Chúng ta

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook người FPT (31/5)

Thứ tư, 31/5/2017 | 18:34 GMT+7

Bài viết Tết Đoan Ngọ (5/5) của anh Hoàng Minh Châu, Cố vấn cao cấp về Văn hóa FPT, được chia sẻ nhiều trên Facebook hôm nay.

<div style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Minh Châu chia sẻ trên Facebook: "<span style="color:rgb(0,0,0);">Ở Trung Quốc, Tết Đoan Ngọ gắn liền với truyền thuyết về nhà thơ Khuất Nguyên, sống ở thời Chiến Quốc. Tương truyền, ông là một trung thần của nước Sở. Sau khi can ngăn Sở Hoài Vương không được, lại bị gian thần dèm pha, ông đã gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn vào ngày 5/5 âm lịch. Thương xót ông, nhiều người dân đã lặn xuống đáy sông tìm kiếm. Trong khi chưa tìm được, họ đã thả rất nhiều thức ăn xuống sông cho cá, để chúng không động tới thi thể nhà thơ. Ngày nay, trong tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc, người ta cũng thả thức ăn xuống sông...</span></div> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đối với người Việt Nam, về mức độ quan trọng, tết Đoan Ngọ chỉ đứng sau tết Nguyên Đán. Vì thế, có lẽ các nhà văn hoá cũng nên tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và tên gọi chính xác của cái tết này, để phổ biến cho nhân dân. <span>Nếu đúng là tết Cúng sâu bọ, mà ta lại đổi thành Giết sâu bọ, thì không còn lời nào để nói...".</span></p>

Anh Hoàng Minh Châu chia sẻ trên Facebook: "Ở Trung Quốc, Tết Đoan Ngọ gắn liền với truyền thuyết về nhà thơ Khuất Nguyên, sống ở thời Chiến Quốc. Tương truyền, ông là một trung thần của nước Sở. Sau khi can ngăn Sở Hoài Vương không được, lại bị gian thần dèm pha, ông đã gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn vào ngày 5/5 âm lịch. Thương xót ông, nhiều người dân đã lặn xuống đáy sông tìm kiếm. Trong khi chưa tìm được, họ đã thả rất nhiều thức ăn xuống sông cho cá, để chúng không động tới thi thể nhà thơ. Ngày nay, trong tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc, người ta cũng thả thức ăn xuống sông...

Đối với người Việt Nam, về mức độ quan trọng, tết Đoan Ngọ chỉ đứng sau tết Nguyên Đán. Vì thế, có lẽ các nhà văn hoá cũng nên tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và tên gọi chính xác của cái tết này, để phổ biến cho nhân dân. Nếu đúng là tết Cúng sâu bọ, mà ta lại đổi thành Giết sâu bọ, thì không còn lời nào để nói...".

<div style="text-align:justify;"> Bức ảnh "GPS báo xe đang chạy giữa biển" của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến hot nhất trên Workplace FPT.</div>

Bức ảnh "GPS báo xe đang chạy giữa biển" của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến hot nhất trên Workplace FPT.

<div style="text-align:justify;"> Ảnh của Nguyễn Thị Yến Nhi, FPT Telecom Kiên Giang, đang được "500 anh em FPT" bàn tán xôn xao trên Facebook ngày hôm nay. Ở Yến Nhi hội tụ đầy đủ nét đẹp đặc trưng của con gái miền Tây với gương mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng và nước da trắng.</div>

Ảnh của Nguyễn Thị Yến Nhi, FPT Telecom Kiên Giang, đang được "500 anh em FPT" bàn tán xôn xao trên Facebook ngày hôm nay. Ở Yến Nhi hội tụ đầy đủ nét đẹp đặc trưng của con gái miền Tây với gương mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng và nước da trắng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Lê Đình Lộc thay hình đại diện mới trên Facebook với mong muốn tìm được chứng minh thư vừa đánh mất. Anh Lộc hy vọng: "Vừa mất chứng minh thư làm từ năm 2008, hình giống ảnh này. Thay avatar để ai nhặt được dễ nhận diện báo cho chính chủ". </p>

Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Lê Đình Lộc thay hình đại diện mới trên Facebook với mong muốn tìm được chứng minh thư vừa đánh mất. Anh Lộc hy vọng: "Vừa mất chứng minh thư làm từ năm 2008, hình giống ảnh này. Thay avatar để ai nhặt được dễ nhận diện báo cho chính chủ". 

<div style="text-align:justify;"> "Kẻ xấu không đáng sợ bằng kẻ giả vờ tốt với mình" là dòng trạng thái trên Facebook của Lê Thị Thu Trang, nữ sinh ĐH Greenwich Việt Nam.</div>

"Kẻ xấu không đáng sợ bằng kẻ giả vờ tốt với mình" là dòng trạng thái trên Facebook của Lê Thị Thu Trang, nữ sinh ĐH Greenwich Việt Nam.

<div style="text-align:justify;"> "Ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi" của Đỗ Xuân Nam, FPT Software, đang dần trở thành hiện thực. Bức ảnh của hotboy Phần mềm FPT nhận được 438 lượt thích trên Facebook.</div>

"Ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi" của Đỗ Xuân Nam, FPT Software, đang dần trở thành hiện thực. Bức ảnh của hotboy Phần mềm FPT nhận được 438 lượt thích trên Facebook.

<div style="text-align:justify;"> Bức ảnh "Mùa sen trường em" của Nguyễn Thị Thơ, sinh viên ĐH FPT, thu hút hơn 200 lượt thích trên Facebook. <strong>Ảnh từ trái qua:</strong> Ánh Nguyệt, Nguyễn Thơ, Hồng Hạnh.</div> <p> <br /><br />  </p>

Bức ảnh "Mùa sen trường em" của Nguyễn Thị Thơ, sinh viên ĐH FPT, thu hút hơn 200 lượt thích trên Facebook. Ảnh từ trái qua: Ánh Nguyệt, Nguyễn Thơ, Hồng Hạnh.



 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, tâm sự trên Facebook: "Thật mà. Có định gì đâu. Tự dưng gặp mặt. Thương nhau tất thì...". Ảnh của cô nhận được 233 lượt thích.</p>

Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, tâm sự trên Facebook: "Thật mà. Có định gì đâu. Tự dưng gặp mặt. Thương nhau tất thì...". Ảnh của cô nhận được 233 lượt thích.

<div style="text-align:justify;"> Chàng rocker làm phần mềm FPT Bùi Hữu Phúc tạo hình giống tượng Nữ thần tự do. Anh chia sẻ: "Statue of Liberty - với mong muốn mang đến một xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh cho các software engineer".</div>

Chàng rocker làm phần mềm FPT Bùi Hữu Phúc tạo hình giống tượng Nữ thần tự do. Anh chia sẻ: "Statue of Liberty - với mong muốn mang đến một xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh cho các software engineer".

<div style="text-align:justify;"> Lê Thị Hồng Nhi, FPT Trading, làm cho chàng trai "say nắng" nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, sự trẻ trung và dịu dàng đậm chất Á Đông.</div>

Lê Thị Hồng Nhi, FPT Trading, làm cho chàng trai "say nắng" nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, sự trẻ trung và dịu dàng đậm chất Á Đông.

Thanh Tùng

Ý kiến

()