Chúng ta

Người nhà F Cần Thơ 'bung lụa' với những trò chơi tuổi thơ

Thứ năm, 31/1/2019 | 18:12 GMT+7

Nhân dịp Hội làng, cư dân nhà F vùng sông nước miền Tây đã có dịp trở về tuổi thơ với những trò chơi bình dị, quen thuộc.

<p style="text-align:justify;"> Hội làng FPT với chủ đề "Chợ tình 2019" được tổ chức vào ngày 30/1 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thu hút rất đông người nhà F Cần Thơ đến tham gia những trò chơi dân gian. </p> <p style="text-align:justify;"> Trò chơi Ô ăn quan thu hút nhiều FPT Small và các nữ thần dân FPT trổ tài tính toán. </p>

Hội làng FPT với chủ đề "Chợ tình 2019" được tổ chức vào ngày 30/1 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thu hút rất đông người nhà F Cần Thơ đến tham gia những trò chơi dân gian. 

Trò chơi Ô ăn quan thu hút nhiều FPT Small và các nữ thần dân FPT trổ tài tính toán. 

<p style="text-align:justify;"> Trong khi đó, trò chơi Đẩy gậy thiên về sức mạnh và sự khéo léo lại thu hút đông đảo các bạn nam tham gia. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Môn thể thao đẩy gậy có nguồn gốc từ đồng bào các dân tộc miền núi ở Tây Bắc. Đây vừa là trò chơi dân gian, vừa là môn thể thao truyền thống thường được tổ chức vào mỗi dịp lễ, Tết. Theo thời gian, bộ môn thể thao này đã được cộng đồng các dân tộc Việt Nam ưa thích và phổ biến nó như một trò chơi dân dã, rèn luyện sức khỏe.</p> <p class="Normal">  </p>

Trong khi đó, trò chơi Đẩy gậy thiên về sức mạnh và sự khéo léo lại thu hút đông đảo các bạn nam tham gia. 

Môn thể thao đẩy gậy có nguồn gốc từ đồng bào các dân tộc miền núi ở Tây Bắc. Đây vừa là trò chơi dân gian, vừa là môn thể thao truyền thống thường được tổ chức vào mỗi dịp lễ, Tết. Theo thời gian, bộ môn thể thao này đã được cộng đồng các dân tộc Việt Nam ưa thích và phổ biến nó như một trò chơi dân dã, rèn luyện sức khỏe.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chỉ là một loại ngư cụ thông thường để ngư dân sử dụng trong việc khai thác thủy sản nhưng trải qua nhiều thăng trầm, những cây cà kheo đã trở thành một nét văn hóa đậm chất dân gian. Và mỗi dịp hội làng, môn đua đi cà kheo đã trở thành một phần không thể thiếu ở các gian trò chơi dân gian.</p>

Chỉ là một loại ngư cụ thông thường để ngư dân sử dụng trong việc khai thác thủy sản nhưng trải qua nhiều thăng trầm, những cây cà kheo đã trở thành một nét văn hóa đậm chất dân gian. Và mỗi dịp hội làng, môn đua đi cà kheo đã trở thành một phần không thể thiếu ở các gian trò chơi dân gian.

<p style="text-align:justify;"> Không chỉ các chàng trai mà các cô gái cũng thử tài thăng bằng trên đôi gậy cà kheo. </p>

Không chỉ các chàng trai mà các cô gái cũng thử tài thăng bằng trên đôi gậy cà kheo. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bịt mắt đập niêu là trò chơi có từ rất lâu đời và thường được diễn ra ở sân hay vùng đất rộng. Trước khi chơi ban tổ chức dựng ở giữa sân hai chiếc cột với khoảng cách khoảng 4-5m, buộc dây thừng để làm cột và giá để treo niêu.</p>

Bịt mắt đập niêu là trò chơi có từ rất lâu đời và thường được diễn ra ở sân hay vùng đất rộng. Trước khi chơi ban tổ chức dựng ở giữa sân hai chiếc cột với khoảng cách khoảng 4-5m, buộc dây thừng để làm cột và giá để treo niêu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước khi chơi, trọng tài sẽ trao cho người chơi một chiếc gậy dài khoảng 50cm, những người tham gia chơi đứng dưới vạch mốc và bị bịt mắt nên họ phải định hình hướng đi và ước lượng khoảng cách treo niêu để đập cho trúng một trong những chiếc niêu đang treo trên dây.</p>

Trước khi chơi, trọng tài sẽ trao cho người chơi một chiếc gậy dài khoảng 50cm, những người tham gia chơi đứng dưới vạch mốc và bị bịt mắt nên họ phải định hình hướng đi và ước lượng khoảng cách treo niêu để đập cho trúng một trong những chiếc niêu đang treo trên dây.

<p style="text-align:justify;"> Trò chơi gây chú ý nhất vẫn là Bịt mắt bắt heo Leng Keng, mang lại nhiều tiếng cho người chơi lẫn người đứng bên ngoài theo dõi. Chú lợn con được trang trí chiếc nơ đỏ trên lưng rất bắt mắt.</p>

Trò chơi gây chú ý nhất vẫn là Bịt mắt bắt heo Leng Keng, mang lại nhiều tiếng cho người chơi lẫn người đứng bên ngoài theo dõi. Chú lợn con được trang trí chiếc nơ đỏ trên lưng rất bắt mắt.

<p style="text-align:justify;"> Tuy nhiên, do chú lợn còn nhỏ và không quá nhanh nhẹn nên dù bịt mắt nhưng nhiều người chơi vẫn có thể đoán được vị trí và bắt được lợn. </p>

Tuy nhiên, do chú lợn còn nhỏ và không quá nhanh nhẹn nên dù bịt mắt nhưng nhiều người chơi vẫn có thể đoán được vị trí và bắt được lợn. 

<p style="text-align:justify;"> Bên cạnh gian hàng trò chơi dân gian và các tiểu cảnh: Cây đào ngày Tết, Nấc thang lên thiên đường để người nhà F thỏa thích tự sướng thì BTC còn mở khu vực vẽ nghệ thuật Henna.</p>

Bên cạnh gian hàng trò chơi dân gian và các tiểu cảnh: Cây đào ngày Tết, Nấc thang lên thiên đường để người nhà F thỏa thích tự sướng thì BTC còn mở khu vực vẽ nghệ thuật Henna.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nghệ thuật vẽ Henna nổi tiếng ở Ấn Độ, thường được vẽ lên tay và chân. Không chỉ người lớn mà các FPT Small cũng thích thú với loại hình này.</p>

Nghệ thuật vẽ Henna nổi tiếng ở Ấn Độ, thường được vẽ lên tay và chân. Không chỉ người lớn mà các FPT Small cũng thích thú với loại hình này.

<p style="text-align:justify;"> Gian hàng bánh dân gian phục vụ các loại bánh: Bánh chuối, da lợn, bánh lá, bánh tằm khoai mì, bánh ít trần mặn, bánh bò hấp để thực khách thoải mái lựa chọn.</p>

Gian hàng bánh dân gian phục vụ các loại bánh: Bánh chuối, da lợn, bánh lá, bánh tằm khoai mì, bánh ít trần mặn, bánh bò hấp để thực khách thoải mái lựa chọn.

<p style="text-align:justify;"> Và một món ăn không thể thiếu trong các cuộc hội họp lớn ở FPT Cần Thơ là bê thui. Đây là "thức nhắm" cho chương trình vào buổi tối.</p>

Và một món ăn không thể thiếu trong các cuộc hội họp lớn ở FPT Cần Thơ là bê thui. Đây là "thức nhắm" cho chương trình vào buổi tối.

<p style="text-align:justify;"> Mặc dù chưa bước vào chương trình âm nhạc buổi tối của Chợ tình nhưng người nhà F đến từ các đơn vị như: Phần mềm, Viễn thông, Hệ thống, Giáo dục, Bán lẻ và Synnex FPT đã có mặt tập trung trước sân khấu từ sớm. Ai cũng muốn chọn cho mình những vị trí ngồi thật phù hợp để theo dõi chương trình.</p>

Mặc dù chưa bước vào chương trình âm nhạc buổi tối của Chợ tình nhưng người nhà F đến từ các đơn vị như: Phần mềm, Viễn thông, Hệ thống, Giáo dục, Bán lẻ và Synnex FPT đã có mặt tập trung trước sân khấu từ sớm. Ai cũng muốn chọn cho mình những vị trí ngồi thật phù hợp để theo dõi chương trình.

<p style="text-align:justify;"> Anh Huỳnh Trọng Nguyễn - Giám đốc Synnex FPT Mê Kông kiêm Trưởng Văn phòng đại diện FPT tại TP Cần Thơ đã có lời chúc mừng năm mới cư dân nhà F miền Tây.</p>

Anh Huỳnh Trọng Nguyễn - Giám đốc Synnex FPT Mê Kông kiêm Trưởng Văn phòng đại diện FPT tại TP Cần Thơ đã có lời chúc mừng năm mới cư dân nhà F miền Tây.

<p style="text-align:justify;"> Mở đầu đêm nhạc Chợ tình là Liên khúc Xuân của top ca nam nữ đến từ đơn vị FPT Telecom.</p>

Mở đầu đêm nhạc Chợ tình là Liên khúc Xuân của top ca nam nữ đến từ đơn vị FPT Telecom.

<p style="text-align:justify;"> Không hề kém cạnh Viễn thông là tiết mục top ca nữ "Quê hương mùa xuân" của 4 cô gái đến từ Synnex FPT.</p>

Không hề kém cạnh Viễn thông là tiết mục top ca nữ "Quê hương mùa xuân" của 4 cô gái đến từ Synnex FPT.

<p> Và cuối cùng là tiết mục đơn ca "Thì thầm mùa xuân" của chàng trai đến từ FPT Software.</p>

Và cuối cùng là tiết mục đơn ca "Thì thầm mùa xuân" của chàng trai đến từ FPT Software.

<p style="text-align:justify;"> Thông qua chương trình, BTC cũng tiến hành trao quà tri ân sự hỗ trợ của các cá nhân cho hoạt động phong trào tại miền Tây, gồm: anh Nguyễn Văn Xuyên (FPT IS), anh Võ Hoàng Luân (FPT Software), chị Nguyễn Đặng Bình An (Synnex FPT), anh Nguyễn Đức Thịnh (ĐH FPT) và chị Triệu Thị Minh Thơ (FPT Retail).</p>

Thông qua chương trình, BTC cũng tiến hành trao quà tri ân sự hỗ trợ của các cá nhân cho hoạt động phong trào tại miền Tây, gồm: anh Nguyễn Văn Xuyên (FPT IS), anh Võ Hoàng Luân (FPT Software), chị Nguyễn Đặng Bình An (Synnex FPT), anh Nguyễn Đức Thịnh (ĐH FPT) và chị Triệu Thị Minh Thơ (FPT Retail).

<p style="text-align:justify;"> Ngoài các tiết mục văn nghệ ca múa về mùa xuân, đêm nhạc còn có chương trình trò chơi "Siêu thả thính" để các nam thanh, nữ tú nhà F Cần Thơ trổ tài "thả thính" của mình.</p>

Ngoài các tiết mục văn nghệ ca múa về mùa xuân, đêm nhạc còn có chương trình trò chơi "Siêu thả thính" để các nam thanh, nữ tú nhà F Cần Thơ trổ tài "thả thính" của mình.

<p style="text-align:justify;"> Và phần được chờ đợi nhất là bốc thăm may mắn do chính anh Huỳnh Trọng Nguyễn công bố.</p>

Và phần được chờ đợi nhất là bốc thăm may mắn do chính anh Huỳnh Trọng Nguyễn công bố.

<p style="text-align:justify;"> Trong đó, giải Nhất là tivi Smart Sony 43 inch trị giá 11 triệu đồng. Ngoài ra, các giải thưởng khác bao gồm: Nồi cơm điện, quạt cây và đồng hồ điện tử Miniband.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội làng FPT Cần Thơ được chia thành 3 khu vực, gồm: Chợ tình, Trò chơi dân gian và Ẩm thực. Tất cả đồng loạt diễn ra để người chơi được thoải mái lựa chọn và trải nghiệm các hoạt động mà mình yêu thích.</p>

Trong đó, giải Nhất là tivi Smart Sony 43 inch trị giá 11 triệu đồng. Ngoài ra, các giải thưởng khác bao gồm: Nồi cơm điện, quạt cây và đồng hồ điện tử Miniband.

Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.

Hội làng FPT Cần Thơ được chia thành 3 khu vực, gồm: Chợ tình, Trò chơi dân gian và Ẩm thực. Tất cả đồng loạt diễn ra để người chơi được thoải mái lựa chọn và trải nghiệm các hoạt động mà mình yêu thích.

Trần Vũ

Ảnh: BTC

Ý kiến

()