Chúng ta

Sắc cam FPT bao phủ bãi biển Hội An

Thứ ba, 24/11/2015 | 15:44 GMT+7

Hơn 100 cán bộ FPT Trading miền Trung đã tham gia hoạt động teambuilding sôi nổi và hấp dẫn nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu bên cạnh seminar về truyền thông nội bộ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều ngày 21/11, FPT Trading miền Trung đã có buổi teambuilding tại bãi biển Hội An sau khi kết thúc phần seminar số 3 với chủ đề "Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ", tại khách sạn Mường Thanh. </p>

Chiều ngày 21/11, FPT Trading miền Trung đã có buổi teambuilding tại bãi biển Hội An sau khi kết thúc phần seminar số 3 với chủ đề "Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ", tại khách sạn Mường Thanh. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tất cả CBNV được chia thành 4 đội tranh tài ở 5 nội dung thi đấu khác nhau, gồm: Tiếp nước mùa mưa; Vác cày qua núi; Để gió cuốn đi; Thông hầm rút và Giựt cờ.</p>

Tất cả CBNV được chia thành 4 đội tranh tài ở 5 nội dung thi đấu khác nhau, gồm: Tiếp nước mùa mưa; Vác cày qua núi; Để gió cuốn đi; Thông hầm rút và Giựt cờ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nội dung thi tiếp nước mùa mưa yêu cầu m<span>ỗi đội 20 người, ngồi thành một đường thẳng sát bờ biển. Người ngồi sau kẹp chân vào người ngồi trước. Mỗi người được phát một ly nhựa, người đầu tiên lấy nước từ biển, dùng hai tay truyền qua đầu người phía sau, người phía sau hứng nước từ ly của người trước truyền tiếp ra sau, đến người cuối cùng sẽ đổ vào một xô nhựa. Đội nào nước đầy xô trước sẽ cho dừng trận đấu. </span><span>Dụng cụ gồm 100 ly nhựa, 4 cái xô. Phần thi diễn ra sôi nổi và hấp dẫn ngay từ khi khởi động cho đến kết thúc.</span></p>

Nội dung thi tiếp nước mùa mưa yêu cầu mỗi đội 20 người, ngồi thành một đường thẳng sát bờ biển. Người ngồi sau kẹp chân vào người ngồi trước. Mỗi người được phát một ly nhựa, người đầu tiên lấy nước từ biển, dùng hai tay truyền qua đầu người phía sau, người phía sau hứng nước từ ly của người trước truyền tiếp ra sau, đến người cuối cùng sẽ đổ vào một xô nhựa. Đội nào nước đầy xô trước sẽ cho dừng trận đấu. Dụng cụ gồm 100 ly nhựa, 4 cái xô. Phần thi diễn ra sôi nổi và hấp dẫn ngay từ khi khởi động cho đến kết thúc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trò thông hầm rút cũng hấp dẫn không kém khi yêu cầu mỗi đội 20 thành viên, xếp thành hàng dài. Người số 1 nhận bóng của Ban tổ chức sau đó phải bò dưới bụng của 19 thành viên còn lại. Ngay khi qua được “hầm rút”, người số 1 ném bóng về cho người số 2 nhận bóng để tiếp tục thông hầm, còn người số 1 vào vị trí làm hầm như những người còn lại, cứ thế cho đến người cuối cùng là người thứ 20 mang bóng về cho Ban tổ chức. Ai nhanh nhất sẽ thắng.</p>

Trò thông hầm rút cũng hấp dẫn không kém khi yêu cầu mỗi đội 20 thành viên, xếp thành hàng dài. Người số 1 nhận bóng của Ban tổ chức sau đó phải bò dưới bụng của 19 thành viên còn lại. Ngay khi qua được “hầm rút”, người số 1 ném bóng về cho người số 2 nhận bóng để tiếp tục thông hầm, còn người số 1 vào vị trí làm hầm như những người còn lại, cứ thế cho đến người cuối cùng là người thứ 20 mang bóng về cho Ban tổ chức. Ai nhanh nhất sẽ thắng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hấp dẫn và nhiều tiếng cười nhất phải kể đến trò Để gió cuốn đi. Mỗi đội 7 nam, tương tự game số 3, người chơi chỉ việc hoàn thành quãng đường của Ban tổ chức đưa ra. Từng thành viên di chuyển tới vạch phía trước, cắm đầu quay quanh cột mốc 10 vòng rồi di chuyển về lại đội để người tiếp theo xuất phát. Đội nào nhanh nhất thắng.</p>

Hấp dẫn và nhiều tiếng cười nhất phải kể đến trò Để gió cuốn đi. Mỗi đội 7 nam, tương tự game số 3, người chơi chỉ việc hoàn thành quãng đường của Ban tổ chức đưa ra. Từng thành viên di chuyển tới vạch phía trước, cắm đầu quay quanh cột mốc 10 vòng rồi di chuyển về lại đội để người tiếp theo xuất phát. Đội nào nhanh nhất thắng.

<p style="text-align:justify;"> Việc phải quay 10 vòng rồi mới di chuyển khiến nhiều thành viên không thể đứng vững. TGĐ FPT Trading miền Trung Nguyễn Minh Đức cũng tham gia phần thi tranh tài này.</p>

Việc phải quay 10 vòng rồi mới di chuyển khiến nhiều thành viên không thể đứng vững. TGĐ FPT Trading miền Trung Nguyễn Minh Đức cũng tham gia phần thi tranh tài này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phần thi tiếp theo là Vác cày qua núi. <span>Mỗi đội chọn ra 5 nam và 5 nữ. Nữ cầm hai chân của nam, nam di chuyển bằng hai tay. Đây là phần thi tiếp sức nên cặp nam nữ số một di chuyển nhanh đến địa điểm chứa kẹo, người nam sẽ ngậm một viên kẹo để di chuyển về lại về đội mình để cặp số hai xuất phát. Ai nhanh nhất sẽ thắng.</span></p>

Phần thi tiếp theo là Vác cày qua núi. Mỗi đội chọn ra 5 nam và 5 nữ. Nữ cầm hai chân của nam, nam di chuyển bằng hai tay. Đây là phần thi tiếp sức nên cặp nam nữ số một di chuyển nhanh đến địa điểm chứa kẹo, người nam sẽ ngậm một viên kẹo để di chuyển về lại về đội mình để cặp số hai xuất phát. Ai nhanh nhất sẽ thắng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với việc chuẩn bị sẵn 1 kg bột mì, một bao kẹo và 4 cái tô nên đòi hỏi các đội phải xử lý thật nhanh những chướng ngại vật mà Ban tổ chức đưa ra. Không chỉ nhanh mà trò chơi còn đòi hỏi khả năng khéo léo, chiến thuật hợp lý.</p>

Với việc chuẩn bị sẵn 1 kg bột mì, một bao kẹo và 4 cái tô nên đòi hỏi các đội phải xử lý thật nhanh những chướng ngại vật mà Ban tổ chức đưa ra. Không chỉ nhanh mà trò chơi còn đòi hỏi khả năng khéo léo, chiến thuật hợp lý.

<p style="text-align:justify;"> Dù phải di chuyển bằng hai tay và trải qua nhiều thử thách nhưng trên khuôn mặt của người chơi vẫn giữ được nụ cười thật tươi. </p>

Dù phải di chuyển bằng hai tay và trải qua nhiều thử thách nhưng trên khuôn mặt của người chơi vẫn giữ được nụ cười thật tươi. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giựt cờ là nội dung thi đấu cuối cùng của buổi tối. <span>Mỗi đội 10 người, có 2 nữ, tay người sau vòng lên bụng người trước. 4 đội chơi một lần. Người cuối cùng gắn cờ, người đầu tiên giật cờ. Đội nào bị giựt mất cờ hoặc bị đứt đội hình thì bị loại. Chơi đến khi còn lại đội cuối cùng sẽ là đội chiến thắng.</span></p>

Giựt cờ là nội dung thi đấu cuối cùng của buổi tối. Mỗi đội 10 người, có 2 nữ, tay người sau vòng lên bụng người trước. 4 đội chơi một lần. Người cuối cùng gắn cờ, người đầu tiên giật cờ. Đội nào bị giựt mất cờ hoặc bị đứt đội hình thì bị loại. Chơi đến khi còn lại đội cuối cùng sẽ là đội chiến thắng.

<p style="text-align:justify;"> Toàn thể CBNV chụp hình lưu niệm và kết thúc buổi chiều thi đấu vui vẻ. Đến tối, 4 đội còn tham gia chơi trò Đi tìm kho báu và Gương mặt thân quen cũng như liên hoan. Chung cuộc, đội 4 giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội 2 còn đội 3 và 1 đồng giải Ba.</p>

Toàn thể CBNV chụp hình lưu niệm và kết thúc buổi chiều thi đấu vui vẻ. Đến tối, 4 đội còn tham gia chơi trò Đi tìm kho báu và Gương mặt thân quen cũng như liên hoan. Chung cuộc, đội 4 giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội 2 còn đội 3 và 1 đồng giải Ba.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()