Chúng ta

Bé ngây ngô qua ống kính của bố

Thứ hai, 20/7/2015 | 15:59 GMT+7

Anh Đặng Hùng Tuấn, Giám đốc TT Kinh doanh sản phẩm CNTT FPT Trading miền Trung, lưu lại những khoảnh khắc hồn nhiên, vui tươi của con gái hơn 2 tuổi khi hai bố con ở gần nhau.

<div style="text-align:justify;"> Anh Đặng Hùng Tuấn, Giám đốc TT Kinh doanh sản phẩm CNTT FPT Trading miền Trung, có hai con nhỏ Đặng Tuấn Anh, 9 tuổi và Đặng Vân Nhi, 30 tháng tuổi. Ở công ty, ngoài đam mê công việc kinh doanh, anh Tuấn còn có sở thích chụp ảnh nên anh thường tham gia nhiều hoạt động để lưu lại hình ảnh đẹp. </div>

Anh Đặng Hùng Tuấn, Giám đốc TT Kinh doanh sản phẩm CNTT FPT Trading miền Trung, có hai con nhỏ Đặng Tuấn Anh, 9 tuổi và Đặng Vân Nhi, 30 tháng tuổi. Ở công ty, ngoài đam mê công việc kinh doanh, anh Tuấn còn có sở thích chụp ảnh nên anh thường tham gia nhiều hoạt động để lưu lại hình ảnh đẹp. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bé Đặng Vân Nhi còn được gọi ở nhà là Sushi. Ngoài giờ làm việc và tiếp khách hàng, anh Tuấn thường tranh thủ dẫn bé đi chơi công viên và chụp hình. </p>

Bé Đặng Vân Nhi còn được gọi ở nhà là Sushi. Ngoài giờ làm việc và tiếp khách hàng, anh Tuấn thường tranh thủ dẫn bé đi chơi công viên và chụp hình. 

<div style="text-align:justify;"> Anh thường <span style="color:rgb(0,0,0);line-height:20px;">dành thời gian cho gia đình và hai con vào cuối giờ chiều. Buổi sáng trước khi đi làm, anh cũng chăm sóc, vệ sinh cho bé như rửa mặt, chải đầu, buộc và chụp ảnh.</span></div>

Anh thường dành thời gian cho gia đình và hai con vào cuối giờ chiều. Buổi sáng trước khi đi làm, anh cũng chăm sóc, vệ sinh cho bé như rửa mặt, chải đầu, buộc và chụp ảnh.

<div style="text-align:justify;"> Qua lời kể của anh Tuấn, bé Nhi rất ngoan nhưng rất cá tính, đặc biệt lười ăn, thích ăn gì thì ăn, bố mẹ không dỗ được.</div>

Qua lời kể của anh Tuấn, bé Nhi rất ngoan nhưng rất cá tính, đặc biệt lười ăn, thích ăn gì thì ăn, bố mẹ không dỗ được.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bé thích chơi nhiều thứ như làm bác sĩ khám bệnh cho búp bê, tô son môi như mẹ và làm móng tay như bà nội. Đặc biệt, bé rất thích chơi cầu trượt, đi bơi và ăn cơm ở nhà hàng.</p>

Bé thích chơi nhiều thứ như làm bác sĩ khám bệnh cho búp bê, tô son môi như mẹ và làm móng tay như bà nội. Đặc biệt, bé rất thích chơi cầu trượt, đi bơi và ăn cơm ở nhà hàng.

<p> "Bố ơi làm xong chưa, nhanh chóng về chụp ảnh cho con nào".</p>

"Bố ơi làm xong chưa, nhanh chóng về chụp ảnh cho con nào".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Do bé đang trong quá trình tập nói nên mỗi sáng khi bố đi làm, bé thường hát: "Khi ông trời màu cỏ (đỏ) thì ba sẽ về…". </p>

Do bé đang trong quá trình tập nói nên mỗi sáng khi bố đi làm, bé thường hát: "Khi ông trời màu cỏ (đỏ) thì ba sẽ về…". 

<p> Bé rất thích chụp ảnh nên thường chủ động tạo dáng mỗi khi thấy bố cầm máy ảnh. </p>

Bé rất thích chụp ảnh nên thường chủ động tạo dáng mỗi khi thấy bố cầm máy ảnh. 

<div style="text-align:justify;"> Mỗi lúc đi làm về mệt mỏi, nhìn nụ cười của con trẻ khiến anh Tuấn quên đi tất cả và dường như chỉ tập trung vui đùa cùng hai con. </div>

Mỗi lúc đi làm về mệt mỏi, nhìn nụ cười của con trẻ khiến anh Tuấn quên đi tất cả và dường như chỉ tập trung vui đùa cùng hai con. 

Việt Nguyễn

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()