Chúng ta

Chàng MC đa tài tiết lộ cơ duyên với 'nghề đi dẫn'

Thứ sáu, 23/9/2016 | 08:15 GMT+7

Không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt và thành tích học tập “khủng” khi còn là sinh viên, Hoàng Quân (FPT Telecom) còn là một MC được yêu thích trong các chương trình lớn nhỏ của FPT cũng như trên sóng truyền hình “Cafe sáng của VTV3”.

<p> Bén duyên với nghề dẫn từ hồi còn học cấp 3 nhưng phải đến năm thứ hai đại học, tài năng MC của Quân mới được bộc lộ rõ nét qua chương trình chào sinh viên khóa mới với tên gọi “Đêm đừng đỡ”. Đó là lần đầu tiên Quân đứng trên sân khấu làm MC một mình nên cảm giác run và hồi hộp vẫn còn vẹn nguyên. Sau thành công của chương trình đó, Quân được mời dẫn một loạt cuộc thi chất lượng khác của Khối Giáo dục như Hoa khôi Miss FU Hà Nội; cuộc thi tài năng FU Talent Show, và được lọt vào "mắt xanh" của Ban Văn hóa - Đoàn thể.</p>

Bén duyên với nghề dẫn từ hồi còn học cấp 3 nhưng phải đến năm thứ hai đại học, tài năng MC của Quân mới được bộc lộ rõ nét qua chương trình chào sinh viên khóa mới với tên gọi “Đêm đừng đỡ”. Đó là lần đầu tiên Quân đứng trên sân khấu làm MC một mình nên cảm giác run và hồi hộp vẫn còn vẹn nguyên. Sau thành công của chương trình đó, Quân được mời dẫn một loạt cuộc thi chất lượng khác của Khối Giáo dục như Hoa khôi Miss FU Hà Nội; cuộc thi tài năng FU Talent Show, và được lọt vào "mắt xanh" của Ban Văn hóa - Đoàn thể.

<p class="Normal"> Năm 2013, chàng MC trẻ được mời dẫn chương trình F’Star - một cuộc thi tìm kiếm tài năng trong toàn FPT. Cũng năm đó, Quân được tín nhiệm giao trọng trách dẫn Hội thao 13/9 thay cho MC nổi tiếng Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay).</p>

Năm 2013, chàng MC trẻ được mời dẫn chương trình F’Star - một cuộc thi tìm kiếm tài năng trong toàn FPT. Cũng năm đó, Quân được tín nhiệm giao trọng trách dẫn Hội thao 13/9 thay cho MC nổi tiếng Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay).

<p class="Normal"> “Năm đó, Hội thao diễn ra vào đúng dịp đại lễ sinh nhật FPT 25 năm nên tôi rất lo lắng và áp lực. Cuối cùng, nhờ sự động viên của mọi người, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói đó là dấu ấn đầu tiên khởi nguồn cho các chương trình sau này của FPT”.</p>

“Năm đó, Hội thao diễn ra vào đúng dịp đại lễ sinh nhật FPT 25 năm nên tôi rất lo lắng và áp lực. Cuối cùng, nhờ sự động viên của mọi người, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói đó là dấu ấn đầu tiên khởi nguồn cho các chương trình sau này của FPT”.

<p class="Normal"> Sau đó 3 năm liên tiếp, từ 2013 đến 2016, Quân đều được giao trọng trách dẫn các chương trình Hội thao 13/9 tại Hà Nội. Riêng Hội diễn 13/9, Quân bắt đầu “lên sóng” từ năm ngoái (2015).</p>

Sau đó 3 năm liên tiếp, từ 2013 đến 2016, Quân đều được giao trọng trách dẫn các chương trình Hội thao 13/9 tại Hà Nội. Riêng Hội diễn 13/9, Quân bắt đầu “lên sóng” từ năm ngoái (2015).

<p class="Normal"> Theo Quân, đứng dẫn trên sân khấu của Trung tâm Hội nghị Quốc gia là một vinh dự lớn, đồng thời cũng có một chút áp lực. Khán phòng rất rộng, người xem rất nhiều, cảm giác bị "ngợp" là khó tránh khỏi. Để phần dẫn được tốt nhất thì trước đó cả tuần, Quân đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu kỹ thông tin về hội diễn, về FPT,...</p>

Theo Quân, đứng dẫn trên sân khấu của Trung tâm Hội nghị Quốc gia là một vinh dự lớn, đồng thời cũng có một chút áp lực. Khán phòng rất rộng, người xem rất nhiều, cảm giác bị "ngợp" là khó tránh khỏi. Để phần dẫn được tốt nhất thì trước đó cả tuần, Quân đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu kỹ thông tin về hội diễn, về FPT,...

<p class="Normal"> “Điều quan trọng nhất khi dẫn cho người FPT, tôi nghĩ là trơn tru và trôi chảy không thì chưa đủ, mà cần phải có sự hóm hỉnh, hài hước, nên tôi cố gắng nghĩ ra và đưa thêm vào các chi tiết gây cười. Một trong số đó là "tỉa" Chủ tịch Trương Gia Bình, cũng may là được khán giả vỗ tay và chắc là anh Bình cũng không nỡ giận”, Quân chia sẻ.</p>

“Điều quan trọng nhất khi dẫn cho người FPT, tôi nghĩ là trơn tru và trôi chảy không thì chưa đủ, mà cần phải có sự hóm hỉnh, hài hước, nên tôi cố gắng nghĩ ra và đưa thêm vào các chi tiết gây cười. Một trong số đó là "tỉa" Chủ tịch Trương Gia Bình, cũng may là được khán giả vỗ tay và chắc là anh Bình cũng không nỡ giận”, Quân chia sẻ.

<p class="Normal"> Để có được ngày hôm nay, theo Quân, có sự dìu dắt rất lớn của những người đi trước như Nguyễn Hồng Nga (nguyên Trưởng phòng Phát triển cá nhân - ĐH FPT); Nguyễn Thị Hồng Nhung (Trưởng phòng tổ chức sự kiện Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT) đã tin tưởng và tạo điều kiện để Quân phát triển.</p>

Để có được ngày hôm nay, theo Quân, có sự dìu dắt rất lớn của những người đi trước như Nguyễn Hồng Nga (nguyên Trưởng phòng Phát triển cá nhân - ĐH FPT); Nguyễn Thị Hồng Nhung (Trưởng phòng tổ chức sự kiện Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT) đã tin tưởng và tạo điều kiện để Quân phát triển.

<p class="Normal"> Hiện, ở FPT, Quân làm Biên tập viên phụ trách mảng phim truyện cho Truyền hình FPT. “Công việc này đòi hỏi phải tìm hiểu thông tin về phim và thị trường điện ảnh, nắm bắt xu hướng, thị hiếu khán giả; để từ đó lên kế hoạch và tìm các bộ phim ăn khách, phù hợp đăng lên hệ thống. Tôi thấy khá thú vị và phù hợp”. <span>Ngoài công việc chính ở FPT, Quân cũng tham gia làm MC cho “Cafe Sáng với VTV3” - chương trình phát sóng trực tiếp 7h-8h sáng hằng ngày. Thông thường mỗi tuần Quân dẫn 1-2 số. </span></p>

Hiện, ở FPT, Quân làm Biên tập viên phụ trách mảng phim truyện cho Truyền hình FPT. “Công việc này đòi hỏi phải tìm hiểu thông tin về phim và thị trường điện ảnh, nắm bắt xu hướng, thị hiếu khán giả; để từ đó lên kế hoạch và tìm các bộ phim ăn khách, phù hợp đăng lên hệ thống. Tôi thấy khá thú vị và phù hợp”. Ngoài công việc chính ở FPT, Quân cũng tham gia làm MC cho “Cafe Sáng với VTV3” - chương trình phát sóng trực tiếp 7h-8h sáng hằng ngày. Thông thường mỗi tuần Quân dẫn 1-2 số. 

<p class="Normal"> Hôm nào dẫn cậu sẽ dậy từ 5h30 sáng, sau đó đến trường quay, trang điểm, trao đổi nội dung với bạn dẫn để 7h kịp lên sóng. Dẫn xong là Quân lại quay về công ty đi làm bình thường để không ảnh hưởng đến công việc. Với chàng trai sinh năm 1990, làm MC là đam mê cháy bỏng nên thời gian tới Quân sẽ tiếp tục trau dồi cho nghề dẫn và “lên sóng” cho đến khi nào không thể.</p>

Hôm nào dẫn cậu sẽ dậy từ 5h30 sáng, sau đó đến trường quay, trang điểm, trao đổi nội dung với bạn dẫn để 7h kịp lên sóng. Dẫn xong là Quân lại quay về công ty đi làm bình thường để không ảnh hưởng đến công việc. Với chàng trai sinh năm 1990, làm MC là đam mê cháy bỏng nên thời gian tới Quân sẽ tiếp tục trau dồi cho nghề dẫn và “lên sóng” cho đến khi nào không thể.

Đồng Bằng

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()