Chúng ta

Khát vọng đổi thay vẫn 'cháy' trong lòng người FE

Thứ năm, 17/11/2016 | 08:50 GMT+7

Gần 500 CNBV, giảng viên của Khối Giáo dục FPT đã tham dự "Hội diễn 10 năm cháy bỏng khát vọng đổi thay" khu vực Hà Nội, diễn ra vào tối 16/11, tại Trung tâm tiệc cưới Trống đồng Trần Đăng Ninh, Hà Nội.

<p> Từ 6h, các CBNV Khối Giáo dục FPT đã đổ về Trung tâm Tiệc cưới Trống đồng để dự "Hội diễn 10 năm cháy bỏng khát vọng đổi thay" - sự kiện nhân dịp 10 năm thành lập ĐH FPT.</p>

Từ 6h, các CBNV Khối Giáo dục FPT đã đổ về Trung tâm Tiệc cưới Trống đồng để dự "Hội diễn 10 năm cháy bỏng khát vọng đổi thay" - sự kiện nhân dịp 10 năm thành lập ĐH FPT.

<p> Ở trong phía cánh gà các diễn viên, ca sĩ của 8 đội tham gia trong đêm diễn tích cực chuẩn bị make - up và tranh thủ tập luyện lại trước giờ lên sân khấu.</p>

Ở trong phía cánh gà các diễn viên, ca sĩ của 8 đội tham gia trong đêm diễn tích cực chuẩn bị make - up và tranh thủ tập luyện lại trước giờ lên sân khấu.

<p> Năm nay, Hội diễn có điểm đặc biệt là CBNV có cơ hội nhận 1 chiếc iPhone 7 Plus nên mọi người hăng hái đăng ký check-in để có cơ hội sở hữu phần quà giá trị này.</p>

Năm nay, Hội diễn có điểm đặc biệt là CBNV có cơ hội nhận 1 chiếc iPhone 7 Plus nên mọi người hăng hái đăng ký check-in để có cơ hội sở hữu phần quà giá trị này.

<p> Khi chương trình bắt đầu cũng là chỗ các bàn tiệc chật kín. Chị Nguyễn Phương Thúy, Cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FE, cho biết, Ban tổ chức phải kê thêm bàn tiệc vì CBNV tham gia nhiều hơn dự kiến. </p> <p class="Normal"> Đang đi công tác, anh Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH FPT cũng đã kịp quay clip gửi về để chúc mừng các CBNV giảng viên FE nhân ngày 20/11. Đồng thời, anh chúc mọi người có buổi tối vui vẻ, ấm cúng trong Hội diễn kỷ niệm ĐH FPT tròn 10 tuổi. </p>

Khi chương trình bắt đầu cũng là chỗ các bàn tiệc chật kín. Chị Nguyễn Phương Thúy, Cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FE, cho biết, Ban tổ chức phải kê thêm bàn tiệc vì CBNV tham gia nhiều hơn dự kiến. 

Đang đi công tác, anh Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH FPT cũng đã kịp quay clip gửi về để chúc mừng các CBNV giảng viên FE nhân ngày 20/11. Đồng thời, anh chúc mọi người có buổi tối vui vẻ, ấm cúng trong Hội diễn kỷ niệm ĐH FPT tròn 10 tuổi. 

<p> Mở màn của Hội diễn các CBNV và cựu nhân viên FE đã cùng hòa vang lời ca trong ca khúc tự chế lời "Mười năm FU".</p>

Mở màn của Hội diễn các CBNV và cựu nhân viên FE đã cùng hòa vang lời ca trong ca khúc tự chế lời "Mười năm FU".

<p> Ba giám khảo nữ cầm cân nảy mực cho Hội diễn của FE đều là những người gắn bó lâu năm với phong trào và hiểu rõ về văn hóa FPT gồm: Chị Nông Hương Ly - cựu cán bộ Tổng hội ĐH FPT, chị Tăng Minh Nguyệt - cựu cán bộ Tổng hội FPT Telecom và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng Tổ chức sự kiện của Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (từ trái qua phải).</p>

Ba giám khảo nữ cầm cân nảy mực cho Hội diễn của FE đều là những người gắn bó lâu năm với phong trào và hiểu rõ về văn hóa FPT gồm: Chị Nông Hương Ly - cựu cán bộ Tổng hội ĐH FPT, chị Tăng Minh Nguyệt - cựu cán bộ Tổng hội FPT Telecom và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng Tổ chức sự kiện của Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (từ trái qua phải).

<p> Phần quan trọng nhất của chương trình chính là màn trình diễn các tiết mục ca múa nhạc kịch của 8 đội để chào mừng 10 năm thành lập ĐH FPT. Khối Liên kết Quốc tế (FAI)<span style="color:rgb(0,0,0);"> trình diễn tiết mục “Nơi khát vọng không ngừng”, kể chuyện lịch sử của ĐH FPT bằng một câu chuyện với cấu tứ rõ ràng nói về những khó khăn sóng gió mà ĐH FPT vượt qua. Câu chuyện gồm 3 phần: Sứ mệnh, đấu tranh, long bào. Thể hiện khát vọng sống của ĐH FPT qua hình tượng mầm cây đấu tranh sinh tồn vươn lên khi thuyết phục mẹ thiên nhiên chấp nhận sự sống của mình, đấu tranh với sâu bọ. Tuy nhiên vượt qua tất cả, mầm cây đã vươn lên phát triển xanh tươi.</span></p> <p class="Normal"> Chị Nông Hương Ly, nhận xét: “Tiết mục có sự đầu tư trang phục ý tưởng kịch bản, lời thoại cho mọi người hiểu hơn, biên đạo xuất sắc”. Còn chị Nguyễn Hồng Nhung cũng phải thốt lên, tôi khâm phục đội FAI, tôi dành note dài nhất cho đội này. Chị đặc biệt ấn tượng với Hoàng Thu Mai diễn viên múa chính với thần thái gương mặt tốt, thể hiện được thông điệp mà tác phẩm muốn truyền tải. FAI đã xuất sắc giành giải Nhất của Hội diễn năm nay trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo người FE. Còn Hoàng Thu Mai cũng nhận giải Diễn viên xuất sắc của Hội diễn. </p>

Phần quan trọng nhất của chương trình chính là màn trình diễn các tiết mục ca múa nhạc kịch của 8 đội để chào mừng 10 năm thành lập ĐH FPT. Khối Liên kết Quốc tế (FAI) trình diễn tiết mục “Nơi khát vọng không ngừng”, kể chuyện lịch sử của ĐH FPT bằng một câu chuyện với cấu tứ rõ ràng nói về những khó khăn sóng gió mà ĐH FPT vượt qua. Câu chuyện gồm 3 phần: Sứ mệnh, đấu tranh, long bào. Thể hiện khát vọng sống của ĐH FPT qua hình tượng mầm cây đấu tranh sinh tồn vươn lên khi thuyết phục mẹ thiên nhiên chấp nhận sự sống của mình, đấu tranh với sâu bọ. Tuy nhiên vượt qua tất cả, mầm cây đã vươn lên phát triển xanh tươi.

Chị Nông Hương Ly, nhận xét: “Tiết mục có sự đầu tư trang phục ý tưởng kịch bản, lời thoại cho mọi người hiểu hơn, biên đạo xuất sắc”. Còn chị Nguyễn Hồng Nhung cũng phải thốt lên, tôi khâm phục đội FAI, tôi dành note dài nhất cho đội này. Chị đặc biệt ấn tượng với Hoàng Thu Mai diễn viên múa chính với thần thái gương mặt tốt, thể hiện được thông điệp mà tác phẩm muốn truyền tải. FAI đã xuất sắc giành giải Nhất của Hội diễn năm nay trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo người FE. Còn Hoàng Thu Mai cũng nhận giải Diễn viên xuất sắc của Hội diễn. 

<p class="Normal"> FTICO, FNANO và FTRI phiêu trong tiết mục “FE trong tôi là” nói về tình yêu và sự gắn kết sẽ giúp FE vươn ra biển lớn. Đội múa váy trắng tinh khôi múa trên nền nhạc đã hút hồn người xem dưới khán phòng. Ba lãnh đạo của các khối mặc áo đồng phục xuất hiện ở cuối chương trình cũng là một điểm nhấn đáng nhớ khiến tiết mục giành giải Ba cuộc thi. Đồng thời, tiết mục này cũng giành giải Tập thể trình diễn vũ đạo đẹp mắt. </p>

FTICO, FNANO và FTRI phiêu trong tiết mục “FE trong tôi là” nói về tình yêu và sự gắn kết sẽ giúp FE vươn ra biển lớn. Đội múa váy trắng tinh khôi múa trên nền nhạc đã hút hồn người xem dưới khán phòng. Ba lãnh đạo của các khối mặc áo đồng phục xuất hiện ở cuối chương trình cũng là một điểm nhấn đáng nhớ khiến tiết mục giành giải Ba cuộc thi. Đồng thời, tiết mục này cũng giành giải Tập thể trình diễn vũ đạo đẹp mắt. 

<p class="Normal"> FPT School lột tả “4 năm hình thành và phát triển” qua một màn nhạc chế rất công phu và tâm huyết. Mở màn tiết mục, đội này vừa khen vừa uy hiếp ban giám khảo khiến cả hội trường cười lăn. Đến phần sau, tiết mục có sự xuất hiện của người đệm đàn, ca sĩ, hát hợp xướng là cô mặc áo dài trắng tinh và người dẫn truyện là anh Trần Vũ Quang, Phó Hiệu trưởng FPT School. Đến cuối tiết mục mọi người cùng vỗ tay theo nhịp và hô vang “FPT School” để cổ vũ cho tiết mục của đội này. </p> <p class="Normal"> Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung thốt lên: “Trái tim tôi hướng về FPT School. Đây là tiết mục rất STCo nhưng không kém phần trí tuệ. Gương mặt của diễn viên thả hồn vào từng lời ca, câu hát. Nếu được vào vòng trong, các bạn cần dàn dựng tốt hơn, đầu tư màn hình led cho tiết mục tròn trịa”.</p>

FPT School lột tả “4 năm hình thành và phát triển” qua một màn nhạc chế rất công phu và tâm huyết. Mở màn tiết mục, đội này vừa khen vừa uy hiếp ban giám khảo khiến cả hội trường cười lăn. Đến phần sau, tiết mục có sự xuất hiện của người đệm đàn, ca sĩ, hát hợp xướng là cô mặc áo dài trắng tinh và người dẫn truyện là anh Trần Vũ Quang, Phó Hiệu trưởng FPT School. Đến cuối tiết mục mọi người cùng vỗ tay theo nhịp và hô vang “FPT School” để cổ vũ cho tiết mục của đội này. 

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung thốt lên: “Trái tim tôi hướng về FPT School. Đây là tiết mục rất STCo nhưng không kém phần trí tuệ. Gương mặt của diễn viên thả hồn vào từng lời ca, câu hát. Nếu được vào vòng trong, các bạn cần dàn dựng tốt hơn, đầu tư màn hình led cho tiết mục tròn trịa”.

<p class="Normal"> FGO và FE HO mở đầu đêm diễn với nét nhạc sôi động của ca khúc "Happy". Các cô nàng mặc váy trắng và anh chàng comple chỉn chu làm sáng bừng cả sân khấu. Đến phần 2, một nam CBNV lĩnh xướng hát acapella. Những lời hát rên rỉ khiến mọi người không biết họ đang làm gì trên sân khấu. Tràng ê dài ở dưới khán đài khiến diễn viên cười ngặt nghẽo trên sân khấu. Các ca sĩ vẫn kiên định biểu diễn đến phút cuối. </p>

FGO và FE HO mở đầu đêm diễn với nét nhạc sôi động của ca khúc "Happy". Các cô nàng mặc váy trắng và anh chàng comple chỉn chu làm sáng bừng cả sân khấu. Đến phần 2, một nam CBNV lĩnh xướng hát acapella. Những lời hát rên rỉ khiến mọi người không biết họ đang làm gì trên sân khấu. Tràng ê dài ở dưới khán đài khiến diễn viên cười ngặt nghẽo trên sân khấu. Các ca sĩ vẫn kiên định biểu diễn đến phút cuối. 

<p class="Normal"> ĐH FPT ăn theo Tấm Cám truyện chưa kể để biến tấu thành Cám Tấm. Hai chị em Tấm Cám đi trẩy hội để lọt vào mắt xanh của cho hoàng tử. Tấm Cám thi nhau đoán tên của hoàng tử như Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Biệt... Những chi tiết hài chưa duyên dáng khiến tiết mục cũng khiến tràng ê dài thượt vang lên. Cái kết bằng "Bánh trôi nước" gồm 4 cô gái trong yếm lụa đào múa quạt và dải lụa là điểm nhấn của tiết mục nhưng lại không liên quan đến tiết mục kịch của phần đầu tiên, khiến khán giả khó hiểu. </p>

ĐH FPT ăn theo Tấm Cám truyện chưa kể để biến tấu thành Cám Tấm. Hai chị em Tấm Cám đi trẩy hội để lọt vào mắt xanh của cho hoàng tử. Tấm Cám thi nhau đoán tên của hoàng tử như Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Biệt... Những chi tiết hài chưa duyên dáng khiến tiết mục cũng khiến tràng ê dài thượt vang lên. Cái kết bằng "Bánh trôi nước" gồm 4 cô gái trong yếm lụa đào múa quạt và dải lụa là điểm nhấn của tiết mục nhưng lại không liên quan đến tiết mục kịch của phần đầu tiên, khiến khán giả khó hiểu. 

<p class="Normal"> FUNiX phiêu với lời chế bài hát "Để gió cuốn đi" thành “Hỏi khó có anh” với nội dung gắn với trường đại học trực tuyến đầu tiên của Việt Nam. Nhưng phần diễn của đội này chưa được đánh giá cao do khá đơn thuần là ca hát và không có điểm nhấn đặc biệt. </p>

FUNiX phiêu với lời chế bài hát "Để gió cuốn đi" thành “Hỏi khó có anh” với nội dung gắn với trường đại học trực tuyến đầu tiên của Việt Nam. Nhưng phần diễn của đội này chưa được đánh giá cao do khá đơn thuần là ca hát và không có điểm nhấn đặc biệt. 

<p class="Normal"> Liên quân FPT Polytechnic và ViOlympic dành tặng tiết mục của mình cho những người đã đang từng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục FPT.</p> <p class="Normal"> Trên nền nhạc Nhật ký của mẹ nhưng được viết lại lời đã kể lại hành trình 6 năm của FPT Polytechnic. Với nhiều đạo cụ, sử dụng hình thức múa bóng, FPT Polytechnic viết lại câu chuyện lịch sử rất xúc tích mà không kém phần xúc động về trường. Kết thúc là bài hát "Sau tất cả" nói về nhân vật như anh Đàm Quang Minh, anh Nguyễn Xuân Phong với sự ra đi nhưng cuối cùng vẫn trở về để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục FPT.</p>

Liên quân FPT Polytechnic và ViOlympic dành tặng tiết mục của mình cho những người đã đang từng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục FPT.

Trên nền nhạc Nhật ký của mẹ nhưng được viết lại lời đã kể lại hành trình 6 năm của FPT Polytechnic. Với nhiều đạo cụ, sử dụng hình thức múa bóng, FPT Polytechnic viết lại câu chuyện lịch sử rất xúc tích mà không kém phần xúc động về trường. Kết thúc là bài hát "Sau tất cả" nói về nhân vật như anh Đàm Quang Minh, anh Nguyễn Xuân Phong với sự ra đi nhưng cuối cùng vẫn trở về để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục FPT.

<p class="Normal"> Người FSB lại phiêu trong ca từ rất sôi động của ca khúc <span>truyền thống của các học viên "</span><span>FSB ca". Như giám khảo Hồng Nhung nhận xét, v</span><span>ới nét nhạc tươi vui </span><span>đây chính là tiết mục sinh ra để kết thúc chương trình.</span></p>

Người FSB lại phiêu trong ca từ rất sôi động của ca khúc truyền thống của các học viên "FSB ca". Như giám khảo Hồng Nhung nhận xét, với nét nhạc tươi vui đây chính là tiết mục sinh ra để kết thúc chương trình.

<p> Ngồi chăm chú theo dõi chương trình từ đầu tới cuối, chị Vũ Thu Chinh, ĐH FPT chia sẻ: "Hội diễn năm nay của FE hoành tránh, nhiều tiết mục ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, tôi thích nhất tiết mục của FPT Polytechnic khi nhớ lại quãng thời gian làm việc ở đây".</p> <p> Trước đó, Hội diễn "FE 10 năm cháy bỏng khát vọng đổi thay" khu vực phía Nam được tổ chức vào ngày 5/11 tại TP HCM. Tại Đà Nẵng, Hội diễn sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tới. Hội diễn toàn quốc dự kiến được tổ chức vào ngày 25/11.</p> <p>  </p>

Ngồi chăm chú theo dõi chương trình từ đầu tới cuối, chị Vũ Thu Chinh, ĐH FPT chia sẻ: "Hội diễn năm nay của FE hoành tránh, nhiều tiết mục ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, tôi thích nhất tiết mục của FPT Polytechnic khi nhớ lại quãng thời gian làm việc ở đây".

Trước đó, Hội diễn "FE 10 năm cháy bỏng khát vọng đổi thay" khu vực phía Nam được tổ chức vào ngày 5/11 tại TP HCM. Tại Đà Nẵng, Hội diễn sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tới. Hội diễn toàn quốc dự kiến được tổ chức vào ngày 25/11.

 

Lưu Vân

Ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến

()