Chúng ta

Các sếp xỏ giày ra sân, khuấy động Cup 13/9 Cần Thơ

Thứ ba, 11/9/2018 | 17:58 GMT+7

Sau những giờ phút phân định ngôi vương của các đội bóng tham dự Cup 13/9 FPT Cần Thơ, các sếp của những đơn vị vùng 7 đã cùng nhau xỏ giày ra sân giao hữu với nhau.

<p style="text-align:justify;"> Sau khi chứng kiến các cầu thủ nhà F Tây Nam Bộ thi đấu trận chung kết cúp 13/9 FPT Cần Thơ, anh Huỳnh Trọng Nguyễn - <span style="color:rgb(0,0,0);">Giám đốc Synnex FPT Mekong</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> kiêm Trưởng Văn phòng đại diện FPT Cần Thơ chợt có cảm hứng xỏ giày ra sân thi đấu với các anh em đồng nghiệp.</span></p>

Sau khi chứng kiến các cầu thủ nhà F Tây Nam Bộ thi đấu trận chung kết cúp 13/9 FPT Cần Thơ, anh Huỳnh Trọng Nguyễn - Giám đốc Synnex FPT Mekong kiêm Trưởng Văn phòng đại diện FPT Cần Thơ chợt có cảm hứng xỏ giày ra sân thi đấu với các anh em đồng nghiệp.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Văn Khoa - PTGĐ FPT kiêm CEO FPT IS cũng hào hứng không kém. Sếp nhà Hệ thống cùng với anh Huỳnh Trọng Nguyễn và anh Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng ĐH FPT, Hiệu trưởng ĐH FPT Cần Thơ tạo thành "tam tấu" trong đội hình "các sếp và những người bạn" thi đấu với đội bóng của FPT Software Cần Thơ.</p>

Anh Nguyễn Văn Khoa - PTGĐ FPT kiêm CEO FPT IS cũng hào hứng không kém. Sếp nhà Hệ thống cùng với anh Huỳnh Trọng Nguyễn và anh Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng ĐH FPT, Hiệu trưởng ĐH FPT Cần Thơ tạo thành "tam tấu" trong đội hình "các sếp và những người bạn" thi đấu với đội bóng của FPT Software Cần Thơ.

<p style="text-align:justify;"> Với tinh thần thi đấu hừng hực, anh Nguyễn được xếp thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công. Anh thường xuyên được các đồng đội "bơm bóng" để dứt điểm.</p>

Với tinh thần thi đấu hừng hực, anh Nguyễn được xếp thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công. Anh thường xuyên được các đồng đội "bơm bóng" để dứt điểm.

<p style="text-align:justify;"> Anh Khoa mặc dù tỏ ra khá mệt và xuống sức nhưng vẫn có những đường chuyền phối hợp cùng các đồng đội. Anh cho biết: "Đá vui thật nhưng chạy cũng mệt quá!"</p>

Anh Khoa mặc dù tỏ ra khá mệt và xuống sức nhưng vẫn có những đường chuyền phối hợp cùng các đồng đội. Anh cho biết: "Đá vui thật nhưng chạy cũng mệt quá!"

<p style="text-align:justify;"> Anh Trần Minh Hùng - Giám đốc FPT Software Cần Thơ cũng xỏ giày ra sân là "đầu tàu" cho đội hình của nhà Phần mềm. Mặc dù di chuyển hơi chậm nhưng luôn động viên tinh thần các anh em trên sân và rất chịu khó tranh chấp bóng.</p>

Anh Trần Minh Hùng - Giám đốc FPT Software Cần Thơ cũng xỏ giày ra sân là "đầu tàu" cho đội hình của nhà Phần mềm. Mặc dù di chuyển hơi chậm nhưng luôn động viên tinh thần các anh em trên sân và rất chịu khó tranh chấp bóng.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Xuân Phong là "linh hồn" trong lối chơi của đội bóng áo lam với những pha leo biên bên cánh phải. Anh cho thấy thể lực khá tốt khi vừa thi đấu xong trận chung kết Cup 13/9 FPT Cần Thơ đã tiếp tục ra sân ở trận giao hữu này.</p>

Anh Nguyễn Xuân Phong là "linh hồn" trong lối chơi của đội bóng áo lam với những pha leo biên bên cánh phải. Anh cho thấy thể lực khá tốt khi vừa thi đấu xong trận chung kết Cup 13/9 FPT Cần Thơ đã tiếp tục ra sân ở trận giao hữu này.

<p style="text-align:justify;"> Một pha đi bóng qua người rất "ngoạn mục" của "thầy" Phong khi anh vượt qua liên tiếp hai cầu thủ nhà Phần mềm trước khi chuyền lại cho anh Nguyễn Văn Khoa.</p>

Một pha đi bóng qua người rất "ngoạn mục" của "thầy" Phong khi anh vượt qua liên tiếp hai cầu thủ nhà Phần mềm trước khi chuyền lại cho anh Nguyễn Văn Khoa.

<p style="text-align:justify;"> "Bộ ba" sếp nhà F phối hợp ăn ý với nhau dù cơ hội để được cùng ra sân không nhiều. Anh Phong thi đấu rất đồng đội khi chuyền cho anh Huỳnh Trọng Nguyễn đang ở tư thế vô cùng trống trải nhưng anh đã dứt điểm ra ngoài sau một thoáng giật mình. Anh tỏ ra vô cùng tiếc nuối với tình huống bỏ lỡ này của mình.</p>

"Bộ ba" sếp nhà F phối hợp ăn ý với nhau dù cơ hội để được cùng ra sân không nhiều. Anh Phong thi đấu rất đồng đội khi chuyền cho anh Huỳnh Trọng Nguyễn đang ở tư thế vô cùng trống trải nhưng anh đã dứt điểm ra ngoài sau một thoáng giật mình. Anh tỏ ra vô cùng tiếc nuối với tình huống bỏ lỡ này của mình.

<p style="text-align:justify;"> Hai sếp Đại học FPT và nhà Phần mềm Cần Thơ thường xuyên "đối đầu" nhau trong những pha tranh chấp ở biên. Trong khi anh Trần Minh Hùng có khả năng tì đè thì anh Nguyễn Xuân Phong lại có kỹ thuật rất tốt.</p>

Hai sếp Đại học FPT và nhà Phần mềm Cần Thơ thường xuyên "đối đầu" nhau trong những pha tranh chấp ở biên. Trong khi anh Trần Minh Hùng có khả năng tì đè thì anh Nguyễn Xuân Phong lại có kỹ thuật rất tốt.

<p style="text-align:justify;"> Kết quả sau gần 15 phút thi đấu, đội bóng "các sếp và những người bạn" đã giành chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ nhà Phần mềm. Trận đấu không chỉ mang lại niềm vui mà còn là dịp để các CBNV nhà F và lãnh đạo đơn vị gần gũi với nhau hơn.</p>

Kết quả sau gần 15 phút thi đấu, đội bóng "các sếp và những người bạn" đã giành chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ nhà Phần mềm. Trận đấu không chỉ mang lại niềm vui mà còn là dịp để các CBNV nhà F và lãnh đạo đơn vị gần gũi với nhau hơn.

Trần Vũ

Ý kiến

()