Chúng ta

Hội xuân nhà F miền Trung 'phủ sóng' Leng Keng

Thứ sáu, 22/2/2019 | 23:06 GMT+7

Người FPT miền Trung được trải nghiệm không gian sinh động với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn trong Hội xuân với chủ đề "Leng Keng".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội xuân Leng Keng miền Trung được tổ chức vào chiều 22/2, tại Tòa nhà FPT Massda, TP Đà Nẵng. Hoạt động thu hút khoảng 1.000 người FPT tham quan, thưởng thức không gian văn hóa. Ngay từ cổng đi vào, mọi người dễ dàng nhìn thấy chữ Leng Keng nằm chính giữa, tạo điểm nhấn cho toàn thể chương trình.</p>

Hội xuân Leng Keng miền Trung được tổ chức vào chiều 22/2, tại Tòa nhà FPT Massda, TP Đà Nẵng. Hoạt động thu hút khoảng 1.000 người FPT tham quan, thưởng thức không gian văn hóa. Ngay từ cổng đi vào, mọi người dễ dàng nhìn thấy chữ Leng Keng nằm chính giữa, tạo điểm nhấn cho toàn thể chương trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người FPT được làm nóng cơ thể bằng cách "uống rượu nhận xèng" từ ngoài cổng trước khi khám phá những gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian cũng như thưởng thức văn nghệ... </p>

Người FPT được làm nóng cơ thể bằng cách "uống rượu nhận xèng" từ ngoài cổng trước khi khám phá những gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian cũng như thưởng thức văn nghệ... 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những nét văn hóa ẩm thực bản địa cũng được người FPT quảng bá đến người tham dự. Nhiều món ăn xuất hiện như bánh tráng trộn, bánh đúc, gỏi cuốn, bún mắm, thịt hướng, trà sữa... Tất cả gian hàng đều do các đơn vị FPT School, FPT Telecom, FPT Retail, FPT Software và Synnex FPT... đăng cai và chế biến để phục vụ khách tham quan.</p>

Những nét văn hóa ẩm thực bản địa cũng được người FPT quảng bá đến người tham dự. Nhiều món ăn xuất hiện như bánh tráng trộn, bánh đúc, gỏi cuốn, bún mắm, thịt hướng, trà sữa... Tất cả gian hàng đều do các đơn vị FPT School, FPT Telecom, FPT Retail, FPT Software và Synnex FPT... đăng cai và chế biến để phục vụ khách tham quan.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội xuân Leng Keng tập trung các mini game truyền thống như đập niêu, bầu cua, ném lon, đi cà kheo, ném vòng... Người FPT còn được trải nghiệm viết thư pháp, xem bói, ảo thuật đường phố, nghệ thuật bài chòi, múa lân.</p>

Hội xuân Leng Keng tập trung các mini game truyền thống như đập niêu, bầu cua, ném lon, đi cà kheo, ném vòng... Người FPT còn được trải nghiệm viết thư pháp, xem bói, ảo thuật đường phố, nghệ thuật bài chòi, múa lân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong không gian gói gọn, người FPT được trải nghiệm những câu chuyện đầu xuân trên chính "ngôi nhà FPT". Tất cả cùng nhau uống rượu, ăn uống, thưởng thức âm nhạc hay viết đôi ba câu đối... để tìm chút hương xuân.</p>

Trong không gian gói gọn, người FPT được trải nghiệm những câu chuyện đầu xuân trên chính "ngôi nhà FPT". Tất cả cùng nhau uống rượu, ăn uống, thưởng thức âm nhạc hay viết đôi ba câu đối... để tìm chút hương xuân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau khi khám phá không gian ẩm thực và mini game, người FPT nhanh chóng tập trung trước sân khấu để chứng kiến phần lễ và phá cỗ. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Hữu Lương, Synnex FPT, cho biết, chương trình vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của người nhà F, đặc biệt tạo ra không gian mang tính giải trí và đậm nét truyền thống.</p>

Sau khi khám phá không gian ẩm thực và mini game, người FPT nhanh chóng tập trung trước sân khấu để chứng kiến phần lễ và phá cỗ. 

Anh Nguyễn Hữu Lương, Synnex FPT, cho biết, chương trình vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của người nhà F, đặc biệt tạo ra không gian mang tính giải trí và đậm nét truyền thống.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ FPT kiêm TGĐ FPT IS, hy vọng với Hội xuân Leng Keng, người FPT miền Trung sẽ có một năm Leng Keng thực sự, đạt được những thành công lớn hơn. "Chúc mọi người làm việc Leng Keng, đoàn kết cũng Leng Keng", anh nói.</p>

Anh Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ FPT kiêm TGĐ FPT IS, hy vọng với Hội xuân Leng Keng, người FPT miền Trung sẽ có một năm Leng Keng thực sự, đạt được những thành công lớn hơn. "Chúc mọi người làm việc Leng Keng, đoàn kết cũng Leng Keng", anh nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những tiếng trống như tượng trưng cho tiếng pháo nổ, lẻng xẻng như tiếng đồng tiền rơi báo hiệu những điều tốt lành cũng như làm cho không khí Hội xuân miền Trung trở nên sôi động.</p>

Những tiếng trống như tượng trưng cho tiếng pháo nổ, lẻng xẻng như tiếng đồng tiền rơi báo hiệu những điều tốt lành cũng như làm cho không khí Hội xuân miền Trung trở nên sôi động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội lân hùng hậu tiến vào trung tâm tượng trưng cho sự thịnh vượng, thanh bình và may mắn. Với hình ảnh ông địa bụng phệ, tay cầm quạt lá, mang mặt nạ, miệng cười góp phần biểu hiện cho sự vui tươi, lạc quan và trù phú.</p>

Đội lân hùng hậu tiến vào trung tâm tượng trưng cho sự thịnh vượng, thanh bình và may mắn. Với hình ảnh ông địa bụng phệ, tay cầm quạt lá, mang mặt nạ, miệng cười góp phần biểu hiện cho sự vui tươi, lạc quan và trù phú.

<p style="text-align:justify;"> Lãnh đạo FPT nâng ly chúc mừng cho một năm thành công và hướng tới 2019 với các mục tiêu Leng Keng. Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương tin tưởng với đội ngũ nhân sự trẻ, năng động và ham học hỏi, nhà F miền Trung hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong năm 2019.</p>

Lãnh đạo FPT nâng ly chúc mừng cho một năm thành công và hướng tới 2019 với các mục tiêu Leng Keng. Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương tin tưởng với đội ngũ nhân sự trẻ, năng động và ham học hỏi, nhà F miền Trung hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong năm 2019.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm nhấn của chương trình là phần hát chòi. Ban tổ chức còn trao tặng những phần quà có giá trị cho người FPT may mắn. Giải đặc biệt là một chiếc TV trị giá 5 triệu đồng thuộc về Đỗ Thị Thúy, FPT Polytechnic. Với những giá trị văn hóa nghệ thuật và sức sống mạnh mẽ được cộng đồng cư dân miền Trung gìn giữ, bài chòi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.</p>

Điểm nhấn của chương trình là phần hát chòi. Ban tổ chức còn trao tặng những phần quà có giá trị cho người FPT may mắn. Giải đặc biệt là một chiếc TV trị giá 5 triệu đồng thuộc về Đỗ Thị Thúy, FPT Polytechnic. Với những giá trị văn hóa nghệ thuật và sức sống mạnh mẽ được cộng đồng cư dân miền Trung gìn giữ, bài chòi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

<p style="text-align:justify;"> Năm thứ hai được trải nghiệm không khí hội xuân, chị Đặng Thị Thảo Trang, FPT DPS, khẳng định chương trình vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống như ẩm thực, trò chơi gian dân, hình ảnh ông đồ, uống rượu... "Năm nay không có nhiều điều khác biệt nhưng lại đông vui, mọi người ai cũng phấn khởi để tham gia. Nhìn chung công tác tổ chức thành công khi lôi kéo được người đến đông", chị chia sẻ.</p>

Năm thứ hai được trải nghiệm không khí hội xuân, chị Đặng Thị Thảo Trang, FPT DPS, khẳng định chương trình vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống như ẩm thực, trò chơi gian dân, hình ảnh ông đồ, uống rượu... "Năm nay không có nhiều điều khác biệt nhưng lại đông vui, mọi người ai cũng phấn khởi để tham gia. Nhìn chung công tác tổ chức thành công khi lôi kéo được người đến đông", chị chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuối chương trình là những tiết mục văn nghệ do Đoàn văn công FPT tại miền Trung thể hiện. Ngoài ra, học sinh FPT School cũng mang đến luồng gió mới với tiểu phẩm hài kịch Tấm cám và điệu nhảy hiện đại sôi động.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.</p>

Cuối chương trình là những tiết mục văn nghệ do Đoàn văn công FPT tại miền Trung thể hiện. Ngoài ra, học sinh FPT School cũng mang đến luồng gió mới với tiểu phẩm hài kịch Tấm cám và điệu nhảy hiện đại sôi động.

Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()