Chúng ta

Chung kết Cuộc đua số gay cấn đến giây phút cuối cùng

Thứ sáu, 18/5/2018 | 10:06 GMT+7

8 đội thi đã mang đến cho khán giả những màn đua đầy căng thẳng và ấn tượng.

<p> Tối 17/5, vòng chung kết Cuộc đua số 2018 đã diễn ra tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, Hà Nội. 8 đội chơi xuất sắc đến từ các trường đại học tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM tham gia tranh tài bằng những chiếc xe tự hành do mỗi đội tự lập trình. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2, tường thuật trực tiếp trên báo VnExpress và livestream trên Fanpage Cuộc đua số.</p>

Tối 17/5, vòng chung kết Cuộc đua số 2018 đã diễn ra tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, Hà Nội. 8 đội chơi xuất sắc đến từ các trường đại học tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM tham gia tranh tài bằng những chiếc xe tự hành do mỗi đội tự lập trình. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2, tường thuật trực tiếp trên báo VnExpress và livestream trên Fanpage Cuộc đua số.

<p> Hàng nghìn cổ động viên cùng gia đình thí sinh đã đến cổ vũ cho các đội thi.</p>

Hàng nghìn cổ động viên cùng gia đình thí sinh đã đến cổ vũ cho các đội thi.

<p> Phát biểu khai mạc, anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, đưa ra một tương lai tươi sáng cho các kỹ sư CNTT khi phần mềm đóng vai trò chủ chốt cho ngành công nghiệp ô tô. Anh tin tưởng rằng những sinh viên tranh tài ngày hôm nay sẽ có đủ năng lực tham gia vào ngành công nghiệp đầy hứa hẹn này.</p>

Phát biểu khai mạc, anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, đưa ra một tương lai tươi sáng cho các kỹ sư CNTT khi phần mềm đóng vai trò chủ chốt cho ngành công nghiệp ô tô. Anh tin tưởng rằng những sinh viên tranh tài ngày hôm nay sẽ có đủ năng lực tham gia vào ngành công nghiệp đầy hứa hẹn này.

<p> Đêm chung kết Cuộc đua số có 2 vòng thi: Vòng loại và vòng chung kết. Ở vòng loại, sa hình vẫn giữ hình dạng như vòng bán kết nhưng có thêm biển Stop để các xe dừng lại và viền trong đường đua được phủ bằng thảm cỏ xanh.</p>

Đêm chung kết Cuộc đua số có 2 vòng thi: Vòng loại và vòng chung kết. Ở vòng loại, sa hình vẫn giữ hình dạng như vòng bán kết nhưng có thêm biển Stop để các xe dừng lại và viền trong đường đua được phủ bằng thảm cỏ xanh.

<p> Nhiều thay đổi về đường đua là thử thách lớn dành cho các đội thi khi phải thay đổi thuật toán để giải quyết các bài toán mới hơn.</p>

Nhiều thay đổi về đường đua là thử thách lớn dành cho các đội thi khi phải thay đổi thuật toán để giải quyết các bài toán mới hơn.

<p> Nhiều trường hợp xe chạy ra khỏi đường đua diễn ra liên tục khiến các đội mất rất nhiều thời gian để khởi động lại.</p>

Nhiều trường hợp xe chạy ra khỏi đường đua diễn ra liên tục khiến các đội mất rất nhiều thời gian để khởi động lại.

<p> Một số đội lựa chọn phương án chậm, chắc khiến xe di chuyển rất ổn định và mắc ít lỗi.</p>

Một số đội lựa chọn phương án chậm, chắc khiến xe di chuyển rất ổn định và mắc ít lỗi.

<p> Khi xe mắc lỗi nhiều lần, các đội phải thực hiện thay đổi thuật toán ngay trong thời gian đua. </p>

Khi xe mắc lỗi nhiều lần, các đội phải thực hiện thay đổi thuật toán ngay trong thời gian đua. 

<p> Các thành viên đội BK-PIF (ĐH Bách khoa TP HCM) tỏ ra tiếc nuối khi chiếc xe của đội mình liên tục dừng lại khi chỉ còn cách đích vài mét.</p>

Các thành viên đội BK-PIF (ĐH Bách khoa TP HCM) tỏ ra tiếc nuối khi chiếc xe của đội mình liên tục dừng lại khi chỉ còn cách đích vài mét.

<p> Kết thúc vòng loại, cả 4 đội khu vực phía Bắc là UET Fastest (ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội), Winwin Spiral, Prototype (ĐH FPT) và MTA_Race4Fun (Học viện Kỹ thuật Quân sự) tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. </p>

Kết thúc vòng loại, cả 4 đội khu vực phía Bắc là UET Fastest (ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội), Winwin Spiral, Prototype (ĐH FPT) và MTA_Race4Fun (Học viện Kỹ thuật Quân sự) tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. 

<p> Sau hai trận đấu loại trực tiếp, thật bất ngờ khi hai đội được đánh giá yếu hơn là UET Fastest, Winwin Spiral lại giành chiến thắng để bước vào trận chung kết.</p>

Sau hai trận đấu loại trực tiếp, thật bất ngờ khi hai đội được đánh giá yếu hơn là UET Fastest, Winwin Spiral lại giành chiến thắng để bước vào trận chung kết.

<p> Sự hồi hộp hiện rõ trên gương mặt đội trưởng của UET Fastest. Đối thủ của họ, Winwin Spiral cũng là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.</p>

Sự hồi hộp hiện rõ trên gương mặt đội trưởng của UET Fastest. Đối thủ của họ, Winwin Spiral cũng là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

<p> UET Fastest khởi đầu không mấy suôn sẻ khi liên tục gặp lỗi ngay khi xuất phát trong khi xe của Winwin Spiral bon bon chạy. </p>

UET Fastest khởi đầu không mấy suôn sẻ khi liên tục gặp lỗi ngay khi xuất phát trong khi xe của Winwin Spiral bon bon chạy. 

<p> Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi xe của đại diện đến từ ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia, đã thực hiện 2 vòng đường đua một cách trơn tru, trong khi đại diện của FPT lại mắc lỗi ở những đoạn đường cuối cùng. Chiến thắng đã dành cho UET Fastest.</p>

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi xe của đại diện đến từ ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia, đã thực hiện 2 vòng đường đua một cách trơn tru, trong khi đại diện của FPT lại mắc lỗi ở những đoạn đường cuối cùng. Chiến thắng đã dành cho UET Fastest.

<p> Niềm vui vỡ òa của các chàng trai UET Fastest.</p>

Niềm vui vỡ òa của các chàng trai UET Fastest.

<p> Sự tiếc nuối khi về nhì của thành viên Winwin Spiral.</p>

Sự tiếc nuối khi về nhì của thành viên Winwin Spiral.

<p> Cuộc thi kết thúc với chức vô địch thuộc về UET Fastest (ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội). Á quân thuộc về Winwin Spiral (ĐH FPT). Đồng giải Ba là Prototype (ĐH FPT) và MTA_Race4Fun (Học viện Kỹ thuật Quân sự).</p> <p> Đội vô địch được phần thưởng 450 triệu đồng, trong đó có chuyến tham quan và trải nghiệm trong vòng một tuần tại Nhật Bản, được FPT Software tuyển thẳng vào làm việc theo lĩnh vực mà cá nhân mong muốn.</p> <p>  </p> <p> Cuộc đua số mùa thứ 2 diễn ra từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018. Đây là cuộc thi lập trình công nghệ xe tự hành dành cho tất cả sinh viên đại học trên cả nước do FPT tổ chức với sự đồng hành của VTV2. Với gần 800 sinh viên - 260 đội thi đến từ 32 trường đại học đăng ký chinh phục công nghệ xe tự hành, Ban tổ chức đã chọn ra 205 đội bước vào vòng loại trường.</p>

Cuộc thi kết thúc với chức vô địch thuộc về UET Fastest (ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội). Á quân thuộc về Winwin Spiral (ĐH FPT). Đồng giải Ba là Prototype (ĐH FPT) và MTA_Race4Fun (Học viện Kỹ thuật Quân sự).

Đội vô địch được phần thưởng 450 triệu đồng, trong đó có chuyến tham quan và trải nghiệm trong vòng một tuần tại Nhật Bản, được FPT Software tuyển thẳng vào làm việc theo lĩnh vực mà cá nhân mong muốn.

 

Cuộc đua số mùa thứ 2 diễn ra từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018. Đây là cuộc thi lập trình công nghệ xe tự hành dành cho tất cả sinh viên đại học trên cả nước do FPT tổ chức với sự đồng hành của VTV2. Với gần 800 sinh viên - 260 đội thi đến từ 32 trường đại học đăng ký chinh phục công nghệ xe tự hành, Ban tổ chức đã chọn ra 205 đội bước vào vòng loại trường.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()