Chúng ta

Cặp đôi Sao Chổi miền Trung 'vượt ải' đầu tiên

Chủ nhật, 21/5/2017 | 11:08 GMT+7

9 cặp đôi hoàn hảo ở Hội diễn Sao Chổi FPT miền Trung đã trải qua những vòng thi Teambuilding hấp dẫn nhưng không kém phần cam go.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều ngày 20/5, 11 cặp đôi tham gia nội dung thi Cặp đôi hoàn hảo tại Hội diễn Sao Chổi FPT miền Trung đã lên đường tham gia phần thi Teambuilding - phần thi tính điểm đầu tiên, tại Club House, FPT City Đà Nẵng. Tuy nhiên, hai cặp đôi của FPT Software là Lưu Hoàng Phúc - Nguyễn Thị Liên Hoa và Trần Hữu Lạc - Trần Thị Thúy Quỳnh đã không tham gia cùng. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong ảnh, Ban tổ chức tiến hành điểm danh và công bố một số nội quy, nội dung thi <span>Teambuilding. Bên cạnh thí sinh Cặp đôi hoàn hảo, mỗi đơn vị đều có cán bộ Tổng hội đồng hành cùng.</span></p>

Chiều ngày 20/5, 11 cặp đôi tham gia nội dung thi Cặp đôi hoàn hảo tại Hội diễn Sao Chổi FPT miền Trung đã lên đường tham gia phần thi Teambuilding - phần thi tính điểm đầu tiên, tại Club House, FPT City Đà Nẵng. Tuy nhiên, hai cặp đôi của FPT Software là Lưu Hoàng Phúc - Nguyễn Thị Liên Hoa và Trần Hữu Lạc - Trần Thị Thúy Quỳnh đã không tham gia cùng. 

Trong ảnh, Ban tổ chức tiến hành điểm danh và công bố một số nội quy, nội dung thi Teambuilding. Bên cạnh thí sinh Cặp đôi hoàn hảo, mỗi đơn vị đều có cán bộ Tổng hội đồng hành cùng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau khi ghi hình tất cả các cặp đôi, 9 cặp đôi bước vào nội dung tranh tài đầu tiên là Ống kính vui vẻ, nội dung là giới thiệu về Khu đô thị FPT. Mỗi cặp đôi tự đạo diễn và quay phim. Thời lượng của mỗi video không quá hai phút. Tất cả video được Ban giám khảo chấm điểm và công bố sau khi kết thúc chương trình Teambuilding.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong ảnh là thí sinh Lê Đức Sinh và Lê Thị Quỳnh Ngân, FPT Software. Cặp đôi họ Lê trước đó đã giành chiến thắng trong phần thi ảnh Sống ảo với số tiền thưởng 2.5 triệu đồng.</p>

Sau khi ghi hình tất cả các cặp đôi, 9 cặp đôi bước vào nội dung tranh tài đầu tiên là Ống kính vui vẻ, nội dung là giới thiệu về Khu đô thị FPT. Mỗi cặp đôi tự đạo diễn và quay phim. Thời lượng của mỗi video không quá hai phút. Tất cả video được Ban giám khảo chấm điểm và công bố sau khi kết thúc chương trình Teambuilding.

Trong ảnh là thí sinh Lê Đức Sinh và Lê Thị Quỳnh Ngân, FPT Software. Cặp đôi họ Lê trước đó đã giành chiến thắng trong phần thi ảnh Sống ảo với số tiền thưởng 2.5 triệu đồng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiếp đến là phần thi Xếp hình. Mỗi cặp đôi được nhận một bức ảnh có hình mẫu sẵn, nhiệm vụ cặp đôi phải thực hiện được tư thế giống như hình đã nhận. Mỗi cặp đôi có 1 phút để hội ý và 10 giây để thực hiện động tác. Yêu cầu của phần thi phải chi tiết từ tư thế, tay, chân, biểu cảm...</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong ảnh, cặp đôi Lê Văn Hải và Lê Phước Trà Giang của FPT Telecom. Viễn thông còn một cặp đôi tranh tài là Lê Đình Nguyên và Nguyễn Thị Hương Quỳnh.</p>

Tiếp đến là phần thi Xếp hình. Mỗi cặp đôi được nhận một bức ảnh có hình mẫu sẵn, nhiệm vụ cặp đôi phải thực hiện được tư thế giống như hình đã nhận. Mỗi cặp đôi có 1 phút để hội ý và 10 giây để thực hiện động tác. Yêu cầu của phần thi phải chi tiết từ tư thế, tay, chân, biểu cảm...

Trong ảnh, cặp đôi Lê Văn Hải và Lê Phước Trà Giang của FPT Telecom. Viễn thông còn một cặp đôi tranh tài là Lê Đình Nguyên và Nguyễn Thị Hương Quỳnh.

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc hai phần thi đầu tiên, 9 cặp đôi giải lao và thay đồ để bước vào nội dung Game trượt trên thảm. Ban tổ chức chuẩn bị một tấm thảm bạc dài và hẹp, và cho xà phòng lên trên thảm. Nhiệm vụ của nam và nữ là trượt lên tấm thảm để tiến về xô nước có quả chuối bên trong và dùng miệng ngậm trái chuối để di chuyển. Hai người lần lượt thực hiện và ăn hết hai quả chuối. </p>

Kết thúc hai phần thi đầu tiên, 9 cặp đôi giải lao và thay đồ để bước vào nội dung Game trượt trên thảm. Ban tổ chức chuẩn bị một tấm thảm bạc dài và hẹp, và cho xà phòng lên trên thảm. Nhiệm vụ của nam và nữ là trượt lên tấm thảm để tiến về xô nước có quả chuối bên trong và dùng miệng ngậm trái chuối để di chuyển. Hai người lần lượt thực hiện và ăn hết hai quả chuối. 

<p style="text-align:justify;"> Đội giành chiến thắng là đội có thời gian thực hiện ngắn nhất và không phạm quy. Nội dung đòi hỏi sự nhanh nhẹ và khéo léo của người chơi. Khó khăn lớn nhất dành cho người chơi là dùng miệng ngậm trái chuối từ trong xô nước lên.</p>

Đội giành chiến thắng là đội có thời gian thực hiện ngắn nhất và không phạm quy. Nội dung đòi hỏi sự nhanh nhẹ và khéo léo của người chơi. Khó khăn lớn nhất dành cho người chơi là dùng miệng ngậm trái chuối từ trong xô nước lên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong ảnh, thí sinh Đàm Đức Mạnh và Nguyễn Hoàng Anh, Tổ chức Giáo dục FPT, thực hiện phần thi. Hoàng Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thành ăn xong một quả chuối.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở phần thi này, cặp đôi của FPT Telecom, FPT Software và FPT Retail cạnh tranh quyết liệt, phần thắng chỉ chênh nhau vài giây. Đội giành chiến thắng chung cuộc là Nguyễn Phi Long và Trần Thị Huệ của FPT Software.</p>

Trong ảnh, thí sinh Đàm Đức Mạnh và Nguyễn Hoàng Anh, Tổ chức Giáo dục FPT, thực hiện phần thi. Hoàng Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thành ăn xong một quả chuối.

Ở phần thi này, cặp đôi của FPT Telecom, FPT Software và FPT Retail cạnh tranh quyết liệt, phần thắng chỉ chênh nhau vài giây. Đội giành chiến thắng chung cuộc là Nguyễn Phi Long và Trần Thị Huệ của FPT Software.

<p style="text-align:justify;"> 9 cặp đôi tiếp tục bước vào nội dung Ghép chữ FPT bằng bia. Ban tổ chức chuẩn bị rất nhiều bia sẵn dưới hồ bơi. Nhiệm vụ các đội là bơi xuống hồ và lấy những lon bia lên bờ để xếp thành chữ FPT. </p> <p style="text-align:justify;">  </p>

9 cặp đôi tiếp tục bước vào nội dung Ghép chữ FPT bằng bia. Ban tổ chức chuẩn bị rất nhiều bia sẵn dưới hồ bơi. Nhiệm vụ các đội là bơi xuống hồ và lấy những lon bia lên bờ để xếp thành chữ FPT. 

 

<p style="text-align:justify;"> Chặng cuối cùng các đội phải di chuyển bằng xe đạp để vượt qua những chướng ngại vật. </p>

Chặng cuối cùng các đội phải di chuyển bằng xe đạp để vượt qua những chướng ngại vật. 

<p style="text-align:justify;"> Đầu tiên là phần thi Đi xe đạp chậm. Không thường xuyên dùng xe đạp để đi lại nên cả 9 cặp đôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều khiển theo ý muốn. Một số cặp đã phải dừng cuộc chơi ngay ở vạch xuất phát.</p>

Đầu tiên là phần thi Đi xe đạp chậm. Không thường xuyên dùng xe đạp để đi lại nên cả 9 cặp đôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều khiển theo ý muốn. Một số cặp đã phải dừng cuộc chơi ngay ở vạch xuất phát.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuộc đua còn lại giữa Lê Văn Hải và Lê Phước Trà Giang của FPT Telecom, và Phạm Nhật Sơn và Cao Lê Hoàng Giang, FPT Telecom. Nhưng nhờ kỹ thuật và độ khéo léo, cặp đôi của FPT Telecom đã giành chiến thắng chung cuộc.</p>

Cuộc đua còn lại giữa Lê Văn Hải và Lê Phước Trà Giang của FPT Telecom, và Phạm Nhật Sơn và Cao Lê Hoàng Giang, FPT Telecom. Nhưng nhờ kỹ thuật và độ khéo léo, cặp đôi của FPT Telecom đã giành chiến thắng chung cuộc.

<p style="text-align:justify;"> Chặng tiếp theo là giải mật thư với những con số được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Nhiệm vụ cặp đôi tìm 4 bảng chữ số có thể cộng lại bằng 10.000. Đội tìm được 4 bảng đầu tiên sẽ di chuyển về trạm dừng lại nhưng người ngồi sau phải thắp một cây nến và không để tắt. </p>

Chặng tiếp theo là giải mật thư với những con số được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Nhiệm vụ cặp đôi tìm 4 bảng chữ số có thể cộng lại bằng 10.000. Đội tìm được 4 bảng đầu tiên sẽ di chuyển về trạm dừng lại nhưng người ngồi sau phải thắp một cây nến và không để tắt. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phạm Nhật Sơn và Cao Lê Hoàng Giang của FPT Retail là cặp giải được mật thư đầu tiên nhưng không hoàn thành phần thắp nến. Cặp FPT Telecom Lê Văn Hải và Lê Phước Trà Giang giải được mật thư thứ hai nhưng lại về đích đầu tiên do quá trình di chuyển nến không bị tắt. </p>

Phạm Nhật Sơn và Cao Lê Hoàng Giang của FPT Retail là cặp giải được mật thư đầu tiên nhưng không hoàn thành phần thắp nến. Cặp FPT Telecom Lê Văn Hải và Lê Phước Trà Giang giải được mật thư thứ hai nhưng lại về đích đầu tiên do quá trình di chuyển nến không bị tắt. 

<p style="text-align:justify;"> Niềm vui của các cặp khi di chuyển về đích thành công mà cây nến không bị tắt. Buổi tối mọi người liên hoàn và dùng bữa cùng nhau để kết thúc một ngày tranh tài sôi nổi.</p>

Niềm vui của các cặp khi di chuyển về đích thành công mà cây nến không bị tắt. Buổi tối mọi người liên hoàn và dùng bữa cùng nhau để kết thúc một ngày tranh tài sôi nổi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban tổ chức sẽ tiến hành cộng điểm tất cả nội dung thi và công bố kết quả sớm nhất. Phần thi game được tính điểm hệ số 1.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để giảm áp lực cho 11 cặp đôi tham gia nội dung thi Cặp đôi hoàn hảo, Ban tổ chức Hội diễn Sao Chổi FPT miền Trung quyết định bỏ phần thi ứng xử trong đêm chung kết xếp hạng. Phần thi game được tính điểm hệ số 1, còn thi năng khiếu tính điểm hệ số 2,5. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.</p> <p class="Normal">  </p>

Ban tổ chức sẽ tiến hành cộng điểm tất cả nội dung thi và công bố kết quả sớm nhất. Phần thi game được tính điểm hệ số 1.

Để giảm áp lực cho 11 cặp đôi tham gia nội dung thi Cặp đôi hoàn hảo, Ban tổ chức Hội diễn Sao Chổi FPT miền Trung quyết định bỏ phần thi ứng xử trong đêm chung kết xếp hạng. Phần thi game được tính điểm hệ số 1, còn thi năng khiếu tính điểm hệ số 2,5. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()