Chúng ta

'Mưa' tiền thưởng đêm gala 10 năm FPT Telecom Vùng 4

Thứ năm, 7/3/2019 | 16:51 GMT+7

Cùng với bầu không khí ấm cúng và rộn ràng, đêm gala kỷ niệm 10 năm FPT Telecom khu vực miền Trung - Tây Nguyên còn sôi động bởi những tiết mục STCo, và đặc biệt là màn trao thưởng hào phóng của lãnh nhà 'Cáo'.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối 5/3, toàn thể Ban điều hành và hơn 100 CBNV nhân viên đã tham gia chương trình gala kỷ niệm 10 năm Vùng 4 tại nhà hàng 4U, đường Võ Nguyên Giáp. Chương trình diễn ra sau lễ khởi động "Đường lên đỉnh OKRs 2019" khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục STCo do 12 chi nhánh sáng tác và trình diễn.</p>

Tối 5/3, toàn thể Ban điều hành và hơn 100 CBNV nhân viên đã tham gia chương trình gala kỷ niệm 10 năm Vùng 4 tại nhà hàng 4U, đường Võ Nguyên Giáp. Chương trình diễn ra sau lễ khởi động "Đường lên đỉnh OKRs 2019" khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục STCo do 12 chi nhánh sáng tác và trình diễn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nguyễn Thị Thùy Linh, Trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom Huế, thể hiện ca khúc "Hành trình kết nối" - cùng tên với hành trình lịch sử nhà 'Cáo'. Thùy Linh có nghệ danh là Linh Cáo, nổi tiếng trong làng nhạc Việt với các ca khúc "Đưa nhau đi trốn" hay "Ta cứ đi cùng nhau"... Tại chương trình kỷ niệm 10 thành lập Vùng 4, nữ nhân viên chi nhánh Huế còn thể hiện ca khúc "Mân côi".</p>

Nguyễn Thị Thùy Linh, Trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom Huế, thể hiện ca khúc "Hành trình kết nối" - cùng tên với hành trình lịch sử nhà 'Cáo'. Thùy Linh có nghệ danh là Linh Cáo, nổi tiếng trong làng nhạc Việt với các ca khúc "Đưa nhau đi trốn" hay "Ta cứ đi cùng nhau"... Tại chương trình kỷ niệm 10 thành lập Vùng 4, nữ nhân viên chi nhánh Huế còn thể hiện ca khúc "Mân côi".

<p style="text-align:justify;"> Người FPT Telecom tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ấn tượng của đồng nghiệp trên sân khấu. Phần lớn các tiết mục đều thể hiện được tinh thần và văn hóa người nhà F...</p>

Người FPT Telecom tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ấn tượng của đồng nghiệp trên sân khấu. Phần lớn các tiết mục đều thể hiện được tinh thần và văn hóa người nhà F...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hai người bạn đến từ Nhật Bản của CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh ấn tương với phần trình diễn của nhóm nhạc chi nhánh Huế và tranh thủ chụp hình lưu niệm. </p>

Hai người bạn đến từ Nhật Bản của CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh ấn tương với phần trình diễn của nhóm nhạc chi nhánh Huế và tranh thủ chụp hình lưu niệm. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những tiết mục đến từ chi nhánh Đăk Lăk, Gia Lai và Kon Tum thể hiện được chất Tây Nguyên với giai điệu sôi động. Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà lên sân khấu nhảy cùng "vũ điệu của núi rừng"...</p>

Những tiết mục đến từ chi nhánh Đăk Lăk, Gia Lai và Kon Tum thể hiện được chất Tây Nguyên với giai điệu sôi động. Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà lên sân khấu nhảy cùng "vũ điệu của núi rừng"...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm nhấn của đêm gala là tất cả chi nhánh tham gia biểu diễn STCo đều có quà từ Ban điều hành FPT Telecom. Riêng Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà trao thưởng 300 USD và PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên thưởng 200 USD. Giám đốc Trung tâm/đơn vị HO lần lượt trao thưởng cho các tiết mục với số tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng... <span>Ảnh GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang trao thưởng 100 USD của chị Hà cho chi nhánh Đăk Lăk với ca khúc "Thương về miền Trung". </span></p>

Điểm nhấn của đêm gala là tất cả chi nhánh tham gia biểu diễn STCo đều có quà từ Ban điều hành FPT Telecom. Riêng Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà trao thưởng 300 USD và PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên thưởng 200 USD. Giám đốc Trung tâm/đơn vị HO lần lượt trao thưởng cho các tiết mục với số tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng... Ảnh GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang trao thưởng 100 USD của chị Hà cho chi nhánh Đăk Lăk với ca khúc "Thương về miền Trung". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chủ tịch Chu Thanh Hà, CEO Hoàng Việt Anh, PTGĐ Vũ Anh Tú và PTGĐ Hoàng Trung Kiên lên sân khấu hát tặng Vùng 4 ca khúc "Bài ca của chúng ta".</p>

Chủ tịch Chu Thanh Hà, CEO Hoàng Việt Anh, PTGĐ Vũ Anh Tú và PTGĐ Hoàng Trung Kiên lên sân khấu hát tặng Vùng 4 ca khúc "Bài ca của chúng ta".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn thể CBNV phía bên dưới bật đèn flash điện thoại lung linh và hát cùng lãnh đạo. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>"Đêm gala để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Bản thân cảm nhận được sức mạnh tập thể giữa các thành viên chi nhánh. Có thể nói, Vùng 4 đã vượt qua được giới hạn của bản thân để đạt được các kết quả vượt bậc. Với những bản STCo, tôi thấy được sự chân thành, thân thiện và máu lửa của nhà Cáo", chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, FPT Telecom Đăk Lăk, chia sẻ.</span></p>

Toàn thể CBNV phía bên dưới bật đèn flash điện thoại lung linh và hát cùng lãnh đạo. 

"Đêm gala để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Bản thân cảm nhận được sức mạnh tập thể giữa các thành viên chi nhánh. Có thể nói, Vùng 4 đã vượt qua được giới hạn của bản thân để đạt được các kết quả vượt bậc. Với những bản STCo, tôi thấy được sự chân thành, thân thiện và máu lửa của nhà Cáo", chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, FPT Telecom Đăk Lăk, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 'Cáo' Vùng 4 bật tung cảm xúc theo giai điệu STCo như Đoàn FPT, FPT dòng sông lời thề...</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Về khuya, chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Vùng 4 càng trở nên sôi động với những ca khúc STCo đình đám của nhà F.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>"Tôi tự hào là thành viên của FPT Telecom Vùng 4. 10 năm là một chặng đường ghi dấu những thành công của tập thể Vùng 4. Hy vọng 2019 sẽ tiếp tục là một năm phát triển vượt bậc", anh Nguyễn Đức Hải, FPT Telecom Quảng Nam, chia sẻ. </span></p>

'Cáo' Vùng 4 bật tung cảm xúc theo giai điệu STCo như Đoàn FPT, FPT dòng sông lời thề...

Về khuya, chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Vùng 4 càng trở nên sôi động với những ca khúc STCo đình đám của nhà F.

"Tôi tự hào là thành viên của FPT Telecom Vùng 4. 10 năm là một chặng đường ghi dấu những thành công của tập thể Vùng 4. Hy vọng 2019 sẽ tiếp tục là một năm phát triển vượt bậc", anh Nguyễn Đức Hải, FPT Telecom Quảng Nam, chia sẻ. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Chủ tịch Chu Thanh Hà và CEO Hoàng Việt Anh không ngần ngại cháy hết mình cùng "500 anh em" Vùng 4. </span></p>

Chủ tịch Chu Thanh Hà và CEO Hoàng Việt Anh không ngần ngại cháy hết mình cùng "500 anh em" Vùng 4. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Việt Anh còn nhiệt tình đánh đàn và hát tặng FPT Telecom miền Trung-Tây Nguyên. Phía sau CEO là tấm bảng với những con số OKR của FPT Telecom.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đà Nẵng là chi nhánh đầu tiên được thành lập tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào tháng 4/2009. Cũng trong năm này, FPT Telecom lần lượt mở rộng địa bàn đến Khánh Hòa, Đăk Lăk và Huế. GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang cho biết, trải qua 10 năm, từ con số 0, cả dải đất miền Trung-Tây nguyên dài trên 1.000km đã có 12 chi nhánh hoạt động, cung cấp dịch vụ cho hàng trăm nghìn khách hàng và có hơn một nghìn CBNV cùng gia đình đang sinh sống làm việc trong khu vực. "Để có được kết quả như ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến công sức của nhiều thế hệ đồng nghiệp đến từ mọi miền đất nước, đặc biệt chính những người miền Trung ngày đêm tận tâm với khách hàng và FPT Telecom", anh nói và mong muốn Vùng 4 tiếp tục tận lực, chớp thời cơ để tăng năng suất lao động và giúp cuộc sống của gia đình 'Leng Keng' hơn.</p>

Anh Hoàng Việt Anh còn nhiệt tình đánh đàn và hát tặng FPT Telecom miền Trung-Tây Nguyên. Phía sau CEO là tấm bảng với những con số OKR của FPT Telecom.

Đà Nẵng là chi nhánh đầu tiên được thành lập tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào tháng 4/2009. Cũng trong năm này, FPT Telecom lần lượt mở rộng địa bàn đến Khánh Hòa, Đăk Lăk và Huế. GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang cho biết, trải qua 10 năm, từ con số 0, cả dải đất miền Trung-Tây nguyên dài trên 1.000km đã có 12 chi nhánh hoạt động, cung cấp dịch vụ cho hàng trăm nghìn khách hàng và có hơn một nghìn CBNV cùng gia đình đang sinh sống làm việc trong khu vực. "Để có được kết quả như ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến công sức của nhiều thế hệ đồng nghiệp đến từ mọi miền đất nước, đặc biệt chính những người miền Trung ngày đêm tận tâm với khách hàng và FPT Telecom", anh nói và mong muốn Vùng 4 tiếp tục tận lực, chớp thời cơ để tăng năng suất lao động và giúp cuộc sống của gia đình 'Leng Keng' hơn.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()