Chúng ta

Trống lửa thành biểu tượng nhiệt huyết tuổi 20 của 'nhà Cáo'

Thứ bảy, 7/1/2017 | 11:08 GMT+7

Ngọn lửa nhiệt huyết tuổi 20 đã rực sáng trong không gian không thể sôi động hơn thế. Và những ngọn lửa này được lan truyền từ lãnh đạo đến nhân viên tạo nên hình ảnh đẹp mắt và vô cùng ấn tượng. Đây chính là điểm nhấn thú vị tại lễ hội kỷ niệm 20 năm thành lập FPT Telecom diễn ra tối 6/1 tại Hà Nội.

<p class="Normal"> Màn xuất hiện của thành viên trong Ban điều hành FPT Telecom với tiếng nhạc sôi động, tiếng trống hùng tráng và ngọn lửa đỏ rực thể hiện cho khát vọng tuổi 20 của "nhà Cáo" đã khép lại phần lễ của Lễ hội 20 năm FPT Telecom tối ngày 6/1 tại Cung Quần ngựa Hà Nội. Đây chính là điểm nhấn đắt giá tạo ấn tượng khó quên trong lòng người tham gia. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, thành viên Ban tổ chức, cho biết, ý tưởng trống lửa xuất hiện trong đầu khi chị biết được concept của chương trình là lửa. Ảnh: <strong>Duy Anh.</strong></p>

Màn xuất hiện của thành viên trong Ban điều hành FPT Telecom với tiếng nhạc sôi động, tiếng trống hùng tráng và ngọn lửa đỏ rực thể hiện cho khát vọng tuổi 20 của "nhà Cáo" đã khép lại phần lễ của Lễ hội 20 năm FPT Telecom tối ngày 6/1 tại Cung Quần ngựa Hà Nội. Đây chính là điểm nhấn đắt giá tạo ấn tượng khó quên trong lòng người tham gia. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, thành viên Ban tổ chức, cho biết, ý tưởng trống lửa xuất hiện trong đầu khi chị biết được concept của chương trình là lửa. Ảnh: Duy Anh.

<p class="Normal"> Theo đó, các lãnh đạo xuất hiện từ ngọn lửa nhỏ, thắp lên thành ngọn lửa lớn, truyền cho đội ngũ lãnh đạo của công ty, rồi truyền tới CBNV. Ngọn lửa đó ngày càng bùng cháy thể hiện tinh thần nhiệt huyết, máu lửa của toàn thể lãnh đạo và CBNV FPT Telecom. Ảnh: <strong>Lê Hoàng.</strong></p>

Theo đó, các lãnh đạo xuất hiện từ ngọn lửa nhỏ, thắp lên thành ngọn lửa lớn, truyền cho đội ngũ lãnh đạo của công ty, rồi truyền tới CBNV. Ngọn lửa đó ngày càng bùng cháy thể hiện tinh thần nhiệt huyết, máu lửa của toàn thể lãnh đạo và CBNV FPT Telecom. Ảnh: Lê Hoàng.

<p class="Normal"> Tuy ý tưởng hay nhưng đưa vào thực tế gặp nhiều khó khăn. Trống lửa rất hiếm nên khó tìm. Ban tổ chức đã phải nhờ người quen bên đoàn ca múa nhạc liên hệ mới thuê được 17 trống (12 trống lửa và 5 trống thường). Lửa được thắp lên nhờ bấc có tẩm xăng, trống lửa đều làm bằng kim loại. Chưa kể, trước event một tuần mới chắc chắn có trống nên ai cũng nín thở sợ đổ bể kế hoạch. Ngoài ra, để tạo bất ngờ, đến phút chót, ý tưởng trống lửa thật mới được bật mí cho ban lãnh đạo.</p>

Tuy ý tưởng hay nhưng đưa vào thực tế gặp nhiều khó khăn. Trống lửa rất hiếm nên khó tìm. Ban tổ chức đã phải nhờ người quen bên đoàn ca múa nhạc liên hệ mới thuê được 17 trống (12 trống lửa và 5 trống thường). Lửa được thắp lên nhờ bấc có tẩm xăng, trống lửa đều làm bằng kim loại. Chưa kể, trước event một tuần mới chắc chắn có trống nên ai cũng nín thở sợ đổ bể kế hoạch. Ngoài ra, để tạo bất ngờ, đến phút chót, ý tưởng trống lửa thật mới được bật mí cho ban lãnh đạo.

<p class="Normal"> Trước chương trình rất sáng tạo và chứa đựng nhiều điều bất ngờ, các CBNV như cháy hết mình để hòa cùng không khí lễ hội. Ảnh:<strong> Tuấn Bùi.</strong></p>

Trước chương trình rất sáng tạo và chứa đựng nhiều điều bất ngờ, các CBNV như cháy hết mình để hòa cùng không khí lễ hội. Ảnh: Tuấn Bùi.

<p class="Normal"> Ngoài phần tổ chức trong hội trường, các hoạt động ngoài trời cũng tạo sự thích thú cho người tham gia. Dù 17h mới bắt đầu nhưng từ 14h chiều ngày 6/1, các cán bộ nhân viên FPT Telecom đã tới sân vận động Quần Ngựa. CBNV đến lễ hội được tình nguyện viên check-in bằng dấu đỏ trên bàn tay với biểu tượng ngọn lửa bùng cháy. </p>

Ngoài phần tổ chức trong hội trường, các hoạt động ngoài trời cũng tạo sự thích thú cho người tham gia. Dù 17h mới bắt đầu nhưng từ 14h chiều ngày 6/1, các cán bộ nhân viên FPT Telecom đã tới sân vận động Quần Ngựa. CBNV đến lễ hội được tình nguyện viên check-in bằng dấu đỏ trên bàn tay với biểu tượng ngọn lửa bùng cháy. 

<p class="Normal"> Bức tường dài chạy dọc đường vào cung Quần Ngựa với dấu mốc phát triển trong 20 năm của FPT Telecom được nhiều người thích thú pose<span> hình. </span></p>

Bức tường dài chạy dọc đường vào cung Quần Ngựa với dấu mốc phát triển trong 20 năm của FPT Telecom được nhiều người thích thú pose hình. 

<p class="Normal"> Trước chương trình chính, nhiều hoạt động bên lề thú vị thu hút hàng trăm người "nhà Cáo" hào hứng tham gia. </p>

Trước chương trình chính, nhiều hoạt động bên lề thú vị thu hút hàng trăm người "nhà Cáo" hào hứng tham gia. 

<p class="Normal"> Đặc biệt, trò chơi phi tiêu thu hút đông người tham gia nhất để nhận phần thưởng vô cùng dễ thương từ Ban tổ chức. </p>

Đặc biệt, trò chơi phi tiêu thu hút đông người tham gia nhất để nhận phần thưởng vô cùng dễ thương từ Ban tổ chức. 

<p class="Normal"> Những chiếc gối ôm, thú bông… ngộ nghĩnh là phần quà cho trò chơi hút khách nhất này.</p>

Những chiếc gối ôm, thú bông… ngộ nghĩnh là phần quà cho trò chơi hút khách nhất này.

<p class="Normal"> Trước sảnh cung Quần Ngựa, những trang báo tường trong cuộc thi bên lề kỷ niệm 20 năm FPT Telecom cũng được trưng bày với nhiều hình ảnh vui nhộn và nội dung phong phú. </p>

Trước sảnh cung Quần Ngựa, những trang báo tường trong cuộc thi bên lề kỷ niệm 20 năm FPT Telecom cũng được trưng bày với nhiều hình ảnh vui nhộn và nội dung phong phú. 

<p class="Normal"> Nữ CBNV để lại lời chúc mừng tới FPT Telecom nhân dịp 20 năm thành lập.</p>

Nữ CBNV để lại lời chúc mừng tới FPT Telecom nhân dịp 20 năm thành lập.

<p class="Normal"> Trước giờ diễn, người FPT Telecom tranh thủ trang điểm, tập luyện cho màn đồng diễn và diễu hành của đơn vị. </p>

Trước giờ diễn, người FPT Telecom tranh thủ trang điểm, tập luyện cho màn đồng diễn và diễu hành của đơn vị. 

<p class="Normal"> Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ban tổ chức đã lên kế hoạch và thực hiện trong vòng một tháng. </p>

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ban tổ chức đã lên kế hoạch và thực hiện trong vòng một tháng. 

<p class="Normal"> Gần 100 thành viên gồm Ban tổ chức và diễn viên đã làm việc gấp rút để cống hiến cho lễ hội lớn nhất năm của người "nhà Cáo". Là tân binh gia nhập FPT Telecom được nửa năm, Nguyễn Thanh Hà, FPT Telecom, chia sẻ: "Tôi choáng ngợp khi tham gia lễ hội 20 năm của FPT Telecom. Tôi được sống trong không khí rất sôi động, trẻ trung và hòa cùng dòng người mừng sinh nhật công ty. Chúc FPT Telecom ngày càng phát triển rực rỡ và bùng cháy với nhiệt huyết của tuổi 20".</p>

Gần 100 thành viên gồm Ban tổ chức và diễn viên đã làm việc gấp rút để cống hiến cho lễ hội lớn nhất năm của người "nhà Cáo". Là tân binh gia nhập FPT Telecom được nửa năm, Nguyễn Thanh Hà, FPT Telecom, chia sẻ: "Tôi choáng ngợp khi tham gia lễ hội 20 năm của FPT Telecom. Tôi được sống trong không khí rất sôi động, trẻ trung và hòa cùng dòng người mừng sinh nhật công ty. Chúc FPT Telecom ngày càng phát triển rực rỡ và bùng cháy với nhiệt huyết của tuổi 20".

Lưu Vân

Ý kiến

()