Chúng ta

Chàng trai đa tài của ĐH FPT

Thứ năm, 14/4/2016 | 15:39 GMT+7

Là gương mặt thân quen đối với các môn sinh theo học môn võ cổ truyền Việt Nam mang tên Linh Quyền Đạo, Nguyễn Văn Khương, cán bộ phòng Công tác sinh viên ĐH FPT, còn nổi tiếng trong giới nghệ thuật bởi tài năng về nhiếp ảnh.

<p class="Normal"> Sinh năm 1987, Nguyễn Văn Khương - biệt danh Khương "Bino" - hiện làm việc tại phòng Công tác sinh viên của Đại học FPT. Trước đó, chàng trai cung Thiên Bình từng làm việc tại ĐH FPT được gần 2 năm, sau đó anh xin nghỉ việc để học cao học. </p> <p class="Normal"> “Môi trường Văn hóa FPT đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nên sau khi học xong, tôi tiếp tục chọn FPT là nơi tiếp tục cống hiến và phát triển sự nghiệp”, Khương chia sẻ.</p>

Sinh năm 1987, Nguyễn Văn Khương - biệt danh Khương "Bino" - hiện làm việc tại phòng Công tác sinh viên của Đại học FPT. Trước đó, chàng trai cung Thiên Bình từng làm việc tại ĐH FPT được gần 2 năm, sau đó anh xin nghỉ việc để học cao học. 

“Môi trường Văn hóa FPT đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nên sau khi học xong, tôi tiếp tục chọn FPT là nơi tiếp tục cống hiến và phát triển sự nghiệp”, Khương chia sẻ.

<p class="Normal"> Theo đuổi niềm đam mê võ thuật từ năm 12 tuổi, anh đã chứng tỏ tài năng của mình trong lĩnh vực này khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp môn Penkatsilat, từng đi thi đấu và giành được thành tích, trong đó cao nhất là Huy chương Bạc toàn quốc năm 2006.</p>

Theo đuổi niềm đam mê võ thuật từ năm 12 tuổi, anh đã chứng tỏ tài năng của mình trong lĩnh vực này khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp môn Penkatsilat, từng đi thi đấu và giành được thành tích, trong đó cao nhất là Huy chương Bạc toàn quốc năm 2006.

<p> Ngọn lửa tinh hoa võ thuật của Khương còn được truyền qua nhiều hệ trong hơn 6 năm qua, đặc biệt khi CLB Võ thuật Báo chí do anh sáng lập ra đời. Với phương châm dạy võ hoàn toàn miễn phí, đến nay, CLB Võ thuật đã có gần 1.000 học viên trên khắp địa bàn Hà Nội. (Xem video về CLB Võ thuật Báo chí Cầu Giấy <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=MViymen-5A8">tại đây</a></strong>).</p>

Ngọn lửa tinh hoa võ thuật của Khương còn được truyền qua nhiều hệ trong hơn 6 năm qua, đặc biệt khi CLB Võ thuật Báo chí do anh sáng lập ra đời. Với phương châm dạy võ hoàn toàn miễn phí, đến nay, CLB Võ thuật đã có gần 1.000 học viên trên khắp địa bàn Hà Nội. (Xem video về CLB Võ thuật Báo chí Cầu Giấy tại đây).

<p class="Normal"> Trong tâm niệm của chàng trai cung Thiên Bình, dạy võ chứ không phải "bán" võ. “Lý do cũng như ước nguyện của tôi là muốn góp phần bảo tồn và phát triển võ học nước nhà bởi nó là bản sắc văn hóa dân tộc”, anh vui vẻ cho biết. (Xem video Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phỏng vấn Văn Khương <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7PE0SmU9TpE">tại đây</a></strong>).</p>

Trong tâm niệm của chàng trai cung Thiên Bình, dạy võ chứ không phải "bán" võ. “Lý do cũng như ước nguyện của tôi là muốn góp phần bảo tồn và phát triển võ học nước nhà bởi nó là bản sắc văn hóa dân tộc”, anh vui vẻ cho biết. (Xem video Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phỏng vấn Văn Khương tại đây).

<p class="Normal"> Ngoài tài năng võ thuật, Khương "Bino" còn có niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được tiếp xúc với máy ảnh thông qua hiệu ảnh nhỏ của một người bác họ ở quê. Sau khi lên học đại học, cơ hội để tiếp cận và nghiên cứu sâu về bộ môn này cũng thuận lợi hơn, Khương đã dành khá nhiều thời gian tự mày mò và theo học nhiếp ảnh, tính đến nay cũng được 8 năm. </p>

Ngoài tài năng võ thuật, Khương "Bino" còn có niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được tiếp xúc với máy ảnh thông qua hiệu ảnh nhỏ của một người bác họ ở quê. Sau khi lên học đại học, cơ hội để tiếp cận và nghiên cứu sâu về bộ môn này cũng thuận lợi hơn, Khương đã dành khá nhiều thời gian tự mày mò và theo học nhiếp ảnh, tính đến nay cũng được 8 năm. 

<p> Bằng kinh nghiệm và năng khiếu riêng, chàng trai trẻ đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể. Khương là người thực hiện chụp ảnh cho nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Lam Trường, Hoa hậu Phạm Hương, Hoàng Yến Chibi, Giải Vàng siêu mẫu Việt Nam 2015 Dương Nguyễn Khả Trang... Trong ảnh, Văn Khương tác nghiệp cùng Hoa hậu Phạm Hương.</p>

Bằng kinh nghiệm và năng khiếu riêng, chàng trai trẻ đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể. Khương là người thực hiện chụp ảnh cho nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Lam Trường, Hoa hậu Phạm Hương, Hoàng Yến Chibi, Giải Vàng siêu mẫu Việt Nam 2015 Dương Nguyễn Khả Trang... Trong ảnh, Văn Khương tác nghiệp cùng Hoa hậu Phạm Hương.

<p> <span style="text-align:justify;">Chia sẻ về kinh nghiệm chụp ảnh</span>, theo Khương, để thực hiện được một tác phẩm đẹp thì yêu tố đầu tiên là phải thành thạo về thiết bị của mình, tiếp đến hiểu rõ thứ mình chụp. </p>

Chia sẻ về kinh nghiệm chụp ảnh, theo Khương, để thực hiện được một tác phẩm đẹp thì yêu tố đầu tiên là phải thành thạo về thiết bị của mình, tiếp đến hiểu rõ thứ mình chụp. 

<div style="text-align:justify;"> "Khi bấm máy phải có cảm xúc hay còn gọi là sự rung động trước sự vật hiện tượng định chụp. Khi đó, bạn sẽ trở thành một tay máy tầm cỡ, có nhiều tác phẩm ấn tượng", anh nói. Trong ảnh, tác phẩm Sông Hàn qua tay máy của anh. </div>

"Khi bấm máy phải có cảm xúc hay còn gọi là sự rung động trước sự vật hiện tượng định chụp. Khi đó, bạn sẽ trở thành một tay máy tầm cỡ, có nhiều tác phẩm ấn tượng", anh nói. Trong ảnh, tác phẩm Sông Hàn qua tay máy của anh. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Câu châm ngôn của chàng cung Thiên Bình là "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn". "Tôi sẽ làm việc lâu dài tại ĐH FPT và sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn cho CLB Võ thuật và niềm đam mê nhiếp ảnh của bản thân", Khương</span> tiết lộ.</p>

Câu châm ngôn của chàng cung Thiên Bình là "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn". "Tôi sẽ làm việc lâu dài tại ĐH FPT và sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn cho CLB Võ thuật và niềm đam mê nhiếp ảnh của bản thân", Khương tiết lộ.

Thanh Tùng

Ảnh, video: NVCC

Ý kiến

()