Chúng ta

INS2 vô địch 'BU kiến thức'

Thứ bảy, 13/8/2016 | 09:13 GMT+7

Đức Phúc đã giúp đơn vị INS2 vô địch nội dung cá nhân và toàn đoàn nội dung "BU kiến thức" sau khi vượt qua Quốc Hưng của đội RE ở những câu hỏi cuối cùng.

<p style="text-align:justify;"> Nối tiếp chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật lần thứ 11 để tìm ra "BU toàn năng", FPT Software Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi "BU kiến thức" vào sáng ngày 12/8 tại tòa nhà FPT Complex. Chương trình thu hút gần 200 cán bộ nhân viên tham gia. </p>

Nối tiếp chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật lần thứ 11 để tìm ra "BU toàn năng", FPT Software Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi "BU kiến thức" vào sáng ngày 12/8 tại tòa nhà FPT Complex. Chương trình thu hút gần 200 cán bộ nhân viên tham gia. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng, cho biết, 11 năm qua đã không ngừng nỗ lực để đưa đơn vị trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Trong 3 năm gần đây, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình ấn tượng, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng lên nhanh chóng, từ khoảng 400 người trong năm 2011 lên gần 2.000 người trong năm 2016. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây.</p>

Anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng, cho biết, 11 năm qua đã không ngừng nỗ lực để đưa đơn vị trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Trong 3 năm gần đây, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình ấn tượng, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng lên nhanh chóng, từ khoảng 400 người trong năm 2011 lên gần 2.000 người trong năm 2016. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước khi cuộc thi "BU kiến thức" diễn ra, toàn thể lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng tiến lên sân khấu và thổi nến bánh sinh nhật lần thứ 11.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Được thành lập ngày 13/8/2005, hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. Để đáp ứng mục tiêu 10.000 người và 300 triệu USD doanh thu vào năm 2020, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, FPT Software Đà Nẵng cần tuyển trung bình từ 800 đến 2.000 người mỗi năm. Cuối tháng 4 vừa qua, đơn vị đã khánh thành công trình FPT Complex, tọa lạc ở quận Ngũ Hành Sơn, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người và hoàn thiện vào năm 2020 với sức chứa 10.000 người.</p>

Trước khi cuộc thi "BU kiến thức" diễn ra, toàn thể lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng tiến lên sân khấu và thổi nến bánh sinh nhật lần thứ 11.

Được thành lập ngày 13/8/2005, hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. Để đáp ứng mục tiêu 10.000 người và 300 triệu USD doanh thu vào năm 2020, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, FPT Software Đà Nẵng cần tuyển trung bình từ 800 đến 2.000 người mỗi năm. Cuối tháng 4 vừa qua, đơn vị đã khánh thành công trình FPT Complex, tọa lạc ở quận Ngũ Hành Sơn, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người và hoàn thiện vào năm 2020 với sức chứa 10.000 người.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau phần lễ mừng sinh nhật, anh Nguyễn Hữu Phong, Tổng hội FPT Software Đà Nẵng, công bố luật chơi của nội dung thi "BU kiến thức". Theo đó, mỗi đơn vị có 11 thành viên thi kiến thức và 2 thành viên thi hát song ca. Câu hỏi về các chủ đề khác nhau, tuy nhiên đều liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị suốt 11 năm qua. <span>Mỗi câu hỏi sẽ được trình chiếu, mỗi thí sinh sẽ có thời gian 30 giây để hoàn thành câu trả lời và ghi vào bảng đáp án.</span></p>

Sau phần lễ mừng sinh nhật, anh Nguyễn Hữu Phong, Tổng hội FPT Software Đà Nẵng, công bố luật chơi của nội dung thi "BU kiến thức". Theo đó, mỗi đơn vị có 11 thành viên thi kiến thức và 2 thành viên thi hát song ca. Câu hỏi về các chủ đề khác nhau, tuy nhiên đều liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị suốt 11 năm qua. Mỗi câu hỏi sẽ được trình chiếu, mỗi thí sinh sẽ có thời gian 30 giây để hoàn thành câu trả lời và ghi vào bảng đáp án.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dù là những câu hỏi liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển nhưng nhiều thí sinh vẫn bị nhầm lẫn một cách đáng tiếc. Do hình thức thi theo Rung chuông vàng nhưng tính điểm lại kiểu Đấu trường 100. Mỗi câu hỏi sẽ có tổng số điểm là 100 điểm, mỗi thành viên trả lời đúng sẽ nhận được số điểm bằng 100 chia cho số người trả lời đúng. <span>Tổng tất cả điểm từ các câu hỏi sẽ tìm ra BU thắng cuộc trong phần thi Kiến thức.</span></p>

Dù là những câu hỏi liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển nhưng nhiều thí sinh vẫn bị nhầm lẫn một cách đáng tiếc. Do hình thức thi theo Rung chuông vàng nhưng tính điểm lại kiểu Đấu trường 100. Mỗi câu hỏi sẽ có tổng số điểm là 100 điểm, mỗi thành viên trả lời đúng sẽ nhận được số điểm bằng 100 chia cho số người trả lời đúng. Tổng tất cả điểm từ các câu hỏi sẽ tìm ra BU thắng cuộc trong phần thi Kiến thức.

<p style="text-align:justify;"> Phần thi hát song ca cũng ghi nhận nhiều giọng ca triển vọng và có sự đầu tư. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến một số đơn vị như INS1, BA hay DIR...</p>

Phần thi hát song ca cũng ghi nhận nhiều giọng ca triển vọng và có sự đầu tư. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến một số đơn vị như INS1, BA hay DIR...

<p style="text-align:justify;"> Do số lượng thí sinh tham gia đông và phải tính điểm sau mỗi câu hỏi nên Ban tổ chức phải làm việc cật lực để tránh những sai sót không đáng có. Càng về cuối, cuộc thi diễn ra hết sức gây cấn và kịch tính. Đến câu số 11, đấu trường chỉ còn 14 người.</p>

Do số lượng thí sinh tham gia đông và phải tính điểm sau mỗi câu hỏi nên Ban tổ chức phải làm việc cật lực để tránh những sai sót không đáng có. Càng về cuối, cuộc thi diễn ra hết sức gây cấn và kịch tính. Đến câu số 11, đấu trường chỉ còn 14 người.

<p style="text-align:justify;"> Sang câu số 15, đấu trường chỉ còn 4  người. Trong đó, INS2 trụ lại được 2 người, BS2 và RE cùng có 1 người. Ở những câu hỏi tiếp theo, sàn thi đấu chỉ còn duy nhất 2 người, đó là Đức Phúc, INS2 (áo đỏ) và Quốc Hưng (RE). Ở câu hỏi quyết định có nội dung liên quan đến việc chuyển đổi logo của FPT Software, Đức Phúc là người đã xuất sắc trả lời đúng với đáp án 3 lần để mang về chiến thắng cho INS2.</p>

Sang câu số 15, đấu trường chỉ còn 4  người. Trong đó, INS2 trụ lại được 2 người, BS2 và RE cùng có 1 người. Ở những câu hỏi tiếp theo, sàn thi đấu chỉ còn duy nhất 2 người, đó là Đức Phúc, INS2 (áo đỏ) và Quốc Hưng (RE). Ở câu hỏi quyết định có nội dung liên quan đến việc chuyển đổi logo của FPT Software, Đức Phúc là người đã xuất sắc trả lời đúng với đáp án 3 lần để mang về chiến thắng cho INS2.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh những phần thi hấp dẫn, Ban tổ chức cũng triển khai phần thi quay số may mắn với các phần quà hấp dẫn là chiếc vòng đeo tay XiaoMi Miband 2 trị giá gần 1 triệu đồng. </p>

Bên cạnh những phần thi hấp dẫn, Ban tổ chức cũng triển khai phần thi quay số may mắn với các phần quà hấp dẫn là chiếc vòng đeo tay XiaoMi Miband 2 trị giá gần 1 triệu đồng. 

<p style="text-align:justify;"> GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương trao giải Nhất cá nhân "BU kiến thức" cho Đức Phúc và giải Nhì thuộc về Quốc Hưng.</p>

GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương trao giải Nhất cá nhân "BU kiến thức" cho Đức Phúc và giải Nhì thuộc về Quốc Hưng.

<p style="text-align:justify;"> Bộ ba Ban giám khảo cuộc thi hát song ca là anh Hoàng Sơn, Tuấn Phương và Gia Luận đã chọn tiết mục của INS1 đạt giải Nhất với số điểm 55,5. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về BA và DIR với số điểm 54,5 và 54.</p>

Bộ ba Ban giám khảo cuộc thi hát song ca là anh Hoàng Sơn, Tuấn Phương và Gia Luận đã chọn tiết mục của INS1 đạt giải Nhất với số điểm 55,5. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về BA và DIR với số điểm 54,5 và 54.

<p style="text-align:justify;"> Giải Nhất toàn đoàn "BU kiến thức" thuộc về INS2. Giải Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt thuộc về RE, INS1 và BA. </p>

Giải Nhất toàn đoàn "BU kiến thức" thuộc về INS2. Giải Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt thuộc về RE, INS1 và BA. 

<p style="text-align:justify;"> Dịp này, Ban tổ chức cũng công bố giải thưởng nội dung Ba môn phối hợp diễn ra ngày 10/8. Chung cuộc, giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích game đua ghế lần lượt thuộc về RE, INS1, LE và DIR. Còn R7 LE, BA, INS2 và BS2 lần lượt giành giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích nội dung leo cầu thang bộ. Nhảy dây tập thể chứng kiến sự thống trị của DMC, GLV, BA và INS2.</p>

Dịp này, Ban tổ chức cũng công bố giải thưởng nội dung Ba môn phối hợp diễn ra ngày 10/8. Chung cuộc, giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích game đua ghế lần lượt thuộc về RE, INS1, LE và DIR. Còn R7 LE, BA, INS2 và BS2 lần lượt giành giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích nội dung leo cầu thang bộ. Nhảy dây tập thể chứng kiến sự thống trị của DMC, GLV, BA và INS2.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()