Chúng ta

Khi lãnh đạo uống bia bằng bát

Thứ hai, 9/1/2017 | 15:57 GMT+7

Uống 4 chai bia tương đương với 2,6 lít là nhiệm vụ của dàn lãnh đạo phải cạn trong vòng "một nốt nhạc", nhằm minh chứng cho khí thế của mình tại đêm tổng kết của FSU1, diễn ra chiều tối ngày 7/1.

<p> Sum-up của FSU1 có rất nhiều điểm nhấn. Từ khâu tổ chức tới các tiết mục văn nghệ đều được đầu tư, chăm chút cẩn thận. Một trong số đó là màn uống bia bát của lãnh đạo. Dù không có trong kịch bản, song tiết mục đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của CBNV.</p>

Sum-up của FSU1 có rất nhiều điểm nhấn. Từ khâu tổ chức tới các tiết mục văn nghệ đều được đầu tư, chăm chút cẩn thận. Một trong số đó là màn uống bia bát của lãnh đạo. Dù không có trong kịch bản, song tiết mục đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của CBNV.

<p> 2016 là năm thứ 5 liên tiếp FSU1 giữ vững vị trí số 1 trong FPT Software. Để mừng cho kết quả này, cũng như thế hiện tinh thần máu lửa của lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch FPT Software đã ra lời hiệu triệu, toàn thể cán bộ quản lý bước lên khán đài, uống bia bằng bát. </p>

2016 là năm thứ 5 liên tiếp FSU1 giữ vững vị trí số 1 trong FPT Software. Để mừng cho kết quả này, cũng như thế hiện tinh thần máu lửa của lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch FPT Software đã ra lời hiệu triệu, toàn thể cán bộ quản lý bước lên khán đài, uống bia bằng bát. 

<p> 4 chai bia được rót, tương đương với 2,6 lít bia. Người tham gia phải uống thật nhanh, và uống hết với sự trợ giúp của tối đa hai "trợ lý" là đồng nghiệp nữ. </p>

4 chai bia được rót, tương đương với 2,6 lít bia. Người tham gia phải uống thật nhanh, và uống hết với sự trợ giúp của tối đa hai "trợ lý" là đồng nghiệp nữ. 

<p> TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh chia sẻ, bình thường anh uống rất ít, nhưng khi ở trong tình huống "bị lôi ra làm gương" thì phải cố gắng. Bởi vậy, vượt qua nhiều "đối thủ" nặng ký, anh Việt Anh trở thành người về thứ hai ở cuộc đua men. "Quan trọng là ý chí, chứ năng lực cũng bình thường", anh tiết lộ bí quyết.</p>

TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh chia sẻ, bình thường anh uống rất ít, nhưng khi ở trong tình huống "bị lôi ra làm gương" thì phải cố gắng. Bởi vậy, vượt qua nhiều "đối thủ" nặng ký, anh Việt Anh trở thành người về thứ hai ở cuộc đua men. "Quan trọng là ý chí, chứ năng lực cũng bình thường", anh tiết lộ bí quyết.

<p> Theo luật của anh Tiến, 3 lãnh đạo uống chậm sẽ bị phạt. Tiền phạt này sẽ dành cho người uống nhanh nhất ở đội quân thách thức đứng phía dưới sân khấu. Tuy nhiên, theo quan sát của Giám đốc nguồn lực FSU1 Lưu Văn Thịnh, không có lãnh đạo nào bị phạt, và cũng không có "tay chơi" nào trong đội thách thức vượt qua thử thách này. Song điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần vui vẻ, hết mình mà cuộc thi mang lại.</p> <p> Trước đó, BTC đã khuyến nghị người tham gia Sum-up trở về nhà bằng taxi nếu có nhậu để đảm bảo an toàn.</p>

Theo luật của anh Tiến, 3 lãnh đạo uống chậm sẽ bị phạt. Tiền phạt này sẽ dành cho người uống nhanh nhất ở đội quân thách thức đứng phía dưới sân khấu. Tuy nhiên, theo quan sát của Giám đốc nguồn lực FSU1 Lưu Văn Thịnh, không có lãnh đạo nào bị phạt, và cũng không có "tay chơi" nào trong đội thách thức vượt qua thử thách này. Song điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần vui vẻ, hết mình mà cuộc thi mang lại.

Trước đó, BTC đã khuyến nghị người tham gia Sum-up trở về nhà bằng taxi nếu có nhậu để đảm bảo an toàn.

<p> Giống như hầu hết chương trình tổng kết, những tiết mục trình diễn, văn nghệ không thể thiếu tại Sum-up FSU1. Rất nhiều bóng hồng đã tham gia biểu diễn, nhằm mang tới không khí vui vẻ cho anh em sau một năm làm việc vất vả. Trong ảnh là những cô gái "bốc lửa" trong vũ điệu Flamenco.</p>

Giống như hầu hết chương trình tổng kết, những tiết mục trình diễn, văn nghệ không thể thiếu tại Sum-up FSU1. Rất nhiều bóng hồng đã tham gia biểu diễn, nhằm mang tới không khí vui vẻ cho anh em sau một năm làm việc vất vả. Trong ảnh là những cô gái "bốc lửa" trong vũ điệu Flamenco.

<p> Là "gà nhà", nhưng phần nhảy sexy dance của SSC đã khiến nhiệt độ của khán phòng tăng lên đột ngột. Mọi người đã tập luyện cho tiết mục này trong suốt 2 tuần trước khi diễn ra sự kiện.</p>

Là "gà nhà", nhưng phần nhảy sexy dance của SSC đã khiến nhiệt độ của khán phòng tăng lên đột ngột. Mọi người đã tập luyện cho tiết mục này trong suốt 2 tuần trước khi diễn ra sự kiện.

<p> Phần trình bày của DJ MP khép lại chương trình, cũng là lúc từ lãnh đạo đến CBNV của đơn vị thăng hoa nhất.</p>

Phần trình bày của DJ MP khép lại chương trình, cũng là lúc từ lãnh đạo đến CBNV của đơn vị thăng hoa nhất.

<p> Khi lôi kéo được dàn lãnh đạo FSU1 "hết mình" trên sân khấu. Giám đốc FSU1 Hoàng Mạnh Hà rất xúc động khi tổng kết về chương trình bằng 4 chữ "Trên cả tuyệt vời!". Qua đây, anh Hà cũng gửi lời cảm ơn tới BTC, những người đã tạo nên thương hiệu “FSU1 Sum-up” mà khi nhắc tới, tất cả đơn vị khác đều phải trầm trồ và ganh tỵ. </p>

Khi lôi kéo được dàn lãnh đạo FSU1 "hết mình" trên sân khấu. Giám đốc FSU1 Hoàng Mạnh Hà rất xúc động khi tổng kết về chương trình bằng 4 chữ "Trên cả tuyệt vời!". Qua đây, anh Hà cũng gửi lời cảm ơn tới BTC, những người đã tạo nên thương hiệu “FSU1 Sum-up” mà khi nhắc tới, tất cả đơn vị khác đều phải trầm trồ và ganh tỵ. 

<p> Giám đốc FPT Asia Pacific Nguyễn Quốc Sử (áo cam) cảm nhận, Sum-up của FSU1 đã để lại cho những người tham dự những dư âm không bao giờ tắt. "Đây là một trong những buổi lễ hoành tránh nhất mà tôi luôn muốn tham gia. MC rất chuyên nghiệp, sân khấu đạt chuẩn quốc tế. Phần tôn vinh CBNV rất trang trọng, ghi nhận công sức của mọi người. Phần hội thì lúc nào cũng tỏa nhiệt, bốc lửa. Ngay cả các phần trình diễn cây nhà lá vườn cũng vô cùng chuyên nghiệp khiến cho khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác".</p>

Giám đốc FPT Asia Pacific Nguyễn Quốc Sử (áo cam) cảm nhận, Sum-up của FSU1 đã để lại cho những người tham dự những dư âm không bao giờ tắt. "Đây là một trong những buổi lễ hoành tránh nhất mà tôi luôn muốn tham gia. MC rất chuyên nghiệp, sân khấu đạt chuẩn quốc tế. Phần tôn vinh CBNV rất trang trọng, ghi nhận công sức của mọi người. Phần hội thì lúc nào cũng tỏa nhiệt, bốc lửa. Ngay cả các phần trình diễn cây nhà lá vườn cũng vô cùng chuyên nghiệp khiến cho khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác".

<p> FSU1 hiện có hơn 1.500 CBNV, và là FSU lớn nhất trong toàn FPT Software. Năm 2016, đơn vị vẫn đảm bảo các hoạt động, chỉ số cam kết, delivery bất chấp bối cảnh khó khăn từ thị trường. </p>

FSU1 hiện có hơn 1.500 CBNV, và là FSU lớn nhất trong toàn FPT Software. Năm 2016, đơn vị vẫn đảm bảo các hoạt động, chỉ số cam kết, delivery bất chấp bối cảnh khó khăn từ thị trường. 

Tô Ngà

Ảnh: FSU1

Ý kiến

()