Chúng ta

Thương mại miền Trung chinh phục '72h trải nghiệm'

Thứ hai, 18/7/2016 | 18:21 GMT+7

Các cán bộ tham gia 'Sales Contest' FPT Trading miền Trung đã có những phút giây thư giãn sau những trò chơi vận động theo format chương trình 72 trải nghiệm do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) phối hợp tổ chức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khóa đào tạo "Sales Contest" có sự tham gia của gần 80 cán bộ FPT Trading miền Trung, diễn ra trong hai ngày 15-16/7 tại Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình do đơn vị phối hợp cùng Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) tổ chức, gồm các hoạt động: teambuilding, bài tập tình huống và giao lưu với lãnh đạo.</p>

Khóa đào tạo "Sales Contest" có sự tham gia của gần 80 cán bộ FPT Trading miền Trung, diễn ra trong hai ngày 15-16/7 tại Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình do đơn vị phối hợp cùng Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) tổ chức, gồm các hoạt động: teambuilding, bài tập tình huống và giao lưu với lãnh đạo.

<p style="text-align:justify;"> Bên cạnh nội dung như giới thiệu tên đội, slogan, điệu nhảy... "Sales Contest" khu vực miền Trung còn triển khai một số game thi đấu có tính cạnh tranh theo format của chương trình 72h trải nghiệm. Game thi đấu đầu tiên có tên gọi "Con đường khốc liệt". Dù thời tiết ở Huế rất nóng nhưng 4 đội chơi vẫn cho đội hình di chuyển ra bãi biển để tham gia tranh tài sau phần chia sẻ của anh Hoàng Minh Châu, thành viên Hội đồng sáng lập FPT.</p>

Bên cạnh nội dung như giới thiệu tên đội, slogan, điệu nhảy... "Sales Contest" khu vực miền Trung còn triển khai một số game thi đấu có tính cạnh tranh theo format của chương trình 72h trải nghiệm. Game thi đấu đầu tiên có tên gọi "Con đường khốc liệt". Dù thời tiết ở Huế rất nóng nhưng 4 đội chơi vẫn cho đội hình di chuyển ra bãi biển để tham gia tranh tài sau phần chia sẻ của anh Hoàng Minh Châu, thành viên Hội đồng sáng lập FPT.

<p style="text-align:justify;"> Do thời tiết nắng nóng kèm theo địa hình cát nên thành viên 4 đội mất sức rất nhanh và liên tục vấp ngã. Đồng đội đứng bên ngoài cổ vũ nhiệt tình nhưng cũng không thể nhịn cười trước những tình huống hài hước. </p>

Do thời tiết nắng nóng kèm theo địa hình cát nên thành viên 4 đội mất sức rất nhanh và liên tục vấp ngã. Đồng đội đứng bên ngoài cổ vũ nhiệt tình nhưng cũng không thể nhịn cười trước những tình huống hài hước. 

<p style="text-align:justify;"> Gần một giờ tranh tài sôi nổi, đội màu xanh bằng chiến thuật hợp lý và sức khỏe tốt đã cán đích đầu tiên với thời gian 3 phút 48 giây 86. Xếp sau lần lượt đỏ, hồng và vàng với thời gian 3 phút 49 giây 94, 4 phút 3 giây 24 và 4 phút 3 giây 40. </p>

Gần một giờ tranh tài sôi nổi, đội màu xanh bằng chiến thuật hợp lý và sức khỏe tốt đã cán đích đầu tiên với thời gian 3 phút 48 giây 86. Xếp sau lần lượt đỏ, hồng và vàng với thời gian 3 phút 49 giây 94, 4 phút 3 giây 24 và 4 phút 3 giây 40. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc trò chơi "Con đường hiểm hóc", 4 đội chơi di chuyển lên hồ bơi để tiếp tục tranh tài nội dung "Ném bóng dưới nước". Mỗi đội có 5 thành viên tham gia, 4 cầu thủ và 1 thủ môn, thi đấu trong khoảng thời gian 10 phút. Theo kết quả bốc thăm, đội màu vàng gặp đội hồng ở trận đấu đầu tiên. </p>

Kết thúc trò chơi "Con đường hiểm hóc", 4 đội chơi di chuyển lên hồ bơi để tiếp tục tranh tài nội dung "Ném bóng dưới nước". Mỗi đội có 5 thành viên tham gia, 4 cầu thủ và 1 thủ môn, thi đấu trong khoảng thời gian 10 phút. Theo kết quả bốc thăm, đội màu vàng gặp đội hồng ở trận đấu đầu tiên. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Bằng lối chơi không ngại va chạm và chiến thuật áp sát, đội vàng xuất sắc vượt qua đội hồng với tỷ số 4-3. Ở cuộc chiến giành tấm vé vào chơi chung kết giữa đỏ và xanh, đội màu đỏ với việc sở hữu nhiều cầu thủ có tốc bơi tốt đã không cho đối thủ nhiều cơ hội. Chung cuộc, đội đỏ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-2. </span></p>

Bằng lối chơi không ngại va chạm và chiến thuật áp sát, đội vàng xuất sắc vượt qua đội hồng với tỷ số 4-3. Ở cuộc chiến giành tấm vé vào chơi chung kết giữa đỏ và xanh, đội màu đỏ với việc sở hữu nhiều cầu thủ có tốc bơi tốt đã không cho đối thủ nhiều cơ hội. Chung cuộc, đội đỏ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-2. 

<p style="text-align:justify;"> Trận chung kết là cuộc đại chiến giữa vàng và đỏ, hai đội có lối chơi trái ngược nhau. Nếu như đội vàng chơi thiên về sức mạnh thì đội đỏ lại sở hữu những cầu thủ tốc độ, dứt điểm tốt. Trận đấu diễn ra quyết liệt sau tiếng còi khai cuộc và có nhiều tình huống tranh cãi giữa cầu thủ hai bên. </p>

Trận chung kết là cuộc đại chiến giữa vàng và đỏ, hai đội có lối chơi trái ngược nhau. Nếu như đội vàng chơi thiên về sức mạnh thì đội đỏ lại sở hữu những cầu thủ tốc độ, dứt điểm tốt. Trận đấu diễn ra quyết liệt sau tiếng còi khai cuộc và có nhiều tình huống tranh cãi giữa cầu thủ hai bên. 

<p style="text-align:justify;"> Đội đỏ nhanh chóng thể hiện sự vượt trội bằng hai bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng đội vàng lập tức rút ngắn tỷ số. Thời gian còn lại hai đội thi đấu nỗ lực nhưng vẫn không có được bàn thắng nào ghi thêm. Chung cuộc, đội đỏ giành chiến thắng 2-1 trước đội vàng.</p>

Đội đỏ nhanh chóng thể hiện sự vượt trội bằng hai bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng đội vàng lập tức rút ngắn tỷ số. Thời gian còn lại hai đội thi đấu nỗ lực nhưng vẫn không có được bàn thắng nào ghi thêm. Chung cuộc, đội đỏ giành chiến thắng 2-1 trước đội vàng.

<p style="text-align:justify;"> Game thi đấu cuối cùng trong khóa đào tạo chính là "Đừng để tiền rơi". Ban tổ chức phát cho 4 đội số tiền bằng giấy như nhau, nhiệm vụ các đội đặt tiền vào các đáp án được cho đúng nhất. Sau 15 câu hỏi, đội nào còn lại số tiền nhiều nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Nếu như trong 5 câu hỏi đầu tiên, cả 4 đội chơi đều trả lời sai thì Ban tổ chức tiến hành phần thi cứu trợ. </p>

Game thi đấu cuối cùng trong khóa đào tạo chính là "Đừng để tiền rơi". Ban tổ chức phát cho 4 đội số tiền bằng giấy như nhau, nhiệm vụ các đội đặt tiền vào các đáp án được cho đúng nhất. Sau 15 câu hỏi, đội nào còn lại số tiền nhiều nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Nếu như trong 5 câu hỏi đầu tiên, cả 4 đội chơi đều trả lời sai thì Ban tổ chức tiến hành phần thi cứu trợ. 

<p style="text-align:justify;"> Nội dung những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kinh doanh của tập đoàn, đặc biệt phần lớn nhấn mạnh đến FPT Trading. Một số câu hỏi khiến các đội bật cười vì dường như chưa bao giờ được nghe đến. </p>

Nội dung những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kinh doanh của tập đoàn, đặc biệt phần lớn nhấn mạnh đến FPT Trading. Một số câu hỏi khiến các đội bật cười vì dường như chưa bao giờ được nghe đến. 

<p style="text-align:justify;"> Dưới dự điều phối hài hước của Trưởng Ban tổ chức Đặng Hùng Tuấn, 4 đội đã có phần thi ý nghĩa và nhiều tiếng cười. Dù rất cố gắng nhưng đội xanh và hồng đã phải nói lời chia tay sau khi thua hết tiền. Đội vàng và đỏ tiếp tục cuộc đua song mã.</p>

Dưới dự điều phối hài hước của Trưởng Ban tổ chức Đặng Hùng Tuấn, 4 đội đã có phần thi ý nghĩa và nhiều tiếng cười. Dù rất cố gắng nhưng đội xanh và hồng đã phải nói lời chia tay sau khi thua hết tiền. Đội vàng và đỏ tiếp tục cuộc đua song mã.

<p style="text-align:justify;"> Đây là hai đội duy nhất hoàn thành hết 15 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra dù phải nhờ đến phần thi cứu trợ và được trả lại 80% số tiền. Chung cuộc, hai đội bất phân thắng bại khi đều còn 30 đồng tiền. </p>

Đây là hai đội duy nhất hoàn thành hết 15 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra dù phải nhờ đến phần thi cứu trợ và được trả lại 80% số tiền. Chung cuộc, hai đội bất phân thắng bại khi đều còn 30 đồng tiền. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tổng kết phần thi teambuilding, đội màu đỏ xuất sắc giành giải Nhất. Màu vàng kém may mắn hơn nên đứng vị trí thứ hai. Hai đội xếp thứ ba và tư lần lượt hồng và xanh.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại Hà Nội, 152 cán bộ kinh doanh của FPT Trading đã học hỏi kinh nghiệm bán hàng và xử lý công việc kinh doanh từ các lãnh đạo đơn vị và chính đồng nghiệp của mình tại Hòa Lạc, vào ngày 4/6. Điểm nhấn là phần thi thử tài kinh doanh của các đội thông qua phần thi giới thiệu, đọ sức - tranh tài và các game mang tính đồng đội. Nhân viên kinh doanh không chỉ thể hiện được chuyên môn nghề nghiệp mà còn có những giờ phút thư giãn thoải mái theo đúng tinh thần "học mà chơi, chơi mà học".</p>

Tổng kết phần thi teambuilding, đội màu đỏ xuất sắc giành giải Nhất. Màu vàng kém may mắn hơn nên đứng vị trí thứ hai. Hai đội xếp thứ ba và tư lần lượt hồng và xanh.

Tại Hà Nội, 152 cán bộ kinh doanh của FPT Trading đã học hỏi kinh nghiệm bán hàng và xử lý công việc kinh doanh từ các lãnh đạo đơn vị và chính đồng nghiệp của mình tại Hòa Lạc, vào ngày 4/6. Điểm nhấn là phần thi thử tài kinh doanh của các đội thông qua phần thi giới thiệu, đọ sức - tranh tài và các game mang tính đồng đội. Nhân viên kinh doanh không chỉ thể hiện được chuyên môn nghề nghiệp mà còn có những giờ phút thư giãn thoải mái theo đúng tinh thần "học mà chơi, chơi mà học".

Việt Nguyễn

Ý kiến

()