Chúng ta

Cờ FPT cắm mốc điểm cực Nam Tổ quốc

Thứ ba, 4/9/2018 | 20:34 GMT+7

17h30 chiều nay (ngày 4/9), anh Hoàng Việt Anh - TGĐ FPT Telecom, mang số áo 3000, chính thức mang lá cờ Hành trình kết nối cán đích Đất mũi Cà Mau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều nay, liên minh nhà 'Cáo' từ Cà Mau, Phương Nam và ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ chinh phục quãng đường hơn 40 km cập bến Đất mũi.</p>

Chiều nay, liên minh nhà 'Cáo' từ Cà Mau, Phương Nam và ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ chinh phục quãng đường hơn 40 km cập bến Đất mũi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người chạy đầu tiên là GĐ Phương Nam - anh Phạm Như Hoài Bảo, mang số áo 2924. Quãng đường hành trình buổi chiều thuộc thế người nhiều nhưng quãng đưỡng ngắn. Do vậy, các vận động viên được chia đều là 500m.</p>

Người chạy đầu tiên là GĐ Phương Nam - anh Phạm Như Hoài Bảo, mang số áo 2924. Quãng đường hành trình buổi chiều thuộc thế người nhiều nhưng quãng đưỡng ngắn. Do vậy, các vận động viên được chia đều là 500m.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trời đổ mưa tỏng suốt hành trình chạy chiều nay. Tuy nhiên các vận động viên vẫn tỏ ra hào hứng với đường chạy được giao phó. Các nữ vận động viên với tinh thần không thua kém các đấng nam nhi đều hoàn thành xuất sắc phần chạy của mình.</p>

Trời đổ mưa tỏng suốt hành trình chạy chiều nay. Tuy nhiên các vận động viên vẫn tỏ ra hào hứng với đường chạy được giao phó. Các nữ vận động viên với tinh thần không thua kém các đấng nam nhi đều hoàn thành xuất sắc phần chạy của mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Từ TP HCM, Phương Nam mang lực lượng hùng hậu nhất chặng 31. Giám đốc Phạm Như Hoài Bảo cho biết, Phương Nam đã tổ chức tập mỗi tuần 1 buổi sau khi họp giao ban thứ Ba hằng tuần. “Chung sức chạy chặng cuối và toàn thể anh em đại diện cho Phương Nam được tham gia Gala nên chúng tôi thấy rất vinh dự”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  “Chạy là chạy, chúng tôi không quan tâm thời tiết, nắng mưa mặc kệ hết”, Giám đốc Phương Nam khẳng định trước những lo ngại về tình hình thời tiết tại Cà Mau, “Chỗ nào ngập sâu quá bơi qua luôn”.</p>

Từ TP HCM, Phương Nam mang lực lượng hùng hậu nhất chặng 31. Giám đốc Phạm Như Hoài Bảo cho biết, Phương Nam đã tổ chức tập mỗi tuần 1 buổi sau khi họp giao ban thứ Ba hằng tuần. “Chung sức chạy chặng cuối và toàn thể anh em đại diện cho Phương Nam được tham gia Gala nên chúng tôi thấy rất vinh dự”.

 “Chạy là chạy, chúng tôi không quan tâm thời tiết, nắng mưa mặc kệ hết”, Giám đốc Phương Nam khẳng định trước những lo ngại về tình hình thời tiết tại Cà Mau, “Chỗ nào ngập sâu quá bơi qua luôn”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Quãng đường 500 m là dư sức với từng thành viên Phương Nam. Mặc dù di chuyển quãng đường gần 1 ngày đường tiến về đất mũi nhưng không có một chút mệt mỏi nào hiện diện trên khuôn mặt các vận động viên.</p>

Quãng đường 500 m là dư sức với từng thành viên Phương Nam. Mặc dù di chuyển quãng đường gần 1 ngày đường tiến về đất mũi nhưng không có một chút mệt mỏi nào hiện diện trên khuôn mặt các vận động viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Do vậy, hầu hết quãng đường chạy của Phương Nam đều gồm từ 2 - 3 vận động viên. Họ chạy với nhiệt huyết, với tình yêu đồng đội và tình yêu công ty. Cơn mưa dù lớn nhưng tinh thần người thì không mai một.</p>

Do vậy, hầu hết quãng đường chạy của Phương Nam đều gồm từ 2 - 3 vận động viên. Họ chạy với nhiệt huyết, với tình yêu đồng đội và tình yêu công ty. Cơn mưa dù lớn nhưng tinh thần người thì không mai một.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đất mũi Cà Mau chỉ còn cách người 'Cáo' 30 km. Chặng đường 30 km với một người thì dài nhưng với cả tập thể đoàn kết thì sẽ trở nên ngắn ngủn.</p>

Đất mũi Cà Mau chỉ còn cách người 'Cáo' 30 km. Chặng đường 30 km với một người thì dài nhưng với cả tập thể đoàn kết thì sẽ trở nên ngắn ngủn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Càng về đến đích, lá cờ FPT qua bao 'gội, rửa' với nước mưa và hong khô bởi nắng, gió đã trở thật rạng rỡ. Lá cờ trở về với Đất mũi không phải một màu trắng phau như cách đây 31 ngày. Nhưng là minh chứng về tinh thần người 'Cáo', người FPT.</p>

Càng về đến đích, lá cờ FPT qua bao 'gội, rửa' với nước mưa và hong khô bởi nắng, gió đã trở thật rạng rỡ. Lá cờ trở về với Đất mũi không phải một màu trắng phau như cách đây 31 ngày. Nhưng là minh chứng về tinh thần người 'Cáo', người FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Từng người, từng người nối tiếp nhau với khuôn mặt đầy vẻ rạng rỡ tiếp bước về Đất mũi.</p>

Từng người, từng người nối tiếp nhau với khuôn mặt đầy vẻ rạng rỡ tiếp bước về Đất mũi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Lê Bá Hân, số áo 2930 chia sẻ: "Chặng đường chạy không đã. Sức tôi còn chạy được dài vì vậy tôi sẽ đồng hành cũng các đồng nghiệp để không khí náo nhiệt".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ảnh đoàn Phương Nam chạy cùng PGĐ Hà Thanh Phước - VĐV Phương Nam cuối cùng.</p>

Anh Lê Bá Hân, số áo 2930 chia sẻ: "Chặng đường chạy không đã. Sức tôi còn chạy được dài vì vậy tôi sẽ đồng hành cũng các đồng nghiệp để không khí náo nhiệt".

Ảnh đoàn Phương Nam chạy cùng PGĐ Hà Thanh Phước - VĐV Phương Nam cuối cùng.

<div style="text-align:justify;"> Đoàn người áo cam hừng hực khí thế tiến về cột mốc - cực Nam Tổ quốc. </div>

Đoàn người áo cam hừng hực khí thế tiến về cột mốc - cực Nam Tổ quốc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Xuân Phong, Hiệu trưởng ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ, quyết định đổi một học bổng toàn phần trị giá 160 triệu đồng lấy số áo để tham gia Hành trình kết nối cùng đoàn người ‘Cáo’ vào chặng 31. “Ban đầu, trường mong muốn Giải chạy tiếp sức qua Cần Thơ để ghé thăm khu campus mới của phân hiệu. Tuy nhiên, lộ trình không đi qua nên trường quyết định di chuyển xuống Cà Mau để tham gia”, anh Phong chia sẻ lý do hưởng ứng sự kiện đặc biệt của nhà ‘Cáo.</p>

Anh Nguyễn Xuân Phong, Hiệu trưởng ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ, quyết định đổi một học bổng toàn phần trị giá 160 triệu đồng lấy số áo để tham gia Hành trình kết nối cùng đoàn người ‘Cáo’ vào chặng 31. “Ban đầu, trường mong muốn Giải chạy tiếp sức qua Cần Thơ để ghé thăm khu campus mới của phân hiệu. Tuy nhiên, lộ trình không đi qua nên trường quyết định di chuyển xuống Cà Mau để tham gia”, anh Phong chia sẻ lý do hưởng ứng sự kiện đặc biệt của nhà ‘Cáo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vận động viên 2999 là chị Phan Thị Thanh Thu, GĐ chi nhánh Cà Mau, người trao cờ cho anh Hoàng Việt Anh. Là người thường xuyên tập thể thao, chị Thu tiết lộ sức bền tốt nên đoạn chạy ngắn không mấy tốn sức. "Anh em chạy sau cổ vũ và các đồng nghiệp bên đường ủng hộ khiến đoạn đường trở nên ngắn và nhanh hết", chị Thu nói và cho hay kỷ niệm ở Hành trình kết nối thật đặc biệt sau nhiều năm công tác tại FPT.</p>

Vận động viên 2999 là chị Phan Thị Thanh Thu, GĐ chi nhánh Cà Mau, người trao cờ cho anh Hoàng Việt Anh. Là người thường xuyên tập thể thao, chị Thu tiết lộ sức bền tốt nên đoạn chạy ngắn không mấy tốn sức. "Anh em chạy sau cổ vũ và các đồng nghiệp bên đường ủng hộ khiến đoạn đường trở nên ngắn và nhanh hết", chị Thu nói và cho hay kỷ niệm ở Hành trình kết nối thật đặc biệt sau nhiều năm công tác tại FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Việt Anh là vận động viên số 3000 của “Hành trình kết nối”. Anh  tiếp nhận lá cờ từ tay người anh em Cần Thơ mang số áo 2999 và chạm đến đúng điểm cực Nam Tổ quốc. </p>

Anh Hoàng Việt Anh là vận động viên số 3000 của “Hành trình kết nối”. Anh  tiếp nhận lá cờ từ tay người anh em Cần Thơ mang số áo 2999 và chạm đến đúng điểm cực Nam Tổ quốc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT là người cắm lá cờ FPT vào cột mốc cuối cùng của Hành trình kết nối.</p>

Anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT là người cắm lá cờ FPT vào cột mốc cuối cùng của Hành trình kết nối.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại đây, lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F. Như vậy, lá cờ FPT sẽ cùng hàng nghìn người anh em nhà ‘Cáo’ tạo nên dấu ấn lịch sử không chỉ của Tập đoàn FPT, mà còn trên lãnh thổ Việt Nam</p>

Tại đây, lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F. Như vậy, lá cờ FPT sẽ cùng hàng nghìn người anh em nhà ‘Cáo’ tạo nên dấu ấn lịch sử không chỉ của Tập đoàn FPT, mà còn trên lãnh thổ Việt Nam

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện đánh dấu hành trình dài 31 ngày đêm của đội quân nhà ‘Cáo’ đưa thành công lá cờ FPT thiêng liêng về với Đất mũi – Điểm cực Nam Tổ quốc. 31 ngày đêm với 3.000 vận động viên và hàng trăm người trong đội ngũ hậu cần là 31 chặng đường thấm đẫm mồ hôi, nụ cười cùng nhau xuyên qua gió mưa, nắng gắt; vượt qua bao cồn cát cao trắng xóa; bao lần đổ đèo dài, dốc…</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình đã, đang thực hiện thành công sứ mệnh gắn kết hành nghìn người nhà ‘Cáo’ nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung. Một sự kiện mang tính lịch sử của FPT Telecom.</p>

Sự kiện đánh dấu hành trình dài 31 ngày đêm của đội quân nhà ‘Cáo’ đưa thành công lá cờ FPT thiêng liêng về với Đất mũi – Điểm cực Nam Tổ quốc. 31 ngày đêm với 3.000 vận động viên và hàng trăm người trong đội ngũ hậu cần là 31 chặng đường thấm đẫm mồ hôi, nụ cười cùng nhau xuyên qua gió mưa, nắng gắt; vượt qua bao cồn cát cao trắng xóa; bao lần đổ đèo dài, dốc…

Chương trình đã, đang thực hiện thành công sứ mệnh gắn kết hành nghìn người nhà ‘Cáo’ nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung. Một sự kiện mang tính lịch sử của FPT Telecom.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đặc biệt, Đại diện Kỷ lục Việt Nam( dự kiến)TS Thang Văn Phúc - CT Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao Bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Tập đoàn FPT với danh hiệu “Quãng đường chạy dài nhất” và “Số lượng VĐV tham gia đông nhất”.</p>

Đặc biệt, Đại diện Kỷ lục Việt Nam( dự kiến)TS Thang Văn Phúc - CT Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao Bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Tập đoàn FPT với danh hiệu “Quãng đường chạy dài nhất” và “Số lượng VĐV tham gia đông nhất”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận – Vũng Tàu – TP HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu – Cà Mau – chạm đất mũi Cà Mau.</p>

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận – Vũng Tàu – TP HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu – Cà Mau – chạm đất mũi Cà Mau.

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận – Vũng Tàu – TP HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau.

Tính đến ngày 3/9, đã có 2.888 vận động viên trong tổng số 3.000 người tham gia "Hành trình kết nối".

Hà Trần 

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()