Chúng ta

Quán quân FChoirs phía Nam diễn như 'lần cuối đứng trên sân khấu'

Thứ bảy, 30/5/2015 | 09:32 GMT+7

"Đội có 5 ngày tập luyện và dàn dựng ý tưởng. Khi biểu diễn, chúng tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ rằng hãy thể hiện như đây lần cuối cùng đứng trên sân khấu. Và thật không thể diễn tả nổi cảm xúc khi FE một lần nữa đứng trên bậc cao nhất của Hợp ca tranh tài", chị Đinh Thị Tuyết Trinh, ca sĩ kiêm 'bầu show' của Khối Giáo dục FPT, hồ hởi chia sẻ.

<p> Tối ngày 28/5, Hợp ca tranh tài phía Nam chính thức diễn ra tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh, quận 10, TP HCM, với hơn 1.000 người FPT HCM tham dự. </p>

Tối ngày 28/5, Hợp ca tranh tài phía Nam chính thức diễn ra tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh, quận 10, TP HCM, với hơn 1.000 người FPT HCM tham dự. 

<p> Dàn cổ động viên nhiệt thành với những băng rôn, biểu ngữ của các đội tham gia nhanh chóng hâm nóng bầu không khí của đêm diễn. Trong đó, quân số đông nhất và cuồng nhiệt nhất thuộc về ba đơn vị: FPT Telecom, FPT Software và FPT IS. </p>

Dàn cổ động viên nhiệt thành với những băng rôn, biểu ngữ của các đội tham gia nhanh chóng hâm nóng bầu không khí của đêm diễn. Trong đó, quân số đông nhất và cuồng nhiệt nhất thuộc về ba đơn vị: FPT Telecom, FPT Software và FPT IS. 

<p> Dẫn dắt xuyên suốt chương trình là Văn Mạnh (cựu cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT Trading) và Bích Vy (FE). Cả 2 MC được Ban tổ chức và khán giả đánh giá cao ở chất giọng, khả năng phối hợp và hầu như không xảy ra sai sót nào đáng kể.</p>

Dẫn dắt xuyên suốt chương trình là Văn Mạnh (cựu cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT Trading) và Bích Vy (FE). Cả 2 MC được Ban tổ chức và khán giả đánh giá cao ở chất giọng, khả năng phối hợp và hầu như không xảy ra sai sót nào đáng kể.

<p> Nhạc sĩ - giám khảo Trương Quý Hải cùng Đoàn Văn công FPT HCM thể hiện hai ca khúc do chính anh sáng tác là "Dân phong trào" và "Tre nứa vượt đại dương", mở đầu cho đêm diễn.</p>

Nhạc sĩ - giám khảo Trương Quý Hải cùng Đoàn Văn công FPT HCM thể hiện hai ca khúc do chính anh sáng tác là "Dân phong trào" và "Tre nứa vượt đại dương", mở đầu cho đêm diễn.

<p> "Sao Chổi là hội diễn đặc biệt của người FPT và tôi rất trân trọng khi các bạn đã vượt mưa gió để góp mặt trong buổi tối ý nghĩa này. Chúng ta đã cố gắng rất lớn để chương trình được khai màn một cách suôn sẻ", chị Trương Thanh Thanh, GĐ FPT HCM, bày tỏ.</p>

"Sao Chổi là hội diễn đặc biệt của người FPT và tôi rất trân trọng khi các bạn đã vượt mưa gió để góp mặt trong buổi tối ý nghĩa này. Chúng ta đã cố gắng rất lớn để chương trình được khai màn một cách suôn sẻ", chị Trương Thanh Thanh, GĐ FPT HCM, bày tỏ.

<p> GĐ FPT HCM tặng hoa thành phần Ban giám khảo của FChoirs phía Nam, gồm (từ phải qua): Nhạc sĩ Trương Quý Hải, NSƯT Hồng Vy và Sao Mai điểm hẹn 2012 Nguyễn Đình Thanh Tâm. </p>

GĐ FPT HCM tặng hoa thành phần Ban giám khảo của FChoirs phía Nam, gồm (từ phải qua): Nhạc sĩ Trương Quý Hải, NSƯT Hồng Vy và Sao Mai điểm hẹn 2012 Nguyễn Đình Thanh Tâm. 

<p> Một nét mới của FChoirs HCM là có thêm thành phần "Bồi thẩm đoàn", gồm: Chị Ngụy Nữ Xuân Tuyền, FPT Online; chị Nguyễn Thị Thanh Lê, FPT Trading; chị Nguyễn Thụy Tường Vi, Sendo; anh Nguyễn Đức Quỳnh, FPT Software; anh Nguyễn Tuấn Hùng, FPT IS; anh Phạm Duy Phúc, FPT Telecom; và anh Dương Trọng Phú Sơn, Khối Giáo dục. Cùng với Ban giám khảo, số điểm của "Bồi thẩm đoàn" sẽ phân định vị trí của các đội tham gia FChoirs phía Nam.</p>

Một nét mới của FChoirs HCM là có thêm thành phần "Bồi thẩm đoàn", gồm: Chị Ngụy Nữ Xuân Tuyền, FPT Online; chị Nguyễn Thị Thanh Lê, FPT Trading; chị Nguyễn Thụy Tường Vi, Sendo; anh Nguyễn Đức Quỳnh, FPT Software; anh Nguyễn Tuấn Hùng, FPT IS; anh Phạm Duy Phúc, FPT Telecom; và anh Dương Trọng Phú Sơn, Khối Giáo dục. Cùng với Ban giám khảo, số điểm của "Bồi thẩm đoàn" sẽ phân định vị trí của các đội tham gia FChoirs phía Nam.

<p> FPT Software là đội mở màn cho phần tranh tài với liên khúc “Sài Gòn đẹp lắm” được biểu diễn theo thể loại Pop trẻ trung. "Thật tuyệt vời, không thể tin được", GĐ FPT Software HCM Nguyễn Đức Quỳnh nhận xét về tiết mục của đội nhà.</p>

FPT Software là đội mở màn cho phần tranh tài với liên khúc “Sài Gòn đẹp lắm” được biểu diễn theo thể loại Pop trẻ trung. "Thật tuyệt vời, không thể tin được", GĐ FPT Software HCM Nguyễn Đức Quỳnh nhận xét về tiết mục của đội nhà.

<p> FPT Telecom trình diễn tiết mục của đội trên nền nhạc Hip hop đầy trẻ trung và sôi động mang tên "Salesman Story - Câu chuyện người kinh doanh". Thông điệp của tiết mục là câu chuyện kể về cuộc sống và công việc của người salesman (nhân viên kinh doanh) ở FPT Telecom nói riêng và FPT nói chung. Dù gặp không ít khó khăn hằng ngày nhưng họ luôn vui vẻ ca hát để vượt qua và tiếp tục cháy hết mình với nhiệm vụ của một salesman. Phần trình diễn của đội được Ban giám khảo và "Bồi thẩm đoàn" đánh giá khá cao.</p>

FPT Telecom trình diễn tiết mục của đội trên nền nhạc Hip hop đầy trẻ trung và sôi động mang tên "Salesman Story - Câu chuyện người kinh doanh". Thông điệp của tiết mục là câu chuyện kể về cuộc sống và công việc của người salesman (nhân viên kinh doanh) ở FPT Telecom nói riêng và FPT nói chung. Dù gặp không ít khó khăn hằng ngày nhưng họ luôn vui vẻ ca hát để vượt qua và tiếp tục cháy hết mình với nhiệm vụ của một salesman. Phần trình diễn của đội được Ban giám khảo và "Bồi thẩm đoàn" đánh giá khá cao.

<p> Dù không có nhiều thời gian tập luyện nhưng FPT Trading vẫn ghi dấu ấn đậm nét khi trình diễn thể loại Dân ca. Liên khúc “Tát nước đầu đình”, “Rước tình về với quê hương” và “Ngẫu hứng lý ngựa ô” đã được người Phân phối thể hiện khá mượt mà với chất giọng trầm ấm của những ca sĩ hát chính. </p>

Dù không có nhiều thời gian tập luyện nhưng FPT Trading vẫn ghi dấu ấn đậm nét khi trình diễn thể loại Dân ca. Liên khúc “Tát nước đầu đình”, “Rước tình về với quê hương” và “Ngẫu hứng lý ngựa ô” đã được người Phân phối thể hiện khá mượt mà với chất giọng trầm ấm của những ca sĩ hát chính. 

<p> Ở thể loại nhạc Dance, FPT Online mang đến hội diễn những vũ điệu cồng chiêng trẻ trung và nóng bỏng với ca khúc “Ngày mai”. Tuy nhiên, phần hợp xướng của họ chưa được Ban giám khảo đánh giá cao.</p>

Ở thể loại nhạc Dance, FPT Online mang đến hội diễn những vũ điệu cồng chiêng trẻ trung và nóng bỏng với ca khúc “Ngày mai”. Tuy nhiên, phần hợp xướng của họ chưa được Ban giám khảo đánh giá cao.

<p> Tiết mục gây được ấn tượng mạnh nhất cho người xem có thể kể đến phần trình diễn của Khối Giáo dục FPT (FE) với thể loại nhạc Vàng. Họ đã rất táo bạo ở phần hoạt cảnh khi đưa cả xe máy lẫn xích lô lên sân khấu nhằm tái hiện một Sài Gòn xưa đầy cổ kính, bình dị và thơ mộng trong liên khúc "Dấu tình sầu - Lệ đá - Tình khúc chiều mưa". </p>

Tiết mục gây được ấn tượng mạnh nhất cho người xem có thể kể đến phần trình diễn của Khối Giáo dục FPT (FE) với thể loại nhạc Vàng. Họ đã rất táo bạo ở phần hoạt cảnh khi đưa cả xe máy lẫn xích lô lên sân khấu nhằm tái hiện một Sài Gòn xưa đầy cổ kính, bình dị và thơ mộng trong liên khúc "Dấu tình sầu - Lệ đá - Tình khúc chiều mưa". 

<p> Không chỉ sở hữu những chất giọng tốt như Tuyết Trinh, Phạm Hiền, Hoàng Anh..., FE còn sử dụng ban nhạc "cây nhà lá vườn" thay cho nhạc beat để tiết mục thêm phần sống động hơn trong khung cảnh mô phỏng một nhà hát.</p>

Không chỉ sở hữu những chất giọng tốt như Tuyết Trinh, Phạm Hiền, Hoàng Anh..., FE còn sử dụng ban nhạc "cây nhà lá vườn" thay cho nhạc beat để tiết mục thêm phần sống động hơn trong khung cảnh mô phỏng một nhà hát.

<p> Tiết mục của FE nhận được nhiều lời ngợi khen của Ban giám khảo, đặc biệt là NSUT Hồng Vy và nhạc sĩ Trương Quý Hải. "Ngày nay, nhạc beat quá thịnh hành trên sân khấu biểu diễn nên việc sử dụng ban nhạc riêng của các bạn thực sự khiến tôi rất ấn tượng", anh Hải bày tỏ.</p>

Tiết mục của FE nhận được nhiều lời ngợi khen của Ban giám khảo, đặc biệt là NSUT Hồng Vy và nhạc sĩ Trương Quý Hải. "Ngày nay, nhạc beat quá thịnh hành trên sân khấu biểu diễn nên việc sử dụng ban nhạc riêng của các bạn thực sự khiến tôi rất ấn tượng", anh Hải bày tỏ.

<p> Với thể loại R&B khá kén chọn người hát, FPT IS đã khá thành công trong việc phối khí hai ca khúc ở hai thời kỳ khác nhau là “Phố xa” và “Nỗi nhớ đầy vơi”. Những màn "bắn" Rap ngẫu hứng cũng mang đến sự mới mẻ trong tiết mục của FPT IS. </p>

Với thể loại R&B khá kén chọn người hát, FPT IS đã khá thành công trong việc phối khí hai ca khúc ở hai thời kỳ khác nhau là “Phố xa” và “Nỗi nhớ đầy vơi”. Những màn "bắn" Rap ngẫu hứng cũng mang đến sự mới mẻ trong tiết mục của FPT IS. 

<p> Phần vũ đạo và dàn dựng được thực hiện rất nhuần nhuyễn và đầu tư tỉ mỉ. Ngoài ra, việc kết hợp hai gam màu đen và trắng của FPT IS được giám khảo Nguyễn Đình Thanh Tâm đánh giá cao.</p>

Phần vũ đạo và dàn dựng được thực hiện rất nhuần nhuyễn và đầu tư tỉ mỉ. Ngoài ra, việc kết hợp hai gam màu đen và trắng của FPT IS được giám khảo Nguyễn Đình Thanh Tâm đánh giá cao.

<p class="Normal"> Chất rock cuồng nhiệt và sôi động của Sendo qua hai ca khúc “Trống cơm” và “We will rock you”. Tuy nhiên, phần được Ban giám khảo đánh giá cao nhất trong tiết mục này lại là màn solo guitar rất chuyên nghiệp của một thành viên trong nhóm. <span>"Tôi cảm thấy hứng khởi khi chất rock của tôi dường như đã trở lại", giám khảo Trương Quý Hải bộc bạch.</span></p>

Chất rock cuồng nhiệt và sôi động của Sendo qua hai ca khúc “Trống cơm” và “We will rock you”. Tuy nhiên, phần được Ban giám khảo đánh giá cao nhất trong tiết mục này lại là màn solo guitar rất chuyên nghiệp của một thành viên trong nhóm. "Tôi cảm thấy hứng khởi khi chất rock của tôi dường như đã trở lại", giám khảo Trương Quý Hải bộc bạch.

<p> Năm nay, đội văn nghệ FPT Retail cho thấy sự đầu tư nghiêm túc khi rũ bỏ chất "thương mại" trong tiết mục của mình và chăm chút cho ý tưởng dàn dựng cho ca khúc dòng nhạc Đỏ - "Giai điệu tổ quốc". </p>

Năm nay, đội văn nghệ FPT Retail cho thấy sự đầu tư nghiêm túc khi rũ bỏ chất "thương mại" trong tiết mục của mình và chăm chút cho ý tưởng dàn dựng cho ca khúc dòng nhạc Đỏ - "Giai điệu tổ quốc". 

<p> Chất giọng trầm ấm, hợp xướng khá tốt của đội quân Bán lẻ cùng ý nghĩa của ca khúc đã chiếm trọn trái tim người xem. Đây là tiết mục cuối cùng và được coi là cái kết trọn vẹn của FChoirs phía Nam. </p>

Chất giọng trầm ấm, hợp xướng khá tốt của đội quân Bán lẻ cùng ý nghĩa của ca khúc đã chiếm trọn trái tim người xem. Đây là tiết mục cuối cùng và được coi là cái kết trọn vẹn của FChoirs phía Nam. 

<p> Dịp này, người FPT HCM được các khách mời như NSƯT Hồng Vy và Nguyễn Đình Thanh Tâm hát tặng. Trong khi thí sinh của Sao Mai điểm hẹn 2012 hát "chay" ca khúc "Phố xa" thì Hồng Vy lại "cháy" hết mình với chất giọng opera chị đang theo đuổi. </p>

Dịp này, người FPT HCM được các khách mời như NSƯT Hồng Vy và Nguyễn Đình Thanh Tâm hát tặng. Trong khi thí sinh của Sao Mai điểm hẹn 2012 hát "chay" ca khúc "Phố xa" thì Hồng Vy lại "cháy" hết mình với chất giọng opera chị đang theo đuổi. 

<p> Ngoài ra, hai gói quà tặng sử dụng Internet và Truyền hình FPT một năm miễn phí với trị giá 10 triệu đồng/gói của FPT Telecom đã tìm được chủ nhân qua phần bốc thăm may mắn.</p>

Ngoài ra, hai gói quà tặng sử dụng Internet và Truyền hình FPT một năm miễn phí với trị giá 10 triệu đồng/gói của FPT Telecom đã tìm được chủ nhân qua phần bốc thăm may mắn.

<p> Trước khi đến với phần quan trọng của đêm diễn, Ban tổ chức công bố hệ thống giải thưởng phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Cụ thể, FE đoạt giải Lĩnh xướng; Trailer xuất sắc thuộc về FPT Telecom; FPT Software "ẵm" giải Cổ động viên cuồng nhiệt nhất.</p>

Trước khi đến với phần quan trọng của đêm diễn, Ban tổ chức công bố hệ thống giải thưởng phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Cụ thể, FE đoạt giải Lĩnh xướng; Trailer xuất sắc thuộc về FPT Telecom; FPT Software "ẵm" giải Cổ động viên cuồng nhiệt nhất.

<p> Sau khi tổng kết số điểm từ Ban giám khảo và "Bồi thẩm đoàn", FPT Software và FPT Trading giành giải Khuyến khích với cùng mức thưởng 2 triệu đồng.</p>

Sau khi tổng kết số điểm từ Ban giám khảo và "Bồi thẩm đoàn", FPT Software và FPT Trading giành giải Khuyến khích với cùng mức thưởng 2 triệu đồng.

<p> Tiết mục Hip hop của FPT Telecom đứng vị trí thứ Ba. </p>

Tiết mục Hip hop của FPT Telecom đứng vị trí thứ Ba. 

<p> Không ngoài dự đoán, FPT Retail HCM xuất sắc đứng ở vị trí thứ Hai. Đây có thể coi là năm bội thu giải thưởng trên sân khấu của người Bán lẻ khi họ cũng đã giành giải Nhì ở FChoirs phía Bắc sau nhiều năm "lẹt đẹt" ở cuối bảng xếp hạng.</p>

Không ngoài dự đoán, FPT Retail HCM xuất sắc đứng ở vị trí thứ Hai. Đây có thể coi là năm bội thu giải thưởng trên sân khấu của người Bán lẻ khi họ cũng đã giành giải Nhì ở FChoirs phía Bắc sau nhiều năm "lẹt đẹt" ở cuối bảng xếp hạng.

<p> Niềm vui nối tiếp niềm vui, sau khi FE Hà Nội đăng quang tại miền Bắc, FE HCM cũng bất ngờ giành ngôi Quán quân FChoirs phía Nam với số điểm cao nhất từ hội đồng Ban giám khảo. "18 năm rồi tôi mới lại có dịp đứng trên sân khấu biểu diễn cùng đồng nghiệp và sinh viên của mình thay vì chỉ làm "bầu show". Thật tuyệt vời và không thể tin nổi khi FE HCM có thể đứng lên bậc cao nhất của Hợp ca tranh tài năm nay", chị Đinh Thị Tuyết Trinh (ngoài cùng bên trái) hồ hởi. </p>

Niềm vui nối tiếp niềm vui, sau khi FE Hà Nội đăng quang tại miền Bắc, FE HCM cũng bất ngờ giành ngôi Quán quân FChoirs phía Nam với số điểm cao nhất từ hội đồng Ban giám khảo. "18 năm rồi tôi mới lại có dịp đứng trên sân khấu biểu diễn cùng đồng nghiệp và sinh viên của mình thay vì chỉ làm "bầu show". Thật tuyệt vời và không thể tin nổi khi FE HCM có thể đứng lên bậc cao nhất của Hợp ca tranh tài năm nay", chị Đinh Thị Tuyết Trinh (ngoài cùng bên trái) hồ hởi. 

<p> Đây là năm thứ hai liên tiếp Khối Giáo dục giành giải quán quân của hội diễn FPT HCM. Năm ngoái, họ đã xuất sắc "ẵm" giải Nhất tại Hội diễn 13/9 với tiết mục "Cánh mặt trời". "Dù mới gia nhập tập đoàn nhưng tôi đã có dịp thưởng thức FChoirs ở hai miền đất nước. Nhìn chung chất lượng chuyên môn không chênh lệch nhiều nhưng tôi cảm thấy người FPT HCM trình diễn tự nhiên hơn và khán giả thì rất cuồng nhiệt", tân COO FPT Hoàng Việt Hà (ngoài cùng bên trái) chia sẻ sau đêm diễn.</p>

Đây là năm thứ hai liên tiếp Khối Giáo dục giành giải quán quân của hội diễn FPT HCM. Năm ngoái, họ đã xuất sắc "ẵm" giải Nhất tại Hội diễn 13/9 với tiết mục "Cánh mặt trời". "Dù mới gia nhập tập đoàn nhưng tôi đã có dịp thưởng thức FChoirs ở hai miền đất nước. Nhìn chung chất lượng chuyên môn không chênh lệch nhiều nhưng tôi cảm thấy người FPT HCM trình diễn tự nhiên hơn và khán giả thì rất cuồng nhiệt", tân COO FPT Hoàng Việt Hà (ngoài cùng bên trái) chia sẻ sau đêm diễn.

Hà Dương

Ý kiến

()