Chúng ta

Trần Bảo Ánh giành Miss FU 2015

Thứ tư, 17/6/2015 | 00:19 GMT+7

Trần Bảo Ánh đã thuyết phục được ban giám khảo và khán giả khi đưa ra câu trả lời thông minh trong phần thi ứng xử, để giành danh hiệu Hoa khôi FPT 2015. Hoa khôi Miss FU mùa thứ ba cũng ẵm luôn các giải phụ Miss Ảnh, Miss Bình chọn và giải của Nhà tài trợ.

<div style="text-align:justify;"> Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội ngày 16/6 khá mát mẻ. Nhưng bên trong Nhà hát Âu Cơ, số 8, Huỳnh Thúc Kháng - nơi diễn ra chung kết Miss FU - ngược lại. Bầu không khí nóng lên với những tràng pháo tay, tiếng hò reo của các sinh viên, người thân đến cổ vũ cho 13 thí sinh lọt vào chung kết Miss FU mùa thứ ba. Mở đầu cho đêm chung kết mà màn múa bên những cánh sen hồng của top 13.</div>

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội ngày 16/6 khá mát mẻ. Nhưng bên trong Nhà hát Âu Cơ, số 8, Huỳnh Thúc Kháng - nơi diễn ra chung kết Miss FU - ngược lại. Bầu không khí nóng lên với những tràng pháo tay, tiếng hò reo của các sinh viên, người thân đến cổ vũ cho 13 thí sinh lọt vào chung kết Miss FU mùa thứ ba. Mở đầu cho đêm chung kết mà màn múa bên những cánh sen hồng của top 13.

<div style="text-align:justify;"> Khán phòng gần 800 chỗ ngồi chật kín khán giả. Những gương mặt khấp khởi chờ đợi sự tỏa sáng của 13 gương mặt nổi bật nhất ĐH FPT trong cuộc thi Miss FU 2015.</div>

Khán phòng gần 800 chỗ ngồi chật kín khán giả. Những gương mặt khấp khởi chờ đợi sự tỏa sáng của 13 gương mặt nổi bật nhất ĐH FPT trong cuộc thi Miss FU 2015.

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Phần thi trang phục Áo dài mở đầu chung kết Miss FU. Các thí sinh trong tà áo dài duyên dáng, nhiều màu sắc lần lượt xuất hiện trên sân khấu được thiết kế như cung đình ngày xưa với những chiếc lọng vàng. Mỗi bước đi của các thí sinh là những tràng dài pháo tay và tiếng huýt sáo của người hâm mộ. </span></div>

Phần thi trang phục Áo dài mở đầu chung kết Miss FU. Các thí sinh trong tà áo dài duyên dáng, nhiều màu sắc lần lượt xuất hiện trên sân khấu được thiết kế như cung đình ngày xưa với những chiếc lọng vàng. Mỗi bước đi của các thí sinh là những tràng dài pháo tay và tiếng huýt sáo của người hâm mộ. 

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Nhà báo Ngô Bá Lục nói anh "bất ngờ khi 13 thí sinh bước ra sân khấu. "Mọi thứ từ sự xuất hiện của thí sinh, âm thanh ánh sáng đều ăn dơ với nhau, mọi thứ rất chuyên nghiệp. Tôi có cảm giác đây là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thu nhỏ", anh nhận xét.</span></div>

Nhà báo Ngô Bá Lục nói anh "bất ngờ khi 13 thí sinh bước ra sân khấu. "Mọi thứ từ sự xuất hiện của thí sinh, âm thanh ánh sáng đều ăn dơ với nhau, mọi thứ rất chuyên nghiệp. Tôi có cảm giác đây là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thu nhỏ", anh nhận xét.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Miss FU lần thứ 3 được phát động từ giữa tháng 5 năm nay với 86 hồ sơ đăng ký. Sau nhiều vòng, Ban tổ chức đã chọn ra 13 gương mặt đại diện cho nhan sắc, tuổi trẻ và trí tuệ của ĐH FPT. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Những nữ sinh giản dị thường ngày như lột xác, đẹp lộng lẫy khi khoác lên mình bộ áo dài được nhà thiết kế Lan Hương lên ý tưởng từ những loài hoa.</span></p>

Miss FU lần thứ 3 được phát động từ giữa tháng 5 năm nay với 86 hồ sơ đăng ký. Sau nhiều vòng, Ban tổ chức đã chọn ra 13 gương mặt đại diện cho nhan sắc, tuổi trẻ và trí tuệ của ĐH FPT. Những nữ sinh giản dị thường ngày như lột xác, đẹp lộng lẫy khi khoác lên mình bộ áo dài được nhà thiết kế Lan Hương lên ý tưởng từ những loài hoa.

<p style="text-align:justify;"> Khán giả đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho thí sinh ngoại quốc duy nhất có mặt trong chung kết Miss FU - Gyimah Akua Atta - đến từ Ghana. Cô thật nổi bật trong quốc phục của Việt Nam. Tuy nhiên, giám khảo Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT lại mong muốn được nhìn thấy Atta trong trang phục truyền thống của người Ghana. Anh đề nghị mở rộng phần thi này là Trang phục dân tộc sẽ phù hợp hơn.</p> <p>  </p>

Khán giả đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho thí sinh ngoại quốc duy nhất có mặt trong chung kết Miss FU - Gyimah Akua Atta - đến từ Ghana. Cô thật nổi bật trong quốc phục của Việt Nam. Tuy nhiên, giám khảo Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT lại mong muốn được nhìn thấy Atta trong trang phục truyền thống của người Ghana. Anh đề nghị mở rộng phần thi này là Trang phục dân tộc sẽ phù hợp hơn.

 

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">13 thí sinh rạng rỡ và thướt tha trong trang phục dạ hội bước ra từ chiếc cổng </span><span style="color:rgb(0,0,0);">được thiết kế liên tưởng đến đỉnh Olympia, trong thần thoại Hy Lạp. Mỗi người một dáng vẻ nhưng đều xinh đẹp, yêu kiều.</span></div>

13 thí sinh rạng rỡ và thướt tha trong trang phục dạ hội bước ra từ chiếc cổng được thiết kế liên tưởng đến đỉnh Olympia, trong thần thoại Hy Lạp. Mỗi người một dáng vẻ nhưng đều xinh đẹp, yêu kiều.

<p style="text-align:justify;"> Miss FU đã biến nữ sinh của trường đại học mới 9 năm tuổi thành những nàng công chúa. Các thí sinh sải bước tự tin trên sân khấu. Dưới khán phòng những tràng pháo tay không ngớt vang lên.</p>

Miss FU đã biến nữ sinh của trường đại học mới 9 năm tuổi thành những nàng công chúa. Các thí sinh sải bước tự tin trên sân khấu. Dưới khán phòng những tràng pháo tay không ngớt vang lên.

<p> Thí sinh thoải mái thể hiện cá tính trong trang phục tự chọn. Sân khấu lúc này kế như bãi biển miền nhiệt đới, sôi động và lôi cuốn. </p>

Thí sinh thoải mái thể hiện cá tính trong trang phục tự chọn. Sân khấu lúc này kế như bãi biển miền nhiệt đới, sôi động và lôi cuốn. 

<p> Các thí sinh dạo bước trên sân khấu trong tiếng nhạc sôi động của DJ Tiêu Hải Ninh, đến từ FPT HO.</p>

Các thí sinh dạo bước trên sân khấu trong tiếng nhạc sôi động của DJ Tiêu Hải Ninh, đến từ FPT HO.

<p style="text-align:justify;"> Sau nhiều vòng đánh giá, ban giám khảo đã chọn 5 thí sinh nổi bật nhất bước vào vòng thi ứng xử, gồm (hàng trên từ phải qua): Trần Bảo Ánh, Triệu Thị Hồng, Trần Thị Huyền Trang, Đậu Thị Vân Anh và Ngô Hoàng Lan. </p>

Sau nhiều vòng đánh giá, ban giám khảo đã chọn 5 thí sinh nổi bật nhất bước vào vòng thi ứng xử, gồm (hàng trên từ phải qua): Trần Bảo Ánh, Triệu Thị Hồng, Trần Thị Huyền Trang, Đậu Thị Vân Anh và Ngô Hoàng Lan. 

<p style="text-align:justify;"> Top 5 Miss FU <span style="color:rgb(0,0,0);">Trần Bảo Ánh. Khi được hỏi "</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Nếu được quyền ra lệnh hay ngược đãi bạn sẽ ngược đãi ai hay cái gì?", Bảo Ánh đã rất thông minh trả lời rằng: "</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Em nghĩ sẽ chồng tương lai của em. Đấy là đặc quyền của người phụ nữ. Mình đẹp mình có quyền phải không ạ". Tiếng pháo tay đã vang vọng khán phòng ngay sau khi cô kết thúc phần trả lời.</span></p>

Top 5 Miss FU Trần Bảo Ánh. Khi được hỏi "Nếu được quyền ra lệnh hay ngược đãi bạn sẽ ngược đãi ai hay cái gì?", Bảo Ánh đã rất thông minh trả lời rằng: "Em nghĩ sẽ chồng tương lai của em. Đấy là đặc quyền của người phụ nữ. Mình đẹp mình có quyền phải không ạ". Tiếng pháo tay đã vang vọng khán phòng ngay sau khi cô kết thúc phần trả lời.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thí sinh Triệu Thị Hồng thuyết phục ban giảm khảo khi nêu ra quan điểm của mình về nhận định ĐH FPT là trường con nhà giàu. Theo Hồng nhiều người nghĩ vì học phí cao, do đó phải là con nhà giàu mới theo được. Nhưng sự thật là nhiều bạn học ĐH FPT vì có học bổng theo học và nhờ vào tài năng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Quan điểm này sai lầm, nhất là đối với bản thân em. Gia đình em không khá giả, bố mẹ chắt chiu để cho em đi học. Em rất tự hào về điều này", Hồng bổ sung,</p>

Thí sinh Triệu Thị Hồng thuyết phục ban giảm khảo khi nêu ra quan điểm của mình về nhận định ĐH FPT là trường con nhà giàu. Theo Hồng nhiều người nghĩ vì học phí cao, do đó phải là con nhà giàu mới theo được. Nhưng sự thật là nhiều bạn học ĐH FPT vì có học bổng theo học và nhờ vào tài năng.

"Quan điểm này sai lầm, nhất là đối với bản thân em. Gia đình em không khá giả, bố mẹ chắt chiu để cho em đi học. Em rất tự hào về điều này", Hồng bổ sung,

<p class="Normal"> Trần Thị Huyền Trang trả lời câu hỏi về vấn đề sống thử. Theo cô sống thử tốt hay xấu là do quan niệm của mỗi người.</p> <div>  </div>

Trần Thị Huyền Trang trả lời câu hỏi về vấn đề sống thử. Theo cô sống thử tốt hay xấu là do quan niệm của mỗi người.

 

<p class="Normal"> Thí sinh Đậu Thị Vân Anh đồng ý với quan điểm "đẹp nhân tạo hơn xấu tự nhiên".</p> <div>  </div>

Thí sinh Đậu Thị Vân Anh đồng ý với quan điểm "đẹp nhân tạo hơn xấu tự nhiên".

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm khác biệt của nữ sinh ĐH FPT theo Ngô Hoàng Lan là trường ít nữ. Nữ sinh luôn thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính, khác biệt.</p>

Điểm khác biệt của nữ sinh ĐH FPT theo Ngô Hoàng Lan là trường ít nữ. Nữ sinh luôn thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính, khác biệt.

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Cuối cùng, ba ngôi vị cao nhất của Miss FU 2015 cũng được xướng lên. Theo đó, danh hiệu Á khôi 2 thuộc về Đậu Thị Vân Anh.</span></div>

Cuối cùng, ba ngôi vị cao nhất của Miss FU 2015 cũng được xướng lên. Theo đó, danh hiệu Á khôi 2 thuộc về Đậu Thị Vân Anh.

<p> Cô gái cao 1m70 Triệu Thị Hồng giành danh hiệu Á khôi 1.</p>

Cô gái cao 1m70 Triệu Thị Hồng giành danh hiệu Á khôi 1.

<div style="text-align:justify;"> Khán giả hò reo như muốn làm nổ tung nhà hát Âu Cơ khi MC gọi lên Trần Bảo Ánh. Hoa khôi Miss FU mùa thứ 3 đã thuộc về cô gái có câu trả lời ứng xử thông minh nhất. Nữ sinh đến từ Quảng Ninh cũng xuất sắc giành ba giải phụ là Miss Ảnh, Miss Bình chọn và giải Nhà tài trợ. </div>

Khán giả hò reo như muốn làm nổ tung nhà hát Âu Cơ khi MC gọi lên Trần Bảo Ánh. Hoa khôi Miss FU mùa thứ 3 đã thuộc về cô gái có câu trả lời ứng xử thông minh nhất. Nữ sinh đến từ Quảng Ninh cũng xuất sắc giành ba giải phụ là Miss Ảnh, Miss Bình chọn và giải Nhà tài trợ. 

Ngư Nhi

Ảnh: Nguyên Anh

Ý kiến

()