Chúng ta

Cán bộ Tổng hội xinh đẹp của FPT phía Nam

Thứ sáu, 28/8/2015 | 09:35 GMT+7

Năng động, hoạt bát, vui vẻ và dễ thương là những nét dễ nhận thấy ở Nguyễn Khánh Dung, cán bộ Tổng hội kiêm nhiệm của FPT Retail.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Nguyễn Khánh Dung, cán bộ Nhân sự kiêm Tổng hội FPT Reteil, tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP HCM năm 2008, chuyên ngành ngoại ngữ. Năm 2015, chị Dung ‘giắt túi’ thêm văn bằng 2 ngành QTKD của Đại kọc Kinh tế TP HCM. Gia nhập nhà Bán lẻ từ tháng 3/2012 với vị trí chuyên viên tuyển dụng, từ năm 2014 chị Dung chuyển sang vị trí Nhân sự Tổng hợp và tháng 4 kiêm nhiệm thêm vị trí Cán bộ Tổng hội.</span></p>

Nguyễn Khánh Dung, cán bộ Nhân sự kiêm Tổng hội FPT Reteil, tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP HCM năm 2008, chuyên ngành ngoại ngữ. Năm 2015, chị Dung ‘giắt túi’ thêm văn bằng 2 ngành QTKD của Đại kọc Kinh tế TP HCM. Gia nhập nhà Bán lẻ từ tháng 3/2012 với vị trí chuyên viên tuyển dụng, từ năm 2014 chị Dung chuyển sang vị trí Nhân sự Tổng hợp và tháng 4 kiêm nhiệm thêm vị trí Cán bộ Tổng hội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dung kể, do người tiền nhiệm chuyển công việc khác không còn đủ thời gian để phụ trách hoạt động phong trào nên Giám đốc Nhân sự FPT Retail muốn cô kiêm nhiệm để hoạt động phong trào của đơn vị không bị gián đoạn. “Thời gian ấy gần đến hội diễn Sao Chổi 2015 nên lại càng gấp rút. Nếu tuyển người mới sẽ một một thời gian để họ làm quen văn hóa FPT trong khi tôi đã làm tại FPT Retail hơn 3 năm nên có thể bắt tay vào làm chương trình liền. Từ đó tôi đã kiêm thêm công việc này”.</p>

Dung kể, do người tiền nhiệm chuyển công việc khác không còn đủ thời gian để phụ trách hoạt động phong trào nên Giám đốc Nhân sự FPT Retail muốn cô kiêm nhiệm để hoạt động phong trào của đơn vị không bị gián đoạn. “Thời gian ấy gần đến hội diễn Sao Chổi 2015 nên lại càng gấp rút. Nếu tuyển người mới sẽ một một thời gian để họ làm quen văn hóa FPT trong khi tôi đã làm tại FPT Retail hơn 3 năm nên có thể bắt tay vào làm chương trình liền. Từ đó tôi đã kiêm thêm công việc này”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đây, khi chưa làm Tổng hội, Dung chỉ hình dung cán bộ mảng này là chỉ có “ăn” với “chơi”. “Đây cũng là điều mà hầu hết nhân viên nghĩ vậy”, Dung nói và lý giải thường ngày chị thấy Tổng hội tung tăng, đi loanh quanh công ty “tám” chuyện người này hỏi chuyện kia, chẳng thấy làm gì ngoài việc tối ngày hay gửi mấy cái mail “spam”. “Chắc là họ chẳng bao giờ biết áp lực hay khó khăn trong công việc là như thế nào”.</p>

Trước đây, khi chưa làm Tổng hội, Dung chỉ hình dung cán bộ mảng này là chỉ có “ăn” với “chơi”. “Đây cũng là điều mà hầu hết nhân viên nghĩ vậy”, Dung nói và lý giải thường ngày chị thấy Tổng hội tung tăng, đi loanh quanh công ty “tám” chuyện người này hỏi chuyện kia, chẳng thấy làm gì ngoài việc tối ngày hay gửi mấy cái mail “spam”. “Chắc là họ chẳng bao giờ biết áp lực hay khó khăn trong công việc là như thế nào”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhưng từ khi chuyên viên nhân sự bắt đầu nhận việc này, cô cảm thấy mặc dù đúng là Tổng hội “chỉ có ăn với chơi. Nhưng khi mọi người đang ăn và chơi, mình cũng như các đồng nghiệp khác lại đang làm những công việc “không tên” khác mà chẳng ai biết đến”, Dung nói. “Làm Tổng hội còn phải mang được tiếng cười đến cho người khác, tạo động lực và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mọi người sau giờ làm việc. Công việc đúng nghĩa với câu “làm dâu trăm họ”.</p>

Nhưng từ khi chuyên viên nhân sự bắt đầu nhận việc này, cô cảm thấy mặc dù đúng là Tổng hội “chỉ có ăn với chơi. Nhưng khi mọi người đang ăn và chơi, mình cũng như các đồng nghiệp khác lại đang làm những công việc “không tên” khác mà chẳng ai biết đến”, Dung nói. “Làm Tổng hội còn phải mang được tiếng cười đến cho người khác, tạo động lực và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mọi người sau giờ làm việc. Công việc đúng nghĩa với câu “làm dâu trăm họ”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Dung cho biết, ngoài việc tìm hiểu thêm văn hóa FPT để giúp những chương trình của FPT Retail vừa giữ được nét đặc trưng của nhà Bán lẻ vừa có hình ảnh chung của tập đoàn trong đó, chị phải rèn luyện kỹ năng viết và đọc thêm nhiều sách để có kiến thức khi truyền tải một thông tin nào đó đến với mọi người.</p>

Chị Dung cho biết, ngoài việc tìm hiểu thêm văn hóa FPT để giúp những chương trình của FPT Retail vừa giữ được nét đặc trưng của nhà Bán lẻ vừa có hình ảnh chung của tập đoàn trong đó, chị phải rèn luyện kỹ năng viết và đọc thêm nhiều sách để có kiến thức khi truyền tải một thông tin nào đó đến với mọi người.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng như những đồng nghiệp trẻ khác, sau giờ làm việc, nữ cán bộ Tổng hội FPT Retail thường “hẹn hò” với bạn bè ăn uống, đi xem phim; một tuần 3 buổi đi tập yoga, một buổi đi bơi; cuối tuần rảnh rỗi sẽ tự nấu một vài món ăn mình yêu thích, rồi đọc sách, nghe nhạc, đi mua sắm…</p>

Cũng như những đồng nghiệp trẻ khác, sau giờ làm việc, nữ cán bộ Tổng hội FPT Retail thường “hẹn hò” với bạn bè ăn uống, đi xem phim; một tuần 3 buổi đi tập yoga, một buổi đi bơi; cuối tuần rảnh rỗi sẽ tự nấu một vài món ăn mình yêu thích, rồi đọc sách, nghe nhạc, đi mua sắm…

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dung có sở thích vừa đọc sách vừa nhâm nhi một ly café khi thư giãn vào ngày cuối tuần, nghe những bài hát mà mình yêu thích hay đơn giản chỉ là vì hợp tâm trạng. “Có khi một bài hát nào đó vì quá hợp tâm trạng mà replay suốt cả đêm”, Dung cười nói. “Thỉnh thoảng tôi sẽ cùng bạn bè đi du lịch để nghỉ ngơi hay khám phá thêm những địa điểm mới lạ. Cuối tuần đi xem phim, mua sắm, nấu ăn cho gia đình”.</p>

Dung có sở thích vừa đọc sách vừa nhâm nhi một ly café khi thư giãn vào ngày cuối tuần, nghe những bài hát mà mình yêu thích hay đơn giản chỉ là vì hợp tâm trạng. “Có khi một bài hát nào đó vì quá hợp tâm trạng mà replay suốt cả đêm”, Dung cười nói. “Thỉnh thoảng tôi sẽ cùng bạn bè đi du lịch để nghỉ ngơi hay khám phá thêm những địa điểm mới lạ. Cuối tuần đi xem phim, mua sắm, nấu ăn cho gia đình”.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);line-height:20px;">Đang tất bật cùng đồng nghiệp chuẩn bị cho lễ hội 13/9, Dung nhớ nhất là dịp sinh nhật tập đoàn ¼ thế kỷ bởi vừa được nhận quà của FPT vừa là năm đầu tiên tham gia trong đội đồng diễn nên có rất nhiều kỷ niệm.</span></p>

Đang tất bật cùng đồng nghiệp chuẩn bị cho lễ hội 13/9, Dung nhớ nhất là dịp sinh nhật tập đoàn ¼ thế kỷ bởi vừa được nhận quà của FPT vừa là năm đầu tiên tham gia trong đội đồng diễn nên có rất nhiều kỷ niệm.

<p class="Normal"> Nữ cán bộ Tổng hội FPT Retail tiết lộ, từ nhiều ngày trước, cô đã cùng với các đồng nghiệp yêu thích phong trào và văn nghệ bàn bạc để lên nội dung và ý tưởng cho chương trình. “Mấy ngày nay tôi bắt đầu kêu gọi mọi người đăng ký tham gia, sắp tới sẽ là những ngày “vất vả” để mà hô hào, thúc ép mọi người đi tập luyện đông đủ và đúng giờ”.</p>

Nữ cán bộ Tổng hội FPT Retail tiết lộ, từ nhiều ngày trước, cô đã cùng với các đồng nghiệp yêu thích phong trào và văn nghệ bàn bạc để lên nội dung và ý tưởng cho chương trình. “Mấy ngày nay tôi bắt đầu kêu gọi mọi người đăng ký tham gia, sắp tới sẽ là những ngày “vất vả” để mà hô hào, thúc ép mọi người đi tập luyện đông đủ và đúng giờ”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau hơn 4 tháng kiêm nhiệm vị trí Tổng hội, Dung tiết lộ lúc đầu cô cảm thấy rất lo lắng và áp lực. “Lo lắng vì không biết mình có làm được hay không chứ chưa dám nghĩ đến là làm sao cho tốt, mặc dù bản tính vốn là người hoạt bát, năng động, thân thiện, cũng yêu thích phong trào văn nghệ nhưng để “đảm” được vị trí này thì lại là chuyện khác”.</p>

Sau hơn 4 tháng kiêm nhiệm vị trí Tổng hội, Dung tiết lộ lúc đầu cô cảm thấy rất lo lắng và áp lực. “Lo lắng vì không biết mình có làm được hay không chứ chưa dám nghĩ đến là làm sao cho tốt, mặc dù bản tính vốn là người hoạt bát, năng động, thân thiện, cũng yêu thích phong trào văn nghệ nhưng để “đảm” được vị trí này thì lại là chuyện khác”.

<p class="Normal"> “Tôi hiểu rằng công ty mới thành lập nên vấn đề quan trọng hàng đầu là chỉ có “số với số”. Do vậy, để có thể kêu gọi và tập họp được mọi người tham gia một chương trình hay phong trào nào đó là điều rất khó khăn và thử thách với bất kỳ ai”, chị tâm sự.</p>

“Tôi hiểu rằng công ty mới thành lập nên vấn đề quan trọng hàng đầu là chỉ có “số với số”. Do vậy, để có thể kêu gọi và tập họp được mọi người tham gia một chương trình hay phong trào nào đó là điều rất khó khăn và thử thách với bất kỳ ai”, chị tâm sự.

<p class="Normal"> “Tuy nhiên, tôi đã có thêm động lực sau thành công tại chương trình Sao Chổi 2015, khi được nhìn thấy niềm vui, sự phấn khích của các bạn trong đội văn nghệ, đặc biệt là niềm tự hào của lãnh đạo khi FPT Retail HCM lần đầu tiên có giải, mà lại là giải Nhì toàn đoàn nên mọi lo lắng, áp lực và khó khăn trước đó dường như tan biến đi hết”.</p>

“Tuy nhiên, tôi đã có thêm động lực sau thành công tại chương trình Sao Chổi 2015, khi được nhìn thấy niềm vui, sự phấn khích của các bạn trong đội văn nghệ, đặc biệt là niềm tự hào của lãnh đạo khi FPT Retail HCM lần đầu tiên có giải, mà lại là giải Nhì toàn đoàn nên mọi lo lắng, áp lực và khó khăn trước đó dường như tan biến đi hết”.

<p> Dung tin rằng, với sự ủng hộ của các sếp cũng như sự tham gia hết mình của đồng nghiệp, FPT Retail sẽ ghi những dấu ấn trong phong trào của FPT HCM và gần nhất là <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/an-choi/nguoi-fpt-hcm-mung-sinh-nhat-tap-doan-vao-ngay-119-42662.html">lễ hội 13/9 </a>sắp tới.</p>

Dung tin rằng, với sự ủng hộ của các sếp cũng như sự tham gia hết mình của đồng nghiệp, FPT Retail sẽ ghi những dấu ấn trong phong trào của FPT HCM và gần nhất là lễ hội 13/9 sắp tới.

Nguyên Văn

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()