Chúng ta

FAI Idol 2016 hấp dẫn ngay từ vòng sơ loại

Thứ sáu, 29/4/2016 | 15:35 GMT+7

Vòng sơ loại với sự tham gia của gần 120 thí sinh cho thấy sức hút lớn của sân chơi FAI Idol 2016. Bên cạnh đó, chất lượng chuyên môn của thí sinh cũng thể hiện rõ ở vòng thi này.

<p style="text-align:justify;"> Chiều 28/4, vòng sơ loại đầu tiên của FAI Idol 2016 đã diễn ra tại hội trường FPT Arena Tô Hiến Thành, quận 10, TP HCM với sự tham gia của hơn 50 thí sinh. Trong ảnh các thí sinh tranh thủ tập luyện trước khi vào thi.  </p>

Chiều 28/4, vòng sơ loại đầu tiên của FAI Idol 2016 đã diễn ra tại hội trường FPT Arena Tô Hiến Thành, quận 10, TP HCM với sự tham gia của hơn 50 thí sinh. Trong ảnh các thí sinh tranh thủ tập luyện trước khi vào thi.  

<p style="text-align:justify;"> Các tiết mục của vòng loại bắt buộc thí sinh phải hát mộc (không micro, không nhạc nền) và chỉ được sử dụng ghita hỗ trợ. </p>

Các tiết mục của vòng loại bắt buộc thí sinh phải hát mộc (không micro, không nhạc nền) và chỉ được sử dụng ghita hỗ trợ. 

<p style="text-align:justify;"> Giám khảo vòng sơ loại chiều 28/4 là nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung (phải) và nhạc sĩ Thanh Sử. Trong đó, nhạc sĩ Đức Trung là người gắn bó nhiều năm với sân chơi FAI Idol. "Tiêu chí chấm của chúng tôi là dựa trên thực lực, quan trọng nhất là giọng hát của thí sinh. Các bạn phải có chất giọng lạ, đặc biệt, có màu sắc trong cách hát và biểu diễn", nhạc sĩ tiết lộ. </p>

Giám khảo vòng sơ loại chiều 28/4 là nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung (phải) và nhạc sĩ Thanh Sử. Trong đó, nhạc sĩ Đức Trung là người gắn bó nhiều năm với sân chơi FAI Idol. "Tiêu chí chấm của chúng tôi là dựa trên thực lực, quan trọng nhất là giọng hát của thí sinh. Các bạn phải có chất giọng lạ, đặc biệt, có màu sắc trong cách hát và biểu diễn", nhạc sĩ tiết lộ. 

<p style="text-align:justify;"> Các thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu và "khoe giọng". Những phần thi được ban giám khảo chỉnh sửa kỹ càng để giúp các bạn nhận ra rõ ưu - khuyết điểm của mình. Bên cạnh đó, một số thí sinh chưa thể hiện được hết khả năng qua việc chọn bài sai hoặc vì yếu tâm lý. </p>

Các thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu và "khoe giọng". Những phần thi được ban giám khảo chỉnh sửa kỹ càng để giúp các bạn nhận ra rõ ưu - khuyết điểm của mình. Bên cạnh đó, một số thí sinh chưa thể hiện được hết khả năng qua việc chọn bài sai hoặc vì yếu tâm lý. 

<p style="text-align:justify;"> Một số tiết mục được đầu tư khá công phu với nhiều nhạc cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải phô diễn được giọng hát của mình. Một số tiết mục bị đánh giá nhạt nhòa vì thiếu điểm nhấn. Trong khi đó, có những phần thi được ban giám khảo khen ngợi thông minh trong việc lựa chọn bài hát và thí sinh có chất giọng lạ, hay. </p>

Một số tiết mục được đầu tư khá công phu với nhiều nhạc cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải phô diễn được giọng hát của mình. Một số tiết mục bị đánh giá nhạt nhòa vì thiếu điểm nhấn. Trong khi đó, có những phần thi được ban giám khảo khen ngợi thông minh trong việc lựa chọn bài hát và thí sinh có chất giọng lạ, hay. 

<p style="text-align:justify;"> Thí sinh Dương Thành Thật từ trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật tỏ ra khá lúng túng khi đứng trước ban giám khảo và liên tục quên lời bài hát. "Không sao. Em cứ bình tĩnh xuống tập đến khi nào thuộc thì lên thi lại", nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung trấn an thí sinh. </p>

Thí sinh Dương Thành Thật từ trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật tỏ ra khá lúng túng khi đứng trước ban giám khảo và liên tục quên lời bài hát. "Không sao. Em cứ bình tĩnh xuống tập đến khi nào thuộc thì lên thi lại", nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung trấn an thí sinh. 

<p style="text-align:justify;"> Thí sinh Vũ Văn Cảnh từ Nhạc viện TP HCM thể hiện chất giọng được đào tạo bài bản. Ban giám khảo cũng lưu ý thí sinh đôi khi không nên quá phô diễn kỹ thuật mà cần tiết chế để không bị đi quá xa. </p>

Thí sinh Vũ Văn Cảnh từ Nhạc viện TP HCM thể hiện chất giọng được đào tạo bài bản. Ban giám khảo cũng lưu ý thí sinh đôi khi không nên quá phô diễn kỹ thuật mà cần tiết chế để không bị đi quá xa. 

<p style="text-align:justify;"> Các thí sinh chơi một trò chơi nhỏ trong lúc giải lao. Cuộc thi năm nay thu hút 118 thí sinh đến từ 37 trường ĐH - CĐ ở TP HCM và một thí sinh từ ĐH Cần Thơ. <span style="color:rgb(0,0,0);">Trong đó, nhiều thí sinh đến từ các trường có đào tạo âm nhạc và nghệ thuật chuyên nghiệp như Nhạc viện, ĐH Sân khấu Điện ảnh, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Soul Academy,…</span></p>

Các thí sinh chơi một trò chơi nhỏ trong lúc giải lao. Cuộc thi năm nay thu hút 118 thí sinh đến từ 37 trường ĐH - CĐ ở TP HCM và một thí sinh từ ĐH Cần Thơ. Trong đó, nhiều thí sinh đến từ các trường có đào tạo âm nhạc và nghệ thuật chuyên nghiệp như Nhạc viện, ĐH Sân khấu Điện ảnh, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Soul Academy,…

<p style="text-align:justify;"> Các thí sinh tranh thủ giao lưu và tập luyện trong thời gian nghỉ giữa giờ thi. "Em biết cuộc thi trên các trang của những người yêu ca hát. Hiện giờ em khá lo lắng nhưng cố gắng tạo cảm giác thoải mái nhất cho mình", Lê Đức Huy, sinh viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, bày tỏ cảm xúc trước khi đến lượt thi. </p>

Các thí sinh tranh thủ giao lưu và tập luyện trong thời gian nghỉ giữa giờ thi. "Em biết cuộc thi trên các trang của những người yêu ca hát. Hiện giờ em khá lo lắng nhưng cố gắng tạo cảm giác thoải mái nhất cho mình", Lê Đức Huy, sinh viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, bày tỏ cảm xúc trước khi đến lượt thi. 

<p> Thí sinh Nguyễn Trần Hạ Vy (FPT Polytechnic) "phiêu" trong phần thi của mình. Đây không phải lần đầu tiên nữ sinh tham gia cuộc thi này. Một số gương mặt quen thuộc từ các mùa thi trước cũng có mặt trong buổi thi chiều 28/4. </p>

Thí sinh Nguyễn Trần Hạ Vy (FPT Polytechnic) "phiêu" trong phần thi của mình. Đây không phải lần đầu tiên nữ sinh tham gia cuộc thi này. Một số gương mặt quen thuộc từ các mùa thi trước cũng có mặt trong buổi thi chiều 28/4. 

<p> Thí sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương (ĐH Công nghệ Sài Gòn) trình diễn ca khúc mang âm hưởng dân gian. Song phần thi của em được giám khảo đánh giá là chưa tới. Nhạc sĩ Thanh Sử cho rằng bài hát có cảm xúc nhưng thí sinh để nó trôi tuột đi. Tuy nhiên, đây cũng là phần thi để lại khá nhiều ấn tượng cho ban giám khảo và khán giả vì mang lại một làn gió mới cho cuộc thi.</p>

Thí sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương (ĐH Công nghệ Sài Gòn) trình diễn ca khúc mang âm hưởng dân gian. Song phần thi của em được giám khảo đánh giá là chưa tới. Nhạc sĩ Thanh Sử cho rằng bài hát có cảm xúc nhưng thí sinh để nó trôi tuột đi. Tuy nhiên, đây cũng là phần thi để lại khá nhiều ấn tượng cho ban giám khảo và khán giả vì mang lại một làn gió mới cho cuộc thi.

<p style="text-align:justify;"> Tam ca đến từ FPT Greenwich thể hiện phần trình diễn Mashup. Ban giám khảo đánh giá phần thi chưa có điểm nhấn và các thành viên chưa làm tốt việc bè phối. </p>

Tam ca đến từ FPT Greenwich thể hiện phần trình diễn Mashup. Ban giám khảo đánh giá phần thi chưa có điểm nhấn và các thành viên chưa làm tốt việc bè phối. 

<p style="text-align:justify;"> Trong lúc các thí sinh khác biểu diễn trên sân khấu, thí sinh Dương Thành Thật, người hồi hộp đến quên lời bài hát nhiều lần, tranh thủ ôn bài. Phần thi sau đó của thí sinh này với ca khúc "Thư pháp" được giám khảo đánh giá chưa hấp dẫn nhưng có tiểm năng. </p>

Trong lúc các thí sinh khác biểu diễn trên sân khấu, thí sinh Dương Thành Thật, người hồi hộp đến quên lời bài hát nhiều lần, tranh thủ ôn bài. Phần thi sau đó của thí sinh này với ca khúc "Thư pháp" được giám khảo đánh giá chưa hấp dẫn nhưng có tiểm năng. 

<p style="text-align:justify;"> Thí sinh Võ Thị Tố Quyên (FPT Arena) thể hiện ca khúc tiếng Nhật duy nhất của buổi thi mang tên "Yell". Phần hòa giọng của thí sinh cùng người đệm đàn, gương mặt quen thuộc của Đoàn văn công FPT Phạm Hiền (giải Ba FPT Arena Idol 2014), được giám khảo đánh giá là hay nhất trong phần thi. Điều này cũng có nghĩa phần đơn ca của thí sinh chưa gây được ấn tượng với hai vị giám khảo. </p>

Thí sinh Võ Thị Tố Quyên (FPT Arena) thể hiện ca khúc tiếng Nhật duy nhất của buổi thi mang tên "Yell". Phần hòa giọng của thí sinh cùng người đệm đàn, gương mặt quen thuộc của Đoàn văn công FPT Phạm Hiền (giải Ba FPT Arena Idol 2014), được giám khảo đánh giá là hay nhất trong phần thi. Điều này cũng có nghĩa phần đơn ca của thí sinh chưa gây được ấn tượng với hai vị giám khảo. 

<p style="text-align:justify;"> Vòng thi được trực tiếp ở Fanpage của FAI Idol trên Facebook thu hút gần 3.000 lượt xem. Nhạc sĩ Thanh sử chia sẻ, các thí sinh còn rất trẻ, đam mê nhưng kiến thức âm nhạc còn hạn chế. "Tuy nhiên, những ai có giọng hát tốt đã thể hiện được hiệu quả. Tôi rất trân trọng và khuyến khích những bạn trẻ có máu và niềm đam mê với âm nhạc. Hãy đeo bám nó rồi các bạn chắc chắn sẽ thành công", nhạc sĩ chia sẻ sau buổi thi. </p> <p class="Normal"> FAI Idol là cuộc thi thường niên do Khối Liên kết Quốc tế FPT HCM tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt sáng giá về ca hát cũng như tạo sân chơi giao lưu cho sinh viên của trường với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM. 2016 là năm thứ 6 sân chơi này “lên sóng”. Năm ngoái, thí sinh <span><strong><a href="http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/quan-quan-fpt-arena-idol-2015-ca-hat-la-cuoc-song-40646.html">Nguyễn Chí Thiện</a></strong> (FPT Arena) đã giành được ngôi vị quán quân.</span></p>

Vòng thi được trực tiếp ở Fanpage của FAI Idol trên Facebook thu hút gần 3.000 lượt xem. Nhạc sĩ Thanh sử chia sẻ, các thí sinh còn rất trẻ, đam mê nhưng kiến thức âm nhạc còn hạn chế. "Tuy nhiên, những ai có giọng hát tốt đã thể hiện được hiệu quả. Tôi rất trân trọng và khuyến khích những bạn trẻ có máu và niềm đam mê với âm nhạc. Hãy đeo bám nó rồi các bạn chắc chắn sẽ thành công", nhạc sĩ chia sẻ sau buổi thi. 

FAI Idol là cuộc thi thường niên do Khối Liên kết Quốc tế FPT HCM tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt sáng giá về ca hát cũng như tạo sân chơi giao lưu cho sinh viên của trường với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM. 2016 là năm thứ 6 sân chơi này “lên sóng”. Năm ngoái, thí sinh Nguyễn Chí Thiện (FPT Arena) đã giành được ngôi vị quán quân.

Yến Nhi

Ý kiến

()