Chúng ta

Xuất hiện 'Hoa hậu leo núi' của FPT

Thứ ba, 26/1/2016 | 12:15 GMT+7

Cùng với việc chinh phục thành công vách đá dựng đứng cao hơn 20 m, chương trình tất niên của FPT HO HCM còn xuất hiện nhiều danh hiệu mới như Hoa hậu leo núi, vượt qua sợ hãi. Bên cạnh đó, các thành viên còn được sếp tự tay chuẩn bị đồ ăn phục vụ "tận răng".

<p style="text-align:justify;"> Sáng ngày 23/1, chương trình tất niên của Văn phòng đại diện của FPT phía Nam (FPT HO HCM) đã diễn ra tại khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai) với gần 20 cán bộ nhân viên (CBNV) tham gia. </p>

Sáng ngày 23/1, chương trình tất niên của Văn phòng đại diện của FPT phía Nam (FPT HO HCM) đã diễn ra tại khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai) với gần 20 cán bộ nhân viên (CBNV) tham gia. 

<p style="text-align:justify;"> Khu du lịch Bửu Long và hồ Long Ẩn như một bức tranh thu nhỏ của vịnh Hạ Long. Núi đá Bửu Long đã có cách nay khoảng 100-150 triệu năm. Do tác động của mưa gió, xâm thực nên đá bị gọt giũa, bào mòn tạo thành một cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, sơn thủy hữu tình.</p>

Khu du lịch Bửu Long và hồ Long Ẩn như một bức tranh thu nhỏ của vịnh Hạ Long. Núi đá Bửu Long đã có cách nay khoảng 100-150 triệu năm. Do tác động của mưa gió, xâm thực nên đá bị gọt giũa, bào mòn tạo thành một cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, sơn thủy hữu tình.

<p style="text-align:justify;"> Khác với chương trình teambuilding "truy tìm mật thư" tổ chức hồi năm ngoái, năm nay, Ban tổ chức lựa chọn loại hình leo núi để CBNV thử sức chinh phục độ cao. Vách núi đá của khu du lịch Bửu Long cao hơn 20 m và hoàn toàn tự nhiên nên độ thử thách cũng cao hơn so với những game leo núi nhân tạo. </p>

Khác với chương trình teambuilding "truy tìm mật thư" tổ chức hồi năm ngoái, năm nay, Ban tổ chức lựa chọn loại hình leo núi để CBNV thử sức chinh phục độ cao. Vách núi đá của khu du lịch Bửu Long cao hơn 20 m và hoàn toàn tự nhiên nên độ thử thách cũng cao hơn so với những game leo núi nhân tạo. 

<p> Để đảm bảo tính an toàn khi leo núi, mỗi người chơi buộc phải trang bị đầy đủ bảo hộ như giày chuyên dụng, dây đai bảo hiểm, mũ bảo hiểm và tuân thủ quy định của hướng dẫn viên.</p>

Để đảm bảo tính an toàn khi leo núi, mỗi người chơi buộc phải trang bị đầy đủ bảo hộ như giày chuyên dụng, dây đai bảo hiểm, mũ bảo hiểm và tuân thủ quy định của hướng dẫn viên.

<p> Mỗi lượt gồm 2 người chơi cùng nhau chinh phục "đường đua xám".</p>

Mỗi lượt gồm 2 người chơi cùng nhau chinh phục "đường đua xám".

<p> Dù là người đầu tiên "mở màn" và mới trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh, nhưng chị Vũ Thị Vân Hải (Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT) tỏ ra rất tự tin và chắc chắn trong từng động tác. </p>

Dù là người đầu tiên "mở màn" và mới trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh, nhưng chị Vũ Thị Vân Hải (Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT) tỏ ra rất tự tin và chắc chắn trong từng động tác. 

<p> Cùng với chị Hải, Ninh Như Ngọc (Trường Đào tạo cán bộ FPT - FCU) cũng nhanh chóng chinh phục thành công độ cao hơn 20 m.</p>

Cùng với chị Hải, Ninh Như Ngọc (Trường Đào tạo cán bộ FPT - FCU) cũng nhanh chóng chinh phục thành công độ cao hơn 20 m.

<p> Dù bị cận khá nặng nhưng Đỗ Huỳnh Huy Thông (Ban Đảm bảo chất lượng - FQA) vẫn không ngần ngại lấy dây giày buộc vào kính để vượt qua thử thách.</p>

Dù bị cận khá nặng nhưng Đỗ Huỳnh Huy Thông (Ban Đảm bảo chất lượng - FQA) vẫn không ngần ngại lấy dây giày buộc vào kính để vượt qua thử thách.

<p> Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và "cầm tinh con khỉ" nên hai chàng IT Phạm Hữu Nghĩa và Trương Đình Thái (phải) được hướng dẫn viên đánh giá cao khi hoàn thành chặng đua chỉ trong thời gian hơn 5 phút. </p>

Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và "cầm tinh con khỉ" nên hai chàng IT Phạm Hữu Nghĩa và Trương Đình Thái (phải) được hướng dẫn viên đánh giá cao khi hoàn thành chặng đua chỉ trong thời gian hơn 5 phút. 

<p> Trong khi Hoàng Phi Hùng (FQA) được hướng dẫn viên nhận xét là "sinh ra để leo núi" bởi khả năng di chuyển chắc chắn và chuyên nghiệp. </p>

Trong khi Hoàng Phi Hùng (FQA) được hướng dẫn viên nhận xét là "sinh ra để leo núi" bởi khả năng di chuyển chắc chắn và chuyên nghiệp. 

<p> Tỏ ra sợ hãi và phát khóc trong lần đầu tiên leo núi, Nguyễn Quỳnh Anh (FUN) phải dừng cuộc chơi ở lượt thứ nhất. Tuy nhiên, cô đã không bỏ cuộc và chinh phục được một nửa "đường đua xám" ở lượt thứ hai.</p>

Tỏ ra sợ hãi và phát khóc trong lần đầu tiên leo núi, Nguyễn Quỳnh Anh (FUN) phải dừng cuộc chơi ở lượt thứ nhất. Tuy nhiên, cô đã không bỏ cuộc và chinh phục được một nửa "đường đua xám" ở lượt thứ hai.

<p> Lê Thị Hà Thủy (FUN) được bình chọn là "Hoa hậu leo núi" bởi cô chỉ thực hiện được 1/3 quãng đường, thời gian còn lại chủ yếu để tạo dáng... chụp hình.</p>

Lê Thị Hà Thủy (FUN) được bình chọn là "Hoa hậu leo núi" bởi cô chỉ thực hiện được 1/3 quãng đường, thời gian còn lại chủ yếu để tạo dáng... chụp hình.

<p> Sau khi chinh phục vách đá dựng đứng, người FPT tiếp tục "hành quân" lên đỉnh núi và lần lượt đu dây bám theo đá đi xuống ở độ cao hơn 20 m. </p>

Sau khi chinh phục vách đá dựng đứng, người FPT tiếp tục "hành quân" lên đỉnh núi và lần lượt đu dây bám theo đá đi xuống ở độ cao hơn 20 m. 

<p> Kết thúc "đường đua xám", đội ngũ hướng dẫn viên đã trao thưởng cho hai vận động viên ấn tượng nhất là chị Vũ Thị Vân Hải và anh Phạm Hữu Nghĩa. </p>

Kết thúc "đường đua xám", đội ngũ hướng dẫn viên đã trao thưởng cho hai vận động viên ấn tượng nhất là chị Vũ Thị Vân Hải và anh Phạm Hữu Nghĩa. 

<p> Đoàn leo núi trở về cũng là lúc thức ăn đã được chuẩn bị xong nhờ tài ướp gia vị của anh Phùng Văn Thọ (phòng Kế toán) cùng hai "đầu bếp" Nguyễn Văn Khoa (TGĐ FPT Telecom kiêm GĐ FPT HCM) và anh Nguyễn Đình Hùng (PGĐ FPT HCM).</p>

Đoàn leo núi trở về cũng là lúc thức ăn đã được chuẩn bị xong nhờ tài ướp gia vị của anh Phùng Văn Thọ (phòng Kế toán) cùng hai "đầu bếp" Nguyễn Văn Khoa (TGĐ FPT Telecom kiêm GĐ FPT HCM) và anh Nguyễn Đình Hùng (PGĐ FPT HCM).

<p> Buổi tất niên của FPT HO HCM kéo dài đến 15h30 cùng ngày với bữa tiệc ấm cúng và sôi nổi. </p>

Buổi tất niên của FPT HO HCM kéo dài đến 15h30 cùng ngày với bữa tiệc ấm cúng và sôi nổi. 

Thiên Bình

Ý kiến

()