Thứ tư, 28/3/2018 | 10:49 GMT+7

Hai đội tuyển của ĐH FPT có màn trình diễn đầy ấn tượng khi hoàn thành các vòng thi với thời gian nhanh kỷ lục - 17,06 giây và 20,62 giây.

<p class="Normal"> Tối 27/3, vòng bán kết Cuộc đua số đã diễn ra tại tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ, tổ 20 cụm 2 Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. 10 đội xuất sắc vượt qua vòng trường sẽ tranh tài tại vòng thi này gồm: Cyberspace và TEAM (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); Win Win Spiral và Prototype (ĐH FPT); UET Fastest và đội UET F4 (ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội); AICS Drift Racer và ICT Racing 01 (ĐH Bách khoa Hà Nội); CT Team (ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội); MTA Race 4 Fun (Học viện Kỹ thuật quân sự).</p>

Tối 27/3, vòng bán kết Cuộc đua số đã diễn ra tại tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ, tổ 20 cụm 2 Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. 10 đội xuất sắc vượt qua vòng trường sẽ tranh tài tại vòng thi này gồm: Cyberspace và TEAM (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); Win Win Spiral và Prototype (ĐH FPT); UET Fastest và đội UET F4 (ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội); AICS Drift Racer và ICT Racing 01 (ĐH Bách khoa Hà Nội); CT Team (ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội); MTA Race 4 Fun (Học viện Kỹ thuật quân sự).

<p> Phát biểu khai mạc, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình mang đến một tin vui, đó là ngay từ lúc này, <span class="_5yl5"><span>Việt Nam đã tham gia rất sâu vào ngành sản xuất ô tô. "Chúng ta đã có thể làm từ con chip trên xe cho đến làm các hệ tự lái và kết nối đến đám mây. Có thể nói toàn bộ giá trị phần mềm ô tô chúng ta đều được tham dự", anh cho biết.</span></span></p>

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình mang đến một tin vui, đó là ngay từ lúc này, Việt Nam đã tham gia rất sâu vào ngành sản xuất ô tô. "Chúng ta đã có thể làm từ con chip trên xe cho đến làm các hệ tự lái và kết nối đến đám mây. Có thể nói toàn bộ giá trị phần mềm ô tô chúng ta đều được tham dự", anh cho biết.

<p> Các đội thi tỏ ra rất quyết tâm trước khi vào trận. Theo chia sẻ của các thành viên đội chơi, để đi đến được vòng bán kết này, họ đã phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Nhiều đêm toàn đội phải thức trắng để lập trình và chạy thử nghiệm.</p>

Các đội thi tỏ ra rất quyết tâm trước khi vào trận. Theo chia sẻ của các thành viên đội chơi, để đi đến được vòng bán kết này, họ đã phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Nhiều đêm toàn đội phải thức trắng để lập trình và chạy thử nghiệm.

<p> Với bài thi "Xe tự hành", trên thân xe được cấp, các đội đã lựa chọn rất đa dạng các công nghệ dẫn đường, phân tích hình ảnh để áp dụng cho chiếc xe của mình.</p>

Với bài thi "Xe tự hành", trên thân xe được cấp, các đội đã lựa chọn rất đa dạng các công nghệ dẫn đường, phân tích hình ảnh để áp dụng cho chiếc xe của mình.

<p> Sự cố trong lúc thi đấu xảy ra thường xuyên. Các đội thi phải khắc phục trong thời gian rất ngắn để chiếc xe quay trở lại đường chạy.</p>

Sự cố trong lúc thi đấu xảy ra thường xuyên. Các đội thi phải khắc phục trong thời gian rất ngắn để chiếc xe quay trở lại đường chạy.

<p> Có mặt theo dõi các đội thi đấu, anh Trương Gia Bình đánh giá cao khả năng lực lập trình và sử dụng công nghệ của các đội chơi. Theo anh, tất cả những gì các bạn sinh viên làm trong cuộc thi này cũng chính là công việc mà các kỹ sư chế tạo ô tô đang phải làm. "Các bạn thành công trong cuộc thi này hoàn toàn có khả năng tham gia vào cuộc chơi ô tô tự lái trong tương lai. Đây chính là điểm khác biệt của Cuộc đua số so với các cuộc thi tương tự", anh Bình nhấn mạnh.</p>

Có mặt theo dõi các đội thi đấu, anh Trương Gia Bình đánh giá cao khả năng lực lập trình và sử dụng công nghệ của các đội chơi. Theo anh, tất cả những gì các bạn sinh viên làm trong cuộc thi này cũng chính là công việc mà các kỹ sư chế tạo ô tô đang phải làm. "Các bạn thành công trong cuộc thi này hoàn toàn có khả năng tham gia vào cuộc chơi ô tô tự lái trong tương lai. Đây chính là điểm khác biệt của Cuộc đua số so với các cuộc thi tương tự", anh Bình nhấn mạnh.

<p> Nét âu lo của một thí sinh khi chiếc xe chạy không tốt như mong đợi.</p>

Nét âu lo của một thí sinh khi chiếc xe chạy không tốt như mong đợi.

<p> Ngoài các bạn sinh viên đi cổ vũ cho đội tuyển của trường, nhiều phụ huynh cũng có mặt tại sân đấu cổ vũ cho con cháu mình.</p>

Ngoài các bạn sinh viên đi cổ vũ cho đội tuyển của trường, nhiều phụ huynh cũng có mặt tại sân đấu cổ vũ cho con cháu mình.

<p class="Normal"> Sau 2 vòng thi đầy căng thẳng và kịch tính đã xác định được 4 đội mạnh nhất tham gia vòng chung kết Quốc gia vào tháng 5 tới, gồm: Đội Proptype và Win Win Spiral (ĐH FPT); Đội MTA Race 4 Fun (Học viện Kỹ thuật quân sự); Đội UET Fastest (ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội). Đặc biệt, đội tuyển của ĐH FPT Prototype và Win Win Spiral đã xuất sắc giành 2 vị trí Nhất, Nhì của vòng thi với thời gian lần lượt là 17,06 giây và 20,62 giây.</p>

Sau 2 vòng thi đầy căng thẳng và kịch tính đã xác định được 4 đội mạnh nhất tham gia vòng chung kết Quốc gia vào tháng 5 tới, gồm: Đội Proptype và Win Win Spiral (ĐH FPT); Đội MTA Race 4 Fun (Học viện Kỹ thuật quân sự); Đội UET Fastest (ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội). Đặc biệt, đội tuyển của ĐH FPT Prototype và Win Win Spiral đã xuất sắc giành 2 vị trí Nhất, Nhì của vòng thi với thời gian lần lượt là 17,06 giây và 20,62 giây.

<p> Ngày 31/3, vòng bán kết khu vực phía Nam sẽ diễn ra tại nhà thi đấu ĐH Bách Khoa, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM, với sự tham gia của 8 đội: DUT Stark và NII (Đại học Bách khoa Đà Nẵng); BK-PIF và CDIO 4.0 (ĐH Bách khoa TP HCM); Komorobi và Sophia (ĐH CNTT - ĐHQG TP HCM); Fast and Furious và Golden Eye (ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM).</p>

Ngày 31/3, vòng bán kết khu vực phía Nam sẽ diễn ra tại nhà thi đấu ĐH Bách Khoa, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM, với sự tham gia của 8 đội: DUT Stark và NII (Đại học Bách khoa Đà Nẵng); BK-PIF và CDIO 4.0 (ĐH Bách khoa TP HCM); Komorobi và Sophia (ĐH CNTT - ĐHQG TP HCM); Fast and Furious và Golden Eye (ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM).

Cuộc đua số mùa thứ 2 diễn ra từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018. Đây là cuộc thi lập trình công nghệ xe tự hành dành cho tất cả sinh viên đại học trên cả nước. Với gần 800 sinh viên - 260 đội thi đến từ 32 trường đại học đăng ký chinh phục công nghệ xe tự hành, Ban tổ chức đã chọn ra 205 đội bước vào vòng loại trường.

Đề bài của cuộc thi năm nay cũng được nâng cao độ khó so với năm trước. Cụ thể, tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ phải lập trình để xe có thể chạy được với điều kiện mô phỏng ánh sáng ngoài trời, nhận diện biển báo giao thông, rẽ trái/phải theo quy định…

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()