Chúng ta

Hơn 100 vận động viên tranh tài 'Vợt lưới Champion'

Chủ nhật, 31/7/2016 | 09:37 GMT+7

Hai nội dung tranh tài cầu lông, bóng bàn đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và nhiều tiếng cười, để tìm ra nhà vô địch giải "Vợt lưới Champion" do FPT Softwware Đà Nẵng tổ chức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 30/7, FPT Software Đà Nẵng tổ chức giải "Vợt lưới Champion" ở hai nội dung cầu lông và bóng bàn nhằm chào mừng sinh nhật 11 năm thành lập đơn vị trên sân CLB Cầu lông, 405 Phan Châu Trinh. Hoạt động thu hút hơn 100 vận động viên tham gia tranh tài, đến từ 16 bộ phận khác nhau.</p>

Sáng ngày 30/7, FPT Software Đà Nẵng tổ chức giải "Vợt lưới Champion" ở hai nội dung cầu lông và bóng bàn nhằm chào mừng sinh nhật 11 năm thành lập đơn vị trên sân CLB Cầu lông, 405 Phan Châu Trinh. Hoạt động thu hút hơn 100 vận động viên tham gia tranh tài, đến từ 16 bộ phận khác nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng, phát biểu khai mạc giải. Anh cho biết, giải là cơ hội để người FPT thể hiện tài năng, niềm đam mê cũng như rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu.</p>

Anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng, phát biểu khai mạc giải. Anh cho biết, giải là cơ hội để người FPT thể hiện tài năng, niềm đam mê cũng như rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở nội dung cầu lông, các vận động viên thi đấu đôi nam nữ và đôi nam. Bóng bàn tranh tài đơn nam và đơn nữ. Ban tổ chức trước đó đã cho các bộ phận bốc thăm chia bảng và thi đấu loại trực tiếp để tìm ra hai đội vào chung kết ở mỗi nội dung.</p>

Ở nội dung cầu lông, các vận động viên thi đấu đôi nam nữ và đôi nam. Bóng bàn tranh tài đơn nam và đơn nữ. Ban tổ chức trước đó đã cho các bộ phận bốc thăm chia bảng và thi đấu loại trực tiếp để tìm ra hai đội vào chung kết ở mỗi nội dung.

<p style="text-align:justify;"> Giải cũng thu hút lượng lớn khán giả đến sân cổ động cho đồng nghiệp thi đấu. Theo đánh giá chung, BU17, GLV, JCD, R7 LE và R7 RE là những đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo và sở hữu đội hình mạnh ở giải đấu.</p>

Giải cũng thu hút lượng lớn khán giả đến sân cổ động cho đồng nghiệp thi đấu. Theo đánh giá chung, BU17, GLV, JCD, R7 LE và R7 RE là những đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo và sở hữu đội hình mạnh ở giải đấu.

<p style="text-align:justify;"> Đúng như dự đoán, ở nội dung tranh tài bóng bàn, R7 LE là đơn vị thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành quyền vào chơi chung kết với BS2 trong phần đơn nam. Đơn nữ là cuộc quyết chiến giữa BU777 và INS1 để cạnh tranh ngôi vô địch. Lối đánh hợp lý cùng phong độ ấn tượng đã giúp R7 LE và BU777 lần lượt vô địch đơn nam và đơn nữ.</p>

Đúng như dự đoán, ở nội dung tranh tài bóng bàn, R7 LE là đơn vị thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành quyền vào chơi chung kết với BS2 trong phần đơn nam. Đơn nữ là cuộc quyết chiến giữa BU777 và INS1 để cạnh tranh ngôi vô địch. Lối đánh hợp lý cùng phong độ ấn tượng đã giúp R7 LE và BU777 lần lượt vô địch đơn nam và đơn nữ.

<p style="text-align:justify;"> Nội dung cầu lông, GLV, BU17, R7 RE và BA là 4 cái tên góp mặt ở chung kết sau khi lần lượt vượt qua các đối thủ ở vòng loại và bán kết. Đôi nam nữ là cuộc so tài giữa GLV và BU17. Đôi nam chứng kiến cuộc thư hùng giữa R7 RE và BA. Dù rất nỗ lực nhưng BU17 và BA đều không thể giành chiến thắng . </p>

Nội dung cầu lông, GLV, BU17, R7 RE và BA là 4 cái tên góp mặt ở chung kết sau khi lần lượt vượt qua các đối thủ ở vòng loại và bán kết. Đôi nam nữ là cuộc so tài giữa GLV và BU17. Đôi nam chứng kiến cuộc thư hùng giữa R7 RE và BA. Dù rất nỗ lực nhưng BU17 và BA đều không thể giành chiến thắng . 

<p style="text-align:justify;"> Do không thường xuyên tham gia thi đấu cùng nỗ lực cứu bóng nên một số vận động đã gặp phải chấn thương nhẹ trong quá trình thi đấu. Nhưng dù đối thủ hay đồng đội, khán giả nhiều lần chứng kiến sự hỗ trợ, động viên kịp thời, để giúp đồng nghiệp sớm trở lại sân tiếp tục thi đấu. </p>

Do không thường xuyên tham gia thi đấu cùng nỗ lực cứu bóng nên một số vận động đã gặp phải chấn thương nhẹ trong quá trình thi đấu. Nhưng dù đối thủ hay đồng đội, khán giả nhiều lần chứng kiến sự hỗ trợ, động viên kịp thời, để giúp đồng nghiệp sớm trở lại sân tiếp tục thi đấu. 

<p style="text-align:justify;"> Hơn 5 giờ đồng hồ tranh tài kịch tính, Ban tổ chức đã xác định được đội vô địch ở những nội dung thi đấu. Bóng bàn, giải Nhất đơn nam và đơn nữ lần lượt thuộc về R7 LE và BU777. BS2 và INS1 giành giải Nhì đơn nam và đơn nữ. Trong khi đó, nam INS1 tiếp tục mang về giải Ba cùng nữ BA. </p>

Hơn 5 giờ đồng hồ tranh tài kịch tính, Ban tổ chức đã xác định được đội vô địch ở những nội dung thi đấu. Bóng bàn, giải Nhất đơn nam và đơn nữ lần lượt thuộc về R7 LE và BU777. BS2 và INS1 giành giải Nhì đơn nam và đơn nữ. Trong khi đó, nam INS1 tiếp tục mang về giải Ba cùng nữ BA. 

<p style="text-align:justify;"> Đôi nam nữ cầu lông chứng kiến sức mạnh vượt trội của GLV khi họ dễ dàng vượt qua BU17 với tỷ số 2-0. Thất bại đồng nghĩa BU17 giành giải Nhì, GLV giải Nhất. Giải Ba và Khuyến khích lần lượt thuộc về Tự do 1 và JCD. Đôi nam giải Nhất thuộc về R7 RE, BA về Nhì sau khi thất bại trong trận chung kết. JCD tiếp tục có thêm giải Ba, còn khuyến khích của BPO. </p>

Đôi nam nữ cầu lông chứng kiến sức mạnh vượt trội của GLV khi họ dễ dàng vượt qua BU17 với tỷ số 2-0. Thất bại đồng nghĩa BU17 giành giải Nhì, GLV giải Nhất. Giải Ba và Khuyến khích lần lượt thuộc về Tự do 1 và JCD. Đôi nam giải Nhất thuộc về R7 RE, BA về Nhì sau khi thất bại trong trận chung kết. JCD tiếp tục có thêm giải Ba, còn khuyến khích của BPO. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn bộ vận động viên chụp hình lưu niệm và kết thúc giải "Vợt lưới Champion". Trong thời gian tới, FPT Software Đà Nẵng tiếp tục triển khai một số môn thi đấu khác để kỷ niệm 11 năm thành lập.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Được thành lập ngày 13/8/2005, FPT Software Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm xuất khẩu phần mềm lớn nhất cả nước. Đơn vị hiện cũng đảm bảo tốc độ tăng trưởng trung bình cao, đạt gần 50% mỗi năm. Hiện có gần 2.000 CBNV làm việc tại tòa nhà FPT Complex và đặt mục tiêu 10.000 người với doanh thu 300 triệu USD vào năm 2020.</p>

Toàn bộ vận động viên chụp hình lưu niệm và kết thúc giải "Vợt lưới Champion". Trong thời gian tới, FPT Software Đà Nẵng tiếp tục triển khai một số môn thi đấu khác để kỷ niệm 11 năm thành lập.

Được thành lập ngày 13/8/2005, FPT Software Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm xuất khẩu phần mềm lớn nhất cả nước. Đơn vị hiện cũng đảm bảo tốc độ tăng trưởng trung bình cao, đạt gần 50% mỗi năm. Hiện có gần 2.000 CBNV làm việc tại tòa nhà FPT Complex và đặt mục tiêu 10.000 người với doanh thu 300 triệu USD vào năm 2020.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()